Giấc mơ sớm nâng cấp lên thế hệ GeForce RTX 60 series hay Radeon RDNA 5 của giới mê phần cứng có nguy cơ phải dời lại rất xa. Lợi nhuận béo bở từ các trung tâm dữ liệu AI đang khiến cả hai gã khổng lồ bán dẫn chẳng còn mặn mà ưu tiên cho thị trường đồ họa tiêu dùng.

Thông tin này được leaker quen thuộc Kepler_L2 chia sẻ trên diễn đàn AnandTech. Gần như toàn bộ dải sản phẩm thế hệ mới của cả hai đội xanh và đỏ đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng các đơn hàng chip máy chủ AI liên tục thâu tóm dây chuyền bán dẫn. Trong bức tranh ảm đạm đó, chỉ có một ngoại lệ duy nhất còn cơ hội xuất hiện sớm hơn là mẫu chip mang mã AT2 của AMD, vốn vẫn đang bám sát tiến độ ra mắt vào năm sau.
Tiết lộ trên hoàn toàn đi ngược lại các tin đồn trước đó từ kênh YouTube Moore's Law is Dead, nơi từng cho rằng Nvidia đang rục rịch chuẩn bị tung dòng RTX 60 series, dẫn đầu bởi con quái vật RTX 6090, ngay trong nửa đầu năm 2027. Dù vậy, nguồn tin từ Kepler_L2 đã thẳng thừng gạt phắt khả năng này.
Cả Nvidia lẫn AMD đều đang giữ sự kín tiếng tuyệt đối trước truyền thông khi nhắc đến dòng sản phẩm phổ thông. Dù Nvidia đã sớm phô diễn siêu chip Vera Rubin dành riêng cho trung tâm dữ liệu, phân khúc card đồ họa cho game thủ vẫn hoàn toàn nằm trong bóng tối.
Về phía AMD, các rò rỉ trước đây từng hé lộ thông số rất ấn tượng của con chip đầu bảng Navi 5X với xung nhịp chạm mốc 3,4GHz, 12.288 nhân xử lý cùng 32GB bộ nhớ GDDR7. Tuy nhiên, nếu kế hoạch thương mại hóa bị hoãn lại, những con số khủng này sẽ phải nằm trên bàn thiết kế thêm một khoảng thời gian khá dài nữa.
Khối phần cứng này được định vị cho phân khúc cận cao cấp, nhiều khả năng đi kèm bộ nhớ 12GB VRAM trên nền bus 192-bit. Nếu tiến độ không bị xáo trộn, mẫu card mang GPU AT2 được kỳ vọng sẽ đối đầu trực tiếp với GeForce RTX 5080 của Nvidia. Đây sẽ là bước nhảy đáng kể nếu so với mẫu cờ đầu hiện tại của AMD là Radeon RX 9070 XT, vốn chỉ đang giằng co với RTX 5070 Ti.
Tất nhiên, mọi thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng vẫn luôn đi kèm những biến số khó lường. Nhưng với bối cảnh các cỗ máy đào tạo AI đang liên tục hái ra tiền như hiện nay, việc game thủ phải nhường chỗ và ôm dàn máy cũ thêm vài năm nữa là viễn cảnh ngày càng rõ nét.

Cơn sốt trung tâm dữ liệu nuốt trọn năng lực sản xuất
Dải sản phẩm đồ họa thế hệ tiếp theo dành cho người dùng cá nhân, bao gồm dòng RTX 60 series kiến trúc Rubin của Nvidia và phần lớn dải Radeon 10000 series chạy RDNA 5 từ AMD, nhiều khả năng sẽ bị đẩy lùi lịch ra mắt sang tận năm 2028. Nguyên nhân không nằm ở rào cản kỹ thuật mà đến từ bài toán kinh tế rất thực tế: nhu cầu trang bị chip tăng tốc AI cho các trung tâm dữ liệu vẫn quá nóng, mang lại biên lợi nhuận vượt trội hơn hẳn so với việc bán card cho người chơi game.Thông tin này được leaker quen thuộc Kepler_L2 chia sẻ trên diễn đàn AnandTech. Gần như toàn bộ dải sản phẩm thế hệ mới của cả hai đội xanh và đỏ đều bị ảnh hưởng bởi tình trạng các đơn hàng chip máy chủ AI liên tục thâu tóm dây chuyền bán dẫn. Trong bức tranh ảm đạm đó, chỉ có một ngoại lệ duy nhất còn cơ hội xuất hiện sớm hơn là mẫu chip mang mã AT2 của AMD, vốn vẫn đang bám sát tiến độ ra mắt vào năm sau.
