Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: Quan tâm đến đời sống và thu nhập của nhân viên y tế là việc bắt buộc lúc này

Christine May

Editor
Thành viên BQT
Phát biểu trong buổi Khánh thành Trung tâm điều trị người bệnh COVID thành phố Thuận An (Bình Dương), bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y cho rằng cần phải quan tâm đến đời sống và thu nhập nhân viên y tế để chống dịch lâu dài.
Dưới đây là nguyên văn bài phát biểu đáng suy nghĩ của ông:
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu: Quan tâm đến đời sống và thu nhập của nhân viên y tế là việc bắt buộc lúc này
“Đại dịch chưa kết thúc nhưng đã chuyển sang giai đoạn mới. Điều trị theo tháp 3 tầng đã không còn hiệu quả như trước, trong giai đoạn này cần điều trị chuyên khoa, cá thể hoá từng người bệnh, các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến đã giải thể. Mô hình khu điều trị riêng biệt người bệnh COVID là hướng đi đúng mà Bình Dương đã lựa chọn.
Nâng cao chất lượng điều trị với tiêu chí giảm tỷ lệ tử vong là mục tiêu không riêng ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chúng ta không xác định tỷ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm vì hiện nay giai đoạn dịch đã rộng khắp trong cộng đồng. Số ca xét nghiệm PCR khẳng định thấp hơn rất nhiều ca nhiễm thực tế. Cần xác định tỷ lệ tử vong trên số ca nặng nhập viện. Tại bệnh viện tỉnh chính là tỷ lệ tử vong trong ICU, còn tại trung tâm y tế huyện là các ca nhập viện cần thở oxy trở lên. Nghĩa là tại trung tâm này là số ca tử vong ở khu 68 giường bệnh nặng.
Nâng cao chất lượng điều trị cần dựa vào 2 yếu tố: cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men và trình độ nhân viên y tế xã.
Cơ sở vật chất của trung tâm đã được địa phương cùng Bệnh viện phối hợp thực hiện rất khang trang như chúng ta thấy hôm nay.
Trang thiết bị, thuốc men sẽ được sở y tế, bệnh viện lưu tâm, sửa chữa những thiếu sót trong quá khứ và tôi tin là ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Điều tôi lo nhất là con người.
Nhìn 99 bạn trẻ đầy nhiệt huyết đang ngồi đây tôi nghĩ nếu chúng ta - những người đi trước làm tốt trách nhiệm của mình, các em sẽ là một lực lượng chống dịch lâu dài và chất lượng.
Chúng ta cần tổ chức các khoá huấn luyện thường xuyên, hội chẩn trực tiếp và trực tuyến từng bệnh nhân. Có như vậy các em mới tự tin trước những ca bệnh nặng, không run sợ con COVID tuy quái ác nhưng không thể không có yếu điểm. Nắm chắc khoa học với những kiến thức cập nhật chắc chắn chúng ta sẽ cứu được nhiều ca nguy kịch.
Cha ông ta có câu “có thực mới vực được đạo”. Quan tâm đến đời sống và thu nhập của nhân viên y tế là việc bắt buộc lúc này để chúng ta chống dịch lâu dài. Một khu điều trị thật đẹp nhưng nơi ăn ở của bác sĩ, điều dưỡng còn quá đơn sơ, lò vi sóng và tủ lạnh còn chưa có. Rồi phụ cấp chống dịch vẫn còn trên giấy, lương ra trường bác sĩ kém bác xe ôm trước cửa.. vậy làm sao chúng ta giảm tỷ lệ tử vong như Nhật như Mỹ?
Quan tâm đến những người đang trực tiếp ngày đêm chống dịch chính là cách thiết thực nhất để thành phố Thuận An sẽ Bình an.”
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top