Trong một động thái gây sốc, Apple được cho là đã thuê hàng loạt chuyến bay chở tổng cộng 600 tấn iPhone từ Ấn Độ về Mỹ, nhằm lách các mức thuế quan mới đầy khắc nghiệt của Tổng thống Donald Trump. Theo Reuters, dẫn nguồn từ chuỗi cung ứng, gã khổng lồ công nghệ đang chạy đua với thời gian để bảo vệ lợi nhuận trước chính sách thuế quan "khủng" mà Mỹ áp đặt.
Cụ thể, chính quyền Trump đã công bố mức thuế đối ứng 26% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, dù tạm hoãn 90 ngày cùng nhiều quốc gia khác. Để tránh kịch bản tồi tệ, Apple không chỉ tăng tốc vận chuyển mà còn vận động mạnh mẽ để tối ưu hóa quy trình. Một quan chức chính phủ Ấn Độ tiết lộ rằng Apple đã thuyết phục Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ rút ngắn thời gian làm thủ tục sân bay từ 30 tiếng xuống còn 6 tiếng. Tại sân bay Chennai, bang Tamil Nadu – trung tâm tập kết iPhone của Apple, một "hành lang xanh" đặc biệt đã được thiết lập để đảm bảo dòng chảy hàng hóa không bị gián đoạn. Kể từ tháng 3, ít nhất 6 chuyến bay chở hơn 100 tấn iPhone mỗi chuyến đã cất cánh hướng đến Mỹ, với chuyến gần nhất khởi hành ngay trước ngày 9/4 – thời điểm thuế quan mới có hiệu lực.
Với trọng lượng trung bình 350 gram mỗi chiếc iPhone, 600 tấn hàng hóa tương đương khoảng 1,5 triệu chiếc điện thoại thông minh được Apple đưa về Mỹ trong đợt này. Con số khổng lồ này phần nào cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Apple trước biến động thương mại.
Apple và Bộ Hàng không Ấn Độ đều giữ im lặng trước các thông tin này. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh lại càng trở nên rõ ràng khi nhìn vào số liệu và động thái của công ty. Theo Counterpoint Research, Apple bán trung bình hơn 220 triệu iPhone mỗi năm trên toàn cầu, trong đó 1/5 lượng iPhone nhập vào Mỹ đến từ Ấn Độ, phần còn lại chủ yếu từ Trung Quốc. Dữ liệu Hải quan Mỹ do Reuters thu thập cho thấy giá trị lô hàng iPhone từ Ấn Độ, do đối tác Foxconn thực hiện, đã tăng vọt lên 770 triệu USD trong tháng 1 và 643 triệu USD trong tháng 2 – cao gấp đôi so với mức trung bình 110-331 triệu USD của bốn tháng trước đó, ngay cả trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
Không dừng lại ở việc vận chuyển, Apple còn thúc đẩy sản xuất tại Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu. Tại nhà máy Foxconn ở Chennai – cơ sở sản xuất iPhone lớn nhất Ấn Độ với sản lượng 20 triệu chiếc năm ngoái, bao gồm các mẫu iPhone 15 và 16 mới nhất – công nhân gần đây được yêu cầu làm thêm cả ngày Chủ nhật để tăng công suất. Hai nguồn tin nội bộ từ nhà máy xác nhận sự tất bật chưa từng có này.
Dấu hiệu về chiến lược tích trữ của Apple đã xuất hiện từ sớm. Theo Times of India, ngày 7/4, một quan chức cấp cao Ấn Độ tiết lộ rằng chỉ trong ba ngày cuối tháng 3, đã có 5 chuyến bay chở đầy iPhone và các sản phẩm khác của Apple từ Ấn Độ và Trung Quốc đến Mỹ. Động thái này cho thấy Apple không chỉ chuẩn bị cho kịch bản thuế quan mà còn dự đoán nhu cầu bùng nổ từ người tiêu dùng Mỹ.
Trước viễn cảnh thuế quan mới, các chuyên gia dự báo giá iPhone tại Mỹ có thể tăng chóng mặt. Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại Wedbush Securities, cảnh báo với CNN rằng giá một chiếc iPhone có thể vọt từ 1.000 USD lên tới 3.500 USD. Trong khi đó, ngân hàng đầu tư Rosenblatt Securities nhận định nếu Apple chuyển toàn bộ chi phí thuế cho người tiêu dùng, giá iPhone có thể đắt hơn 43%. Lo ngại về giá cả tăng cao đã khiến người Mỹ đổ xô mua iPhone trước khi các kệ hàng rơi vào tình trạng khan hiếm hoặc giá bị đội lên.