Tiết lộ trên hoàn toàn đi ngược lại các tin đồn trước đó từ kênh YouTube Moore's Law is Dead, nơi từng cho rằng Nvidia đang rục rịch chuẩn bị tung dòng RTX 60 series, dẫn đầu bởi con quái vật RTX 6090, ngay trong nửa đầu năm 2027. Dù vậy, nguồn tin từ Kepler_L2 đã thẳng thừng gạt phắt khả năng này.
Năm 2027 sẽ là khoảng lặng của thị trường GPU
Thực tế tại các xưởng sản xuất đối tác cũng phản ánh tình cảnh bấp bênh tương tự. Hồi giữa năm, một số đối tác sản xuất bo mạch của AMD từng chia sẻ với trang tin Tweakers rằng họ gần như không nắm được bất kỳ lộ trình rõ ràng nào cho thế hệ card kế tiếp. Vài bên lạc quan dự đoán hàng có thể bắt đầu xuất xưởng vào giữa hoặc cuối năm 2027, trong khi nhiều đại diện khác thẳng thắn thừa nhận thời điểm mở bán có thể trượt sâu sang đầu năm 2028.Cả Nvidia lẫn AMD đều đang giữ sự kín tiếng tuyệt đối trước truyền thông khi nhắc đến dòng sản phẩm phổ thông. Dù Nvidia đã sớm phô diễn siêu chip Vera Rubin dành riêng cho trung tâm dữ liệu, phân khúc card đồ họa cho game thủ vẫn hoàn toàn nằm trong bóng tối.
Về phía AMD, các rò rỉ trước đây từng hé lộ thông số rất ấn tượng của con chip đầu bảng Navi 5X với xung nhịp chạm mốc 3,4GHz, 12.288 nhân xử lý cùng 32GB bộ nhớ GDDR7. Tuy nhiên, nếu kế hoạch thương mại hóa bị hoãn lại, những con số khủng này sẽ phải nằm trên bàn thiết kế thêm một khoảng thời gian khá dài nữa.
Cứu cánh tầm trung mang tên AT2
Trong bối cảnh toàn bộ sân chơi năm 2027 có nguy cơ đóng băng, điểm sáng le lói duy nhất lúc này đổ dồn vào nhân đồ họa AT2 của AMD. Theo các dữ liệu rò rỉ, đây là một con chip được phát triển trên kiến trúc RDNA 5, sở hữu 8 cụm Shader Engine với tổng cộng 40 cụm tính toán Compute Units.Khối phần cứng này được định vị cho phân khúc cận cao cấp, nhiều khả năng đi kèm bộ nhớ 12GB VRAM trên nền bus 192-bit. Nếu tiến độ không bị xáo trộn, mẫu card mang GPU AT2 được kỳ vọng sẽ đối đầu trực tiếp với GeForce RTX 5080 của Nvidia. Đây sẽ là bước nhảy đáng kể nếu so với mẫu cờ đầu hiện tại của AMD là Radeon RX 9070 XT, vốn chỉ đang giằng co với RTX 5070 Ti.
Tất nhiên, mọi thông tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng vẫn luôn đi kèm những biến số khó lường. Nhưng với bối cảnh các cỗ máy đào tạo AI đang liên tục hái ra tiền như hiện nay, việc game thủ phải nhường chỗ và ôm dàn máy cũ thêm vài năm nữa là viễn cảnh ngày càng rõ nét.