Thời kỳ của những chiếc Mac chạy vi xử lý Intel đang đi đến hồi kết rõ ràng hơn bao giờ hết. Apple vừa cho phép các nhà phát triển gỡ bỏ hoàn toàn việc hỗ trợ chip Intel đối với các ứng dụng trên Mac App Store, đẩy nhanh lộ trình dọn đường cho hệ sinh thái Apple silicon.
Nếu bạn vẫn đang gắn bó với một chiếc MacBook hoặc máy Mac chạy chip Intel, dù là vì thói quen hay nhu cầu công việc chưa bắt buộc đổi máy, thì lý do để nâng cấp vừa xuất hiện thêm một dấu mốc đáng chú ý.

Trong email gửi tới cộng đồng phát triển, Apple thông báo rằng các ứng dụng universal trên Mac App Store yêu cầu macOS 13 trở lên hiện đã có thể loại bỏ hoàn toàn việc hỗ trợ các dòng máy Mac chạy vi xử lý Intel.
Việc cắt bỏ này giúp lập trình viên đơn giản hóa quy trình phát triển, đồng thời tối ưu hóa dung lượng tải về cũng như bộ nhớ chiếm dụng trực tiếp trên thiết bị của người dùng. Để thực hiện, các nhà phát triển chỉ cần chuyển thiết lập build ứng dụng sang duy nhất arm64, sau đó đóng gói và gửi lại lên Mac App Store thay vì phải duy trì bản build kép cho cả hai nền tảng như trước.
Trên các máy Mac chạy Apple silicon từ macOS 26.4 trở đi, người dùng có thể sẽ thấy hệ thống hiện thông báo cảnh báo mỗi khi mở ứng dụng còn phải chạy qua Rosetta. Đây là lớp chuyển dịch giúp chip dòng M chạy được phần mềm x86 cũ của Intel, và thông báo này nhằm nhắc nhở người dùng nên tìm kiếm phiên bản tối ưu riêng cho Apple silicon.
Quan trọng hơn, macOS 27 sẽ là bản cập nhật cuối cùng cung cấp công cụ Rosetta cho mục đích sử dụng chung. Những phiên bản macOS sau đó sẽ ngừng hoàn toàn việc chạy phần lớn ứng dụng viết riêng cho chip Intel trên máy Apple silicon, ngoại trừ một số trường hợp giới hạn dành cho các tựa game cũ.
Bản macOS 27 mang tên mã Golden Gate hiện đã có bản thử nghiệm public beta từ tháng 7. Phiên bản này đem lại nhiều nâng cấp như Siri thông minh hơn, có thể hiểu nội dung trên màn hình, tìm kiếm web, soạn thảo văn bản và truy xuất hình ảnh/media lưu cục bộ qua lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Đi cùng với đó là khả năng hỗ trợ màn hình siêu rộng lên đến độ phân giải 5K ở tần số quét 120Hz, cùng thanh trượt điều chỉnh độ trong suốt cho giao diện Liquid Glass.
Nếu bạn vẫn đang gắn bó với một chiếc MacBook hoặc máy Mac chạy chip Intel, dù là vì thói quen hay nhu cầu công việc chưa bắt buộc đổi máy, thì lý do để nâng cấp vừa xuất hiện thêm một dấu mốc đáng chú ý.

Lập trình viên không còn phải bận tâm về chip Intel
Đã 6 năm kể từ thời điểm Apple công bố kế hoạch chuyển đổi máy Mac từ vi xử lý Intel sang Apple silicon. Quá trình chuyển dịch phần cứng thực tế đã hoàn tất vào tháng 6/2023 khi chiếc Mac Pro dùng chip Intel cuối cùng được thay thế bằng phiên bản Apple silicon. Giờ đây, áp lực dọn dẹp phần mềm đang bắt đầu được đẩy mạnh.Trong email gửi tới cộng đồng phát triển, Apple thông báo rằng các ứng dụng universal trên Mac App Store yêu cầu macOS 13 trở lên hiện đã có thể loại bỏ hoàn toàn việc hỗ trợ các dòng máy Mac chạy vi xử lý Intel.
Việc cắt bỏ này giúp lập trình viên đơn giản hóa quy trình phát triển, đồng thời tối ưu hóa dung lượng tải về cũng như bộ nhớ chiếm dụng trực tiếp trên thiết bị của người dùng. Để thực hiện, các nhà phát triển chỉ cần chuyển thiết lập build ứng dụng sang duy nhất arm64, sau đó đóng gói và gửi lại lên Mac App Store thay vì phải duy trì bản build kép cho cả hai nền tảng như trước.
Đếm ngược ngày khai tử Rosetta
Lộ trình phần mềm của Apple dành cho phần cứng Intel đang ngày một thu hẹp. Trước đó, phiên bản macOS 26 Tahoe được xác nhận là bản cập nhật lớn cuối cùng còn hỗ trợ cài đặt trên các dòng máy Mac chạy Intel.Trên các máy Mac chạy Apple silicon từ macOS 26.4 trở đi, người dùng có thể sẽ thấy hệ thống hiện thông báo cảnh báo mỗi khi mở ứng dụng còn phải chạy qua Rosetta. Đây là lớp chuyển dịch giúp chip dòng M chạy được phần mềm x86 cũ của Intel, và thông báo này nhằm nhắc nhở người dùng nên tìm kiếm phiên bản tối ưu riêng cho Apple silicon.
Quan trọng hơn, macOS 27 sẽ là bản cập nhật cuối cùng cung cấp công cụ Rosetta cho mục đích sử dụng chung. Những phiên bản macOS sau đó sẽ ngừng hoàn toàn việc chạy phần lớn ứng dụng viết riêng cho chip Intel trên máy Apple silicon, ngoại trừ một số trường hợp giới hạn dành cho các tựa game cũ.
Bản macOS 27 mang tên mã Golden Gate hiện đã có bản thử nghiệm public beta từ tháng 7. Phiên bản này đem lại nhiều nâng cấp như Siri thông minh hơn, có thể hiểu nội dung trên màn hình, tìm kiếm web, soạn thảo văn bản và truy xuất hình ảnh/media lưu cục bộ qua lệnh ngôn ngữ tự nhiên. Đi cùng với đó là khả năng hỗ trợ màn hình siêu rộng lên đến độ phân giải 5K ở tần số quét 120Hz, cùng thanh trượt điều chỉnh độ trong suốt cho giao diện Liquid Glass.