Bí ẩn bủa vây xung quanh việc cá voi sát thủ bỗng dưng tấn công tàu thuyền con người

Hail the Judge

Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đưa ra giả thuyết rằng cá voi sát thủ có thể đang luyện tập săn con mồi lớn như cá ngừ vây xanh thông qua việc tấn công tàu thuyền. Gần đây, những vụ cá voi sát thủ tấn công tàu thuyền thường xuyên xuất hiện trên các bản tin, với hơn 600 báo cáo trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2024. Theo IFL Science, chúng chặn tàu thuyền ngoài khơi Morocco, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, chủ yếu nhắm vào thuyền buồm nhỏ và đặc biệt chú ý đến bánh lái.

Vụ tấn công mới nhất nhắm vào một chiếc thuyền buồm tên là Amidala đã không khiến thuyền bị lật như những lần trước. Một số giả thuyết cho rằng những vụ tấn công này là hành vi học hỏi lan truyền sang cả đàn từ cá thể từng có trải nghiệm tồi tệ với tàu thuyền. Tuy nhiên, trong bài báo được công bố trên tạp chí Ocean & Coastal Management, Viện nghiên cứu cá heo mũi chai (BDRI) ở Tây Ban Nha đưa ra một giả thuyết mới: có thể cá voi sát thủ đang rèn luyện kỹ năng săn mồi.

Cá voi sát thủ là động vật ăn thịt lớn có thể hạ gục con mồi khá to như cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương. Theo Cục Khảo sát Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA), loài vật này có thể dài tới 4m, nặng 907kg với cơ thể có hình dáng thuỷ động lực học và phần bụng dưới màu trắng, trông giống chiếc thuyền. Việc săn cá ngừ vây xanh không hề dễ dàng bởi chúng là loài cá nhiều cơ bắp, có thể di chuyển trong nước với tốc độ lên tới 45km/h và tăng tốc nhanh hơn cả xe Porsche. Việc bắt chúng đòi hỏi sự rèn luyện và tàu thuyền trở thành vật mô phỏng hoàn hảo.

1725432725636.png


1725432735472.png


1725432745241.png


1725432754996.png


Động vật thường chuẩn bị cho các tình huống săn mồi thông qua việc nô đùa. Theo BDRI, việc cá voi sát thủ tương tác với tàu thuyền có thể là biểu hiện của hành vi nô đùa, đặc trưng ở động vật có vú thông minh. Chơi đùa với con mồi giả định cung cấp cơ hội cho động vật có vú biển phát triển và trau dồi cả kỹ năng nhận thức và thể chất. Nếu cá voi sát thủ không học được cách săn mồi, điều đó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của chúng. Để tồn tại, cá voi sát thủ đã thích nghi với nhiều cách săn cá ngừ vây xanh khác nhau, bao gồm phối hợp cả đàn, khiến con mồi kiệt sức, thậm chí là cướp con mồi từ lưới đánh cá do con người bỏ lại.

Trong khi tương tác với tàu thuyền, cá voi sát thủ tham gia vào nhiều hành động đa dạng như húc, nâng đẩy thân thuyền và cắn với nhiều mức độ lực khác nhau. Những hành vi này có thể đóng vai trò như bài tập luyện đối với cá voi sát thủ, trong đó tàu thuyền trở thành vật kích thích nô đùa, củng cố kỹ thuật phối hợp, chuẩn bị cho việc rượt đuổi cá ngừ vây xanh, thúc đẩy cải thiện kỹ năng vận động, và cuối cùng là mô phỏng hoạt động săn mồi.
Nhóm nghiên cứu kết luận rằng cần phải nghiên cứu thêm để thực sự hiểu rõ điều gì thúc đẩy cá voi sát thủ bám theo thuyền giải trí. Dữ liệu thu thập được sẽ giúp bảo vệ tốt hơn quần thể loài đang bị đe dọa này, cũng như tàu thuyền và hành khách.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top