2 đại gia chip nhớ xứ Hàn "nín thở" chờ phán quyết của ông Trump

The Storm Riders
The Storm Riders
Phản hồi: 0
Chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump được cho là đang có kế hoạch đàm phán lại các thỏa thuận trong Đạo luật CHIPS và Khoa học đã được hoàn tất dưới thời chính quyền trước, khiến các nhà sản xuất chip Hàn Quốc lo lắng vì các khoản trợ cấp đã hứa cho họ có nguy cơ không chắc chắn.

Theo Reuters hôm thứ Sáu, Nhà Trắng đang tìm cách xem xét các khoản trợ cấp liên bang mà chính quyền Joe Biden đã hứa cho các nhà sản xuất chip toàn cầu để đầu tư vào Mỹ, báo hiệu khả năng trì hoãn các khoản giải ngân sắp tới.

Reuters dẫn các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, Nhà Trắng dường như lo ngại về nhiều điều khoản làm cơ sở cho các khoản trợ cấp của chương trình chip trị giá 39 tỷ USD. Chúng bao gồm điều kiện người nhận phải sử dụng lao động có công đoàn để xây dựng nhà máy và giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng cho công nhân nhà máy.

Đối với các nhà sản xuất chip Hàn Quốc Samsung Electronics và SK Hynix, động thái này có thể giáng một đòn nặng nề vào các cơ sở sản xuất chất bán dẫn tiên tiến của họ hiện đang được xây dựng tại Mỹ.

1739631850009.png


Samsung, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đã cam kết đầu tư hơn 40 tỷ USD để xây dựng hai cơ sở sản xuất chip tiên tiến mới ở Taylor, Texas. Để hỗ trợ khoản đầu tư này, Bộ Thương mại Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Biden đã đồng ý trao 4,74 tỷ USD tài trợ trực tiếp. Đối với SK Hynix, công ty cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy đóng gói chip ở Indiana với khoản đầu tư 3,87 tỷ USD, chính quyền Biden đã hứa tài trợ trực tiếp lên tới 450 triệu USD.

Mỗi người nhận giải thưởng có các điều khoản và mốc thời gian riêng biệt mà họ cần đạt được để nhận được các khoản trợ cấp liên bang, và chính quyền Trump có thể sẽ đàm phán lại các điều kiện này. Tháng trước, ứng cử viên Bộ trưởng Thương mại của Trump, Howard Lutnick, đã bày tỏ ý định xem xét lại các thỏa thuận trợ cấp chip, nói rằng ông "không thể tôn trọng điều gì đó mà ông chưa đọc."

Lutnick nói: "Trong phạm vi tiền đã được giải ngân, tôi sẽ cam kết thực thi nghiêm ngặt các tài liệu đã được các công ty đó ký để đảm bảo chúng ta có được lợi ích của thỏa thuận", trong phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện vào ngày 29 tháng 1. Về báo cáo hôm thứ Sáu, những người nhận lớn nhất, bao gồm Intel, TSMC và các nhà sản xuất chip Hàn Quốc, đã không bình luận.

1739631922343.png


GlobalWafers, một nhà cung cấp tấm wafer silicon có trụ sở tại Đài Loan, nói với Reuters rằng thỏa thuận tài trợ trực tiếp của công ty đã được xác nhận dưới thời chính quyền Biden, hiện đang "được xem xét lại" sau khi được thông báo rằng một số điều kiện nhất định không phù hợp với các sắc lệnh và chính sách hành pháp của Trump. Theo thỏa thuận hiện tại, công ty sẽ nhận được 406 triệu đô la trợ cấp liên bang cho các dự án của mình ở Texas và Missouri.

Người phát ngôn của GlobalWafers, Leah Peng, cho biết: "Văn phòng Chương trình CHIPS đã nói với chúng tôi rằng một số điều kiện không phù hợp với các sắc lệnh và chính sách hành pháp của Tổng thống (Donald) Trump hiện đang được xem xét lại đối với tất cả các Thỏa thuận Tài trợ Trực tiếp CHIPS."

Nhà Trắng cũng được cho là "thất vọng" bởi những người nhận công bố kế hoạch mở rộng lớn ở Trung Quốc, khi chương trình chip chủ yếu được thiết kế để tăng cường sản xuất chip của Mỹ chống lại sự cạnh tranh từ quốc gia châu Á này. Samsung và SK Hynix có thể bị hạn chế hơn nữa trong hoạt động của họ tại quốc gia này theo quan điểm này, vì cả hai đều vận hành các cơ sở sản xuất một phần đáng kể các sản phẩm chip nhớ của họ ở Trung Quốc.

Khi Trump gia tăng áp lực lên thị trường toàn cầu bằng các loại thuế quan khác nhau, việc đàm phán lại chip dự kiến sẽ gây thêm gánh nặng cho các nhà sản xuất chip Hàn Quốc, vốn đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt khi công nghệ trí tuệ nhân tạo định hình lại bối cảnh ngành
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top