Gần 1500 con cá heo bị "thảm sát", quần đảo Faroe ban hành luật chỉ được săn... 500 con mỗi năm

nhhgiap

Pearl
Chính quyền Quần đảo Faroe, Đan Mạch mới đây tuyên bố sẽ hạn chế săn bắt cá heo sau khi một lượng lớn bất thường cá heo bị giết vào cuối năm ngoái. Tuyên bố ngày 10/7 của bộ Thủy hải sản nêu rõ người dân chỉ được đánh bắt trong giới hạn 500 con mỗi năm.
Gần 1500 con cá heo bị thảm sát, quần đảo Faroe ban hành luật chỉ được săn... 500 con mỗi năm
Xác cá heo bị giết vào tháng 9 tại quần đảo Faroe
Mùa săn cá voi ở quần đảo Faroe bắt đầu vào những tháng mùa hè và là một truyền thống lâu đời có từ khoảng 1.200 năm trước. Phần lớn đối tượng bị nhắm đến là cá voi hoa tiêu và cá heo hông trắng, chúng bị bắt và giết mỗi năm để lấy thịt và mỡ. Tuy nhiên, không phải tất cả người dân Faroe đều tán thành lễ hội đẫm máu này, thực tế nhiều nhà hoạt động quyền động vật đã lên tiếng phản đối vì tính chất tàn nhẫn và không cần thiết của nó.
Lệnh hạn chế được đưa ra sau khi phát hiện số lượng lớn cá heo hông trắng bị đánh bắt vào tháng 9 năm ngoái, cụ thể là gần 1.423 con. Sự kiện này được cho là cuộc săn đơn lẻ lớn nhất nhắm vào bộ cá voi - bao gồm cá voi, cá heo và cá heo chuột - từng được ghi nhận trên thế giới.
Tất cả những con cá heo bị giết chỉ trong hơn một giờ, hình ảnh chụp từ buổi săn bắt ngày hôm đó đã gây ra làn sóng phẫn nộ khắp diễn đàn mạng. Tính chất nghiêm trọng đã buộc chính quyền Quần đảo Faroe đồng ý xem xét lại các quy định săn bắt cá heo của nước này.

Gần 1500 con cá heo bị thảm sát, quần đảo Faroe ban hành luật chỉ được săn... 500 con mỗi năm
“Nhiều khía cạnh của vụ đánh bắt tháng 9 đã được thừa nhận là không đạt yêu cầu, đặc biệt là số lượng cá heo bị giết. Nếu tiếp diễn, điều này chắc chắn không thể đảm bảo tính bền vững cho hoạt động săn bắt trong tương lai”, tuyên bố nêu.
Bất chấp gây ra tranh cãi, tuyên bố vẫn viết rằng “hoạt động săn bắt vẫn là một sinh kế quan trọng của người dân đảo Faroe, những người sinh sống qua hàng thế kỷ nhờ vào việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển cho nền kinh tế cũng như an ninh lương thực địa phương của họ”. Tuy nhiên, các nhà hoạt động vì quyền động vật đã lập luận rằng mặc dù thịt cá heo có thể cần thiết từ nhiều thế kỷ trước, khi thức ăn còn khan hiếm, nhưng giờ đây nó không còn cần thiết nữa.
Chính phủ cho rằng cuộc săn bắt là hoạt động bền vững.
“Thịt và mỡ mỗi ổ cá voi cung cấp thức ăn dinh dưỡng với lượng carbon thải ra thấp, được phân phối miễn phí trong các cộng đồng đánh bắt khác nhau. Ước tính khoa học mới nhất về số lượng cá heo hông trắng là khoảng 80.000 con đang sinh sống ở các vùng biển xung quanh Quần đảo Faroe. Dựa trên điều này, nếu duy trì sản lượng đánh bắt hàng năm là khoảng 825 con, tính bền vững vẫn được đảm bảo”, tuyên bố chỉ ra.

Video ghi lại cuộc thảm sát cá heo hông trắng vào ngày 17/9
Helene O'Barry, phóng viên chiến dịch châu Âu thuộc Dự án Cá heo, nói với tờ Newsweek rằng cô không coi giới hạn đánh bắt hàng năm mới là "lý do để ăn mừng".
“Không có phương pháp nào để giết chúng một cách nhân đạo. Khoa học cho chúng ta biết rằng động vật cũng sẽ cảm thấy căng thẳng, đau đớn và thống khổ như con người, chúng có mối quan hệ xã hội sâu sắc với gia đình chúng. Tuy nhiên, có thể thấy rõ một điều rằng chính quyền đảo Faroe đã từ chối xem xét những khía cạnh trên. Ban đầu, khi nghe về con số giới hạn 500 mọi người đều nghĩ đó là tin tốt, nhưng hãy nhìn vào con số thống kế trong 21 năm đánh bắt gần nhất”, O'Barry nói.
Theo trang web săn cá voi của Đảo Faroe, từ năm 2000 đến năm 2020, có tổng cộng 4.441 con cá heo hông trắng đã bị giết. O'Barry nói rằng nếu 1.423 con cá heo bị giết vào năm ngoái được thêm vào con số 4.441 con này thì trung bình có khoảng 266 con cá heo bị giết mỗi năm.
"Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với giới hạn đánh bắt hàng năm mới là 500 con cá heo. Vậy có điều gì tích cực đã xảy ra không? Không có gì cả, 500 vẫn là con số quá nhiều khi tính đến tính chất tàn nhẫn của hoạt động săn bắt và tác động lâu dài của nó lên hệ sinh thái biển.
Tôi không thể ngừng thắc mắc liệu có đáng phá hủy sự cân bằng sinh thái và bỏ qua tính nhân đạo để đổi lấy một nguồn thức ăn bị ô nhiễm bởi chính sản phẩm nhân tạo của con người hay không? Hay đã đến lúc chúng ta phải chấm dứt hành động này một lần và mãi mãi”,
cô nói.
Cuộc săn cá voi đầu tiên trong mùa đã diễn ra vào tháng 5 vừa rồi, có tổng cộng 60 con voi hoa tiêu bị giết. Trung bình mỗi năm có khoảng 800 con cá voi hoa tiêu và cá heo hông trắng bị bắt, nhưng con số này đã tăng lên đáng kể vào năm ngoái.
Lệnh hạn chế săn bắt sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/7, tuyên bố cho biết.
Nguồn: Newsweek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top