Cuộc chạy đua của Apple không chỉ là một nỗ lực bảo vệ thị trường mà còn là một màn phô diễn khả năng ứng biến trước cơn bão thương mại. Liệu 1,5 triệu chiếc iPhone được chở về có đủ để giúp Apple vượt qua sóng gió?
#donaldtrumpđánhthuế

Cụ thể, chính quyền Trump đã công bố mức thuế đối ứng 26% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, dù tạm hoãn 90 ngày cùng nhiều quốc gia khác. Để tránh kịch bản tồi tệ, Apple không chỉ tăng tốc vận chuyển mà còn vận động mạnh mẽ để tối ưu hóa quy trình. Một quan chức chính phủ Ấn Độ tiết lộ rằng Apple đã thuyết phục Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ rút ngắn thời gian làm thủ tục sân bay từ 30 tiếng xuống còn 6 tiếng. Tại sân bay Chennai, bang Tamil Nadu – trung tâm tập kết iPhone của Apple, một "hành lang xanh" đặc biệt đã được thiết lập để đảm bảo dòng chảy hàng hóa không bị gián đoạn. Kể từ tháng 3, ít nhất 6 chuyến bay chở hơn 100 tấn iPhone mỗi chuyến đã cất cánh hướng đến Mỹ, với chuyến gần nhất khởi hành ngay trước ngày 9/4 – thời điểm thuế quan mới có hiệu lực.
Với trọng lượng trung bình 350 gram mỗi chiếc iPhone, 600 tấn hàng hóa tương đương khoảng 1,5 triệu chiếc điện thoại thông minh được Apple đưa về Mỹ trong đợt này. Con số khổng lồ này phần nào cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Apple trước biến động thương mại.
Apple và Bộ Hàng không Ấn Độ đều giữ im lặng trước các thông tin này. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh lại càng trở nên rõ ràng khi nhìn vào số liệu và động thái của công ty. Theo Counterpoint Research, Apple bán trung bình hơn 220 triệu iPhone mỗi năm trên toàn cầu, trong đó 1/5 lượng iPhone nhập vào Mỹ đến từ Ấn Độ, phần còn lại chủ yếu từ Trung Quốc. Dữ liệu Hải quan Mỹ do Reuters thu thập cho thấy giá trị lô hàng iPhone từ Ấn Độ, do đối tác Foxconn thực hiện, đã tăng vọt lên 770 triệu USD trong tháng 1 và 643 triệu USD trong tháng 2 – cao gấp đôi so với mức trung bình 110-331 triệu USD của bốn tháng trước đó, ngay cả trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
Không dừng lại ở việc vận chuyển, Apple còn thúc đẩy sản xuất tại Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu. Tại nhà máy Foxconn ở Chennai – cơ sở sản xuất iPhone lớn nhất Ấn Độ với sản lượng 20 triệu chiếc năm ngoái, bao gồm các mẫu iPhone 15 và 16 mới nhất – công nhân gần đây được yêu cầu làm thêm cả ngày Chủ nhật để tăng công suất. Hai nguồn tin nội bộ từ nhà máy xác nhận sự tất bật chưa từng có này.
Dấu hiệu về chiến lược tích trữ của Apple đã xuất hiện từ sớm. Theo Times of India, ngày 7/4, một quan chức cấp cao Ấn Độ tiết lộ rằng chỉ trong ba ngày cuối tháng 3, đã có 5 chuyến bay chở đầy iPhone và các sản phẩm khác của Apple từ Ấn Độ và Trung Quốc đến Mỹ. Động thái này cho thấy Apple không chỉ chuẩn bị cho kịch bản thuế quan mà còn dự đoán nhu cầu bùng nổ từ người tiêu dùng Mỹ.
Trước viễn cảnh thuế quan mới, các chuyên gia dự báo giá iPhone tại Mỹ có thể tăng chóng mặt. Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại Wedbush Securities, cảnh báo với CNN rằng giá một chiếc iPhone có thể vọt từ 1.000 USD lên tới 3.500 USD. Trong khi đó, ngân hàng đầu tư Rosenblatt Securities nhận định nếu Apple chuyển toàn bộ chi phí thuế cho người tiêu dùng, giá iPhone có thể đắt hơn 43%. Lo ngại về giá cả tăng cao đã khiến người Mỹ đổ xô mua iPhone trước khi các kệ hàng rơi vào tình trạng khan hiếm hoặc giá bị đội lên.
Cuộc chạy đua của Apple không chỉ là một nỗ lực bảo vệ thị trường mà còn là một màn phô diễn khả năng ứng biến trước cơn bão thương mại. Liệu 1,5 triệu chiếc iPhone được chở về có đủ để giúp Apple vượt qua sóng gió?
#donaldtrumpđánhthuế