thumbnail - Ông Trump cảnh báo vụ nổ Nord Stream là hành động có chủ ý, khả năng bùng nổ thế chiến thứ III
Hải Đường
Hà Nội

Ông Trump cảnh báo vụ nổ Nord Stream là hành động có chủ ý, khả năng bùng nổ thế chiến thứ III

Hôm 26/9, Đan Mạch đã phát hiện lỗ rò rỉ trên các đường ống sau khi các đơn vị điều hành báo cáo về việc giảm áp lực đột ngột trên cả 2 đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Tiếp sau đó là Thụy Điển thông báo về một loạt vụ nổ dưới đáy biển ngay ở các khu vực đường ống rò rỉ. Các nhà chức trách Nga, Mỹ và Thụy Điển cho biết những lỗ rò rỉ có thể là kết quả của hành động có chủ ý. 

Các đường ống Nord Stream 1 và 2 là tâm điểm trong cuộc chiến năng lượng đang leo thang giữa châu Âu và Nga. Đây cũng là nguyên nhân khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng vọt, ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế phương Tây.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ rò rỉ không phải là một tai nạn, mà là một cuộc tấn công phá hoại, có thể khiến căng thẳng leo thang.

Trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông Trump nói rằng giữa tình hình tồi tệ của cơn bão đổ bộ vào Florida, tình hình xung quanh đường ống Nord Stream có thể để lại hậu quả nghiêm trọng hơn. Ông cho rằng "Có lẽ sự kiện quan trọng hơn trong dài hạn là việc thông báo đường ống Nord Stream 1 và 2 bị phá hoại. Điều này có thể dẫn đến leo thang nghiêm trọng, hoặc một cuộc xung đột."

Ông Trump cảnh báo vụ nổ Nord Stream là hành động có chủ ý, khả năng bùng nổ thế chiến thứ III 

Ông Trump còn dẫn loại đoạn video cũ, trong đó Tổng thống Joe Biden nói với các nhà báo rằng “nếu Nga đưa quân vào Ukraine thì sẽ không còn Nord Stream 2 nữa. Chúng tôi sẽ đặt dấu chấm hết cho nó". Tổng thống Biden cũng được hỏi rằng Mỹ sẽ làm việc đó như thế nào vì đường ống này đang nằm dưới sự kiểm soát của Đức, ông nói chắc nịch rằng "Chúng tôi sẽ làm được!".

Trump đặt câu hỏi về đoạn video của ông Biden "Quả là một tuyên bố đáng chú ý. Thế chiến III chăng?."

Bài đăng của cựu Tổng thống dường như đang ám chỉ Mỹ có liên quan đến vụ rò rỉ này.

Bộ Ngoại giao Nga nói rằng vụ việc Nord Stream xảy ra trong khu vực do cơ quan tình báo Mỹ kiểm soát. "Nó xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển. Đó là những quốc gia lấy NATO làm trung tâm."

Đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 được phát hiện rò rỉ hôm đầu tuần. Liên minh châu Âu nghi ngờ có hành vi phá hoại ở đâu và cam kết sẽ có những động thái kiên quyết với bất kỳ ai cố ý làm gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng. Về phía Nga, người phát ngôn cho biết họ cũng không loại trừ khả năng có vụ phá hoại đường ống Nord Stream.

>>>Mỹ đưa tên lửa siêu thanh bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh vào kho vũ khí quân sự

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác