Apple và Samsung đau đầu chỉ vì một công ty Nhật Bản "vô danh”

Nhà cung ứng hóa chất Nhật Bản, Showa Denko K.K, có thể tăng giá sản phẩm và cắt giảm những dây chuyền sản phẩm không sinh lời trong bối cảnh chính bản thân họ cũng bắt đầu “ngấm đòn” trước những thách thức kinh tế đè nặng lên ngành công nghiệp bán dẫn trị giá 550 tỷ USD.
Và đó chỉ là đợt tăng giá mới nhất sau ít nhất một chục đợt khác trong năm nay, mà nguyên nhân xuất phát từ tình hình gián đoạn nguồn cung do COVID-19, giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến tại Ukraine, và sự suy giảm mạnh của giá trị đồng Yên Nhật - theo CFO Hideki Somemiya. Ông chua chát nói thêm rằng, mọi thứ nhiều khả năng sẽ chưa được cải thiện rõ rệt cho đến năm 2023.
Showa Denko (trụ sở tại Tokyo), chuyên cung cấp các vật liệu sản xuất chip thiết yếu cho những ông lớn như Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) và Infineon Technologies AG (ITA), không còn cách nào khác ngoài đẩy một phần chi phí đáng kể sang cho các khách hàng - Somemiya nói. Bởi công ty này là nhà cung cấp trọng điểm các loại hóa chất sử dụng trong giai đoạn đầu của dây chuyền sản xuất bởi các nhà sản xuất chip và các nhà sản xuất thiết bị khác như Toyota Motor Corp., đợt tăng giá này có thể khiến lợi nhuận biên của các khách hàng bị ảnh hưởng, từ đó tạo áp lực buộc họ phải làm điều tương tự.
Một điểm chung đối với tất cả các công ty trong ngành công nghiệp vật liệu trong năm nay là phải tính toán phần chi phí có thể thuyết phục khách hàng cùng chia sẻ” - Somemiya cho biết. “Động thái của thị trường hiện tại buộc chúng tôi phải chấp nhận tăng gấp đôi so với tính toán trước đây”
Apple và Samsung đau đầu chỉ vì một công ty Nhật Bản vô danh”
Showa Denko không phải là công ty duy nhất tăng giá, khi mà các nhà sản xuất linh kiện và các nhà cung ứng vật liệu khác cũng đang có kế hoạch tương tự nhằm đối phó với tình hình phức tạp của thị trường. Ngoài ra, người tiêu dùng các mặt hàng lâu bền như đồ điện tử cũng sẽ không thoát khỏi cảnh giá tăng. Các nhà sản xuất chip như TSMC và Samsung Electronics Co. đều đã thông báo đến các khách hàng của họ về dự định tăng giá sản phẩm.
Công ty của Somemiya đã bắt đầu ngừng bán một số loại sản phẩm hàng hóa nhất định, cùng một số hợp đồng với các khách hàng mà họ đánh giá là không thể mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Công ty này sẽ dành phần còn lại của năm để tiếp tục đánh giá xem nên rút lui khỏi các lĩnh vực nào. Được biết, giá cổ phiếu của Showa Denko đã sụt giảm đến 31% trong 12 tháng qua.
Bên cạnh sự tăng giá của vật liệu thô và tài nguyên thiên nhiên, Somemiya còn cho biết sự suy yếu của đồng Yên Nhật cũng là một thách thức lớn. Ngân hàng Nhật Bản ngày càng bị cô lập do cam kết của họ về chính sách tiền tệ siêu linh động, khiến đồng Yên bị đẩy xuống mức thấp nhất so với đồng dollar Mỹ trong 24 năm trở lại đây.
Tình hình đồng Yên hiện không tốt đẹp mấy cho chúng tôi bởi đồng tiền này yếu đi sẽ đẩy chi phí vật liệu thô lên cao hơn nữa” - Somemiya nói. “Những giải pháp để giải quyết vấn đề này mà công ty chúng tôi có thể thực hiện được là rất hạn chế”
Somemiya, từng làm việc tại Ngân hàng JPMorgan Chase & Co., đã rời bỏ Sony Group Corp. để đảm nhiệm vị trí CFO tại Showa Denko và trở thành cánh tay phải đắc lực của CEO hidehito Takahashi trong quá trình cải tổ công ty. Vào thời điểm đó, Somemiya từng chỉ trích nhà cung ứng hóa chất vì quá ngây thơ trong quá trình đàm phán giá bán, khiến lợi nhuận thu về không được như ý.
Kể từ đó, các nhân viên dưới quyền ông đã nhạy bén và quyết đoán hơn trong khâu đàm phán, một phần cũng bởi họ không còn lựa chọn nào khác - có lẽ đó là một thay đổi tích cực mà thị trường u ám đã mang lại cho công ty.
Không có gì tốt đẹp về tình hình chi phí vật liệu tăng cao hiện nay, nhưng các nhân viên, vốn từng có thói quen chấp nhận đề nghị giảm giá của khách hàng, đã cứng rắn hơn trong việc thảo luận nhằm mang về mức giá phù hợp nhất cho chúng tôi và khách hàng trong dài hạn” - Somemiya nói.
Tham khảo: JapanTimes
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top