Thanh Phong
Editor
Theo Bank of America, Apple có thể chuyển hoạt động sản xuất iPhone sang Mỹ nhưng điều này sẽ làm tăng gần gấp đôi chi phí sản xuất thiết bị này trong khi gây ra những rắc rối về mặt hậu cần.
"Chi phí iPhone có thể tăng 25% chỉ vì chi phí lao động cao hơn tại Mỹ", các nhà phân tích của Bank of America do Wamsi Mohan đứng đầu đã viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng vào ngày 9/4.
Mặc dù gã khổng lồ công nghệ có thể tìm được lao động trong nước để lắp ráp, nhưng "một phần đáng kể" các bộ phận được sử dụng để sản xuất iPhone vẫn sẽ được lắp ráp tại Trung Quốc và nhập khẩu vào Mỹ. Giả sử Apple phải trả thuế quan đối ứng đối với những mặt hàng nhập khẩu đó, tổng chi phí của công ty sẽ tăng 90% trở lên, Bank of America ước tính.
Ước tính này được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump tập trung vào Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại của mình. Chính quyền của ông Trump đã tạm dừng áp dụng thuế quan có đi có lại đối với hàng chục quốc gia trong 90 ngày, nhưng tăng thuế đối với Trung Quốc lên 125%. Trong khi đó, Trung Quốc đã áp thuế trả đũa 84% đối với hàng hóa của Mỹ.
Cổ phiếu Apple đang tăng vọt sau tin tức, tăng hơn 10% trong ngày tốt nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Nhưng cổ phiếu này đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay, mất 23% và giảm 14% kể từ thông báo áp thuế của Trump vào ngày 2/4, xóa sổ 479 tỷ USD vốn hóa thị trường.
Rosenblatt Securities đã cảnh báo vào tuần trước rằng các khoản thuế có thể "làm nổ tung" cổ phiếu Apple. Và Dan Ives của Wedbush, một người đầu cơ công nghệ lâu năm, đã cắt giảm mục tiêu giá của mình, lưu ý rằng một cuộc chiến thuế quan sẽ là một "thảm họa hoàn toàn" đối với Quả táo. Trong khi đó, nỗi sợ tăng giá đã thúc đẩy tình trạng hoảng loạn mua iPhone vào cuối tuần trước.
Để Apple có thể di dời dây chuyền lắp ráp iPhone cuối cùng sang Mỹ, họ sẽ cần miễn thuế đối với các thành phần và cụm lắp ráp phụ được sản xuất bên ngoài quốc gia này, Wamsi Mohan cho biết. Tuy nhiên, ông không thấy điều này có thể xảy ra.
Wamsi Mohan cho biết: "Trừ khi sự rõ ràng về mức thuế quan mới có tính lâu dài hay không, chúng tôi không mong đợi Apple sẽ thực hiện bước chuyển sản xuất sang Mỹ". "Tuy nhiên, chúng tôi mong đợi Apple sẽ tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình và cũng tăng sản lượng iPhone ở các quốc gia khác như Ấn Độ".

"Chi phí iPhone có thể tăng 25% chỉ vì chi phí lao động cao hơn tại Mỹ", các nhà phân tích của Bank of America do Wamsi Mohan đứng đầu đã viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng vào ngày 9/4.
Mặc dù gã khổng lồ công nghệ có thể tìm được lao động trong nước để lắp ráp, nhưng "một phần đáng kể" các bộ phận được sử dụng để sản xuất iPhone vẫn sẽ được lắp ráp tại Trung Quốc và nhập khẩu vào Mỹ. Giả sử Apple phải trả thuế quan đối ứng đối với những mặt hàng nhập khẩu đó, tổng chi phí của công ty sẽ tăng 90% trở lên, Bank of America ước tính.
Ước tính này được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump tập trung vào Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại của mình. Chính quyền của ông Trump đã tạm dừng áp dụng thuế quan có đi có lại đối với hàng chục quốc gia trong 90 ngày, nhưng tăng thuế đối với Trung Quốc lên 125%. Trong khi đó, Trung Quốc đã áp thuế trả đũa 84% đối với hàng hóa của Mỹ.
Cổ phiếu Apple đang tăng vọt sau tin tức, tăng hơn 10% trong ngày tốt nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Nhưng cổ phiếu này đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay, mất 23% và giảm 14% kể từ thông báo áp thuế của Trump vào ngày 2/4, xóa sổ 479 tỷ USD vốn hóa thị trường.
Rosenblatt Securities đã cảnh báo vào tuần trước rằng các khoản thuế có thể "làm nổ tung" cổ phiếu Apple. Và Dan Ives của Wedbush, một người đầu cơ công nghệ lâu năm, đã cắt giảm mục tiêu giá của mình, lưu ý rằng một cuộc chiến thuế quan sẽ là một "thảm họa hoàn toàn" đối với Quả táo. Trong khi đó, nỗi sợ tăng giá đã thúc đẩy tình trạng hoảng loạn mua iPhone vào cuối tuần trước.
Để Apple có thể di dời dây chuyền lắp ráp iPhone cuối cùng sang Mỹ, họ sẽ cần miễn thuế đối với các thành phần và cụm lắp ráp phụ được sản xuất bên ngoài quốc gia này, Wamsi Mohan cho biết. Tuy nhiên, ông không thấy điều này có thể xảy ra.
Wamsi Mohan cho biết: "Trừ khi sự rõ ràng về mức thuế quan mới có tính lâu dài hay không, chúng tôi không mong đợi Apple sẽ thực hiện bước chuyển sản xuất sang Mỹ". "Tuy nhiên, chúng tôi mong đợi Apple sẽ tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình và cũng tăng sản lượng iPhone ở các quốc gia khác như Ấn Độ".