"Hung thần đại dương" bị moi tim gan, gặp "sát thủ" là né nếu không muốn mất mạng

Ở vùng biển ngoài khơi Nam Phi, một sát thủ đang hoành hành. Hai con orcas sát thủ, Port và Starboard, đã giết ít nhất 8 con cá mập trắng lớn kể từ năm 2015.
Các nhà nghiên cứu cho biết, kể từ năm 2017, một cá voi sát thủ (Orcinus orca) đã tàn sát ít nhất tám con cá mập trắng lớn ( Carcharodon carcharias) gần bờ biển Gansbaai, xé xác con cá đáng sợ và ăn gan của chúng trừ một trường hợp. Một số con cá mập - mà các nhà khoa học định kỳ phát hiện chết và băm nhỏ trên các bãi biển gần đó - thậm chí còn bị mất tim.

Những cuộc tấn công rùng rợn

Những màn trình diễn rùng rợn như vậy không phải là điều gì bất thường đối với một con cá voi sát thủ. Chúng được quan sát là có khả năng giết chết mọi loài cá biển khác, từ những loài cá nhỏ đến những con cá mập nổi tiếng hung dữ, sư tử biển và thậm chí là cả cá voi xanh. Các tác giả nghiên cứu cho biết, hiếm khi những cuộc tấn công hung bạo của hai cá thể cá voi lại có tác động rõ ràng và tức thì đến môi trường sống như vậy.
Hung thần đại dương bị moi tim gan, gặp sát thủ là né nếu không muốn mất mạng
Một con cá mập trắng lớn đã dạt vào bờ biển Gansbaai ở Nam Phi sau khi hai con cá voi sát thủ tấn công
Theo nhóm nghiên cứu, việc nhìn thấy các loài cá mập trắng lớn đã giảm tần suất đáng kể trong khu vực kể từ khi những con cá voi sát thủ này - những kẻ giết người hàng loạt - bắt đầu cuộc chiến của chúng từ cách đây 5 năm. Các nhà nghiên cứu đã kết hợp những lần nhìn thấy trong thời gian dài và dữ liệu gắn thẻ, phát hiện ra hàng chục con cá mập đã chủ động tránh các khu vực của bờ biển Gansbaai khi những con Orca ở gần đó. Những con cá mập được gắn thẻ đôi khi biến mất trong nhiều tuần hoặc vài tháng, từ bỏ lãnh thổ.
Những gì chúng ta đang chứng kiến có vẻ là một chiến lược trốn tránh với quy mô lớn, phản ánh những gì thấy được từ sự kiện những con chó hoang Serengeti ở Tanzania đang thưa thớt dần, để đối phó với sự hiện diện gia tăng của sư tử. Cũng tương tự như vậy, cá voi sát thủ càng thường xuyên ở những địa điểm này, thì cá mập trắng lớn càng tránh xa.

"Kẻ giết người hàng loạt"

Gansbaai nằm cách Cape Town khoảng 120 km về phía đông. Sự hiện diện của cá mập trắng khổng lồ quanh năm đã khiến Gansbaai trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng cho những người thích quan sát cá mập. Với chiều dài lên tới 16 feet (4,9 mét) và thể hiện một số hàng có tới 300 chiếc răng cưa giống như dao, cá mập trắng khổng lồ là một trong những loài săn mồi hàng đầu dưới nước. Nhưng bắt đầu từ năm 2015, những con cá mập ở Gansbaai đã gặp trận phải mối đe dọa nguy hiểm thực sự khi một cặp orca đực trưởng thành lao vào bờ biển.
Hung thần đại dương bị moi tim gan, gặp sát thủ là né nếu không muốn mất mạng
Xác cá mập trôi dạt vào bờ
Giống như những tên tội phạm trong phim, những con cá voi sát thủ có thể dễ dàng nhận ra bởi những vết sẹo chiến đấu trên cơ thể của chúng: một vây lưng của một con cá voi đã bị sụp sang phải, trong khi vây của con kia bị cong sang trái. Những đặc điểm này đã truyền cảm hứng cho những người theo dõi cá voi ở địa phương đặt biệt danh cho chúng là Orcas Port và Starboard. Gần như ngay sau khi những người theo dõi cá voi phát hiện bộ đôi ở Gansbaai, một con cá mập trắng lớn đã chết dạt vào bãi biển.
Trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2017, người ta đã tìm thấy thêm 5 con cá mập trắng chết - 4 con trong số chúng bị xé toạc cơ thể và bị rách gan. Không giống như các loài cá có xương, cá mập có lá gan rất lớn và nhiều mỡ, cung cấp nhiều năng lượng và dinh dưỡng cho những kẻ tấn công Mỗi cái chết của mỗi con cá mập tương ứng với việc nhìn thấy hai sát thủ Port và Starboard trong khu vực. Các nhà nghiên cứu cho biết, chính xác khoảng 8 con cá mập đã bị tấn công, nhưng nhiều xác chưa được phát hiện có thể đã bị mất tích dưới biển.

Sự di cư của cá mập đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển

Trong khoảng 6 tháng sau cái chết của con cá mập đầu tiên, số lần nhìn thấy cá mập hàng ngày ở Gansbaai đã giảm mạnh từ hơn 6 lần nhìn thấy mỗi ngày xuống chỉ còn một lần. Việc phát hiện cá mập được gắn máy phát điện tử cũng giảm xuống. Trước những cuộc tấn công vào năm 2017, từ 3 đến 8 con cá mập được gắn thẻ được phát hiện trong khu vực mỗi ngày. Vài tháng sau đó, con số này giảm xuống còn số 0 tròn trĩnh. Dữ liệu của máy phát cho thấy từng con cá mập đôi khi bơi cách xa Gansbaai hàng trăm dặm trong vòng vài ngày sau khi bị Orca tấn công. Trong một số trường hợp, cá mập đã tránh xa địa điểm đó từ 6 tháng trở lên trước khi quay trở lại.
Hung thần đại dương bị moi tim gan, gặp sát thủ là né nếu không muốn mất mạng
Không chỉ ăn những loài cá nhỏ, cá voi sát thủ còn ăn thịt cả "hung thần đại dương"
Các nhà nghiên cứu cho biết, cuộc di cư trốn chạy của cá mập đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương. Đáng chú ý nhất, một loài săn mồi cấp trung mới được gọi là cá mập màu đồng (Carcharhinus brachyurus) đã di chuyển vào khu vực này, tiếp quản các khu vực sống mà những con cá mập trắng từng ở trước đây. Những con cá mập này thường là con mồi của cá mập trắng và khi những kẻ săn mồi của chúng biến mất, số lần xuất hiện và được nhìn thấy của cá voi màu đồng đã tăng lên đáng kể. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi thức ăn, gây áp lực lên toàn bộ hệ sinh thái.
Vậy điều gì đã thúc đẩy những những con cá voi sát thủ bắt đầu cuộc chơi ở khu vực này? Các nhà nghiên cứu cho biết, cá voi sát thủ thường không săn cá mập trắng lớn. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã quan sát thấy, một loài phụ có răng phẳng hiếm gặp của cá voi sát thủ ở Nam Phi dường như chuyên săn cá mập. Có thể Port và Starboard thuộc nhóm này, sự xuất hiện đột ngột của chúng tại Gansbaai có thể "liên quan đến sự suy giảm quần thể con mồi, bao gồm cả cá và cá mập, gây ra những thay đổi trong mô hình phân bố của chúng."


>>> Bí mật của rồng biển.
Tham khảo: IFN.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top