Phạm Thanh Bình
Writer
Bài viết của báo Campuchia Khmer Times cho biết về tình trạng lừa đảo trực tuyến và buôn người tại Campuchia, do các tổ chức tội phạm chủ yếu từ Trung Quốc và Việt Nam điều hành. Theo bà Chou Bun Eng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người (NCCT) kiêm Bộ trưởng Nội vụ, các tổ chức này dụ dỗ công dân từ ít nhất 17 quốc gia tham gia hoạt động lừa đảo. Các cuộc truy quét phát hiện nhiều người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc và Việt Nam, bị lôi kéo hoặc ép buộc làm việc tại các trung tâm lừa đảo.
Bà Bun Eng phát biểu trong lễ ra mắt dự án hỗ trợ nạn nhân, nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế để loại bỏ vấn nạn này, thay vì đổ lỗi cho bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, việc bắt kẻ cầm đầu rất khó do tội phạm hoạt động phức tạp, không có trụ sở cố định, và lan rộng toàn cầu. Campuchia chỉ bắt được những người làm việc tại chỗ, trong khi phải đối mặt với cáo buộc vi phạm nhân quyền khi giam giữ người chờ hồi hương.
Đại sứ Anh Dominic Williams cho rằng lừa đảo và buôn người ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội, kinh tế, đặc biệt là nạn bóc lột tình dục và sang chấn tâm lý. Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, được xem là “điểm nóng” của tội phạm này. Gần đây, 258 người nước ngoài bị bắt tại Mondulkiri, chủ yếu là người Trung Quốc. Chính phủ Campuchia lập Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến do Thủ tướng Hun Manet dẫn dắt để ngăn chặn tội phạm mạng.
Chuyên gia Pa Chanroeun nhận định các trung tâm lừa đảo tăng nhanh, trong khi thực thi pháp luật còn hạn chế, kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để cải thiện danh tiếng quốc gia. Bài viết nhấn mạnh vấn đề cần giải pháp toàn cầu và hỗ trợ nạn nhân hiệu quả.
Cảnh sát Campuchia bắt giữ những người nước ngoài sau cuộc đột kích vào hai tổng đài ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey vào tháng 2.
Bà Bun Eng phát biểu trong lễ ra mắt dự án hỗ trợ nạn nhân, nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế để loại bỏ vấn nạn này, thay vì đổ lỗi cho bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, việc bắt kẻ cầm đầu rất khó do tội phạm hoạt động phức tạp, không có trụ sở cố định, và lan rộng toàn cầu. Campuchia chỉ bắt được những người làm việc tại chỗ, trong khi phải đối mặt với cáo buộc vi phạm nhân quyền khi giam giữ người chờ hồi hương.
Đại sứ Anh Dominic Williams cho rằng lừa đảo và buôn người ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội, kinh tế, đặc biệt là nạn bóc lột tình dục và sang chấn tâm lý. Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, được xem là “điểm nóng” của tội phạm này. Gần đây, 258 người nước ngoài bị bắt tại Mondulkiri, chủ yếu là người Trung Quốc. Chính phủ Campuchia lập Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến do Thủ tướng Hun Manet dẫn dắt để ngăn chặn tội phạm mạng.
Chuyên gia Pa Chanroeun nhận định các trung tâm lừa đảo tăng nhanh, trong khi thực thi pháp luật còn hạn chế, kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để cải thiện danh tiếng quốc gia. Bài viết nhấn mạnh vấn đề cần giải pháp toàn cầu và hỗ trợ nạn nhân hiệu quả.

Cảnh sát Campuchia bắt giữ những người nước ngoài sau cuộc đột kích vào hai tổng đài ở thành phố Poipet, tỉnh Banteay Meanchey vào tháng 2.
Theo Chou Bun Eng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia phòng chống buôn người (NCCT), các tổ chức tội phạm, chủ yếu từ Trung Quốc và Việt Nam, đang dụ dỗ công dân của ít nhất 17 quốc gia tham gia vào các hoạt động lừa đảo mà chúng điều hành tại Campuchia.
“Trước đây, trong tất cả các hoạt động trấn áp, chúng tôi đã phát hiện từ 17 đến hơn 20 công dân nước ngoài có liên quan, mà tôi có thể nói rằng hầu hết là người Trung Quốc, tiếp theo là người Việt Nam, Sri Lanka, Ấn Độ và nhiều công dân khác”, bà lưu ý.
Bun Eng, người cũng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã trả lời các câu hỏi của giới truyền thông sau khi chủ trì lễ ra mắt dự án mang tên “Hy vọng và chăm sóc tốt hơn cho những người sống sót sau nạn buôn người và lừa đảo trực tuyến”, nhằm mục đích tạo ra một chuỗi chăm sóc toàn diện cho những người sống sót sau nạn buôn người xuyên quốc gia ở Campuchia và Philippines vào thứ Ba.
Bà cho biết các cuộc truy quét đã phát hiện ra rằng tội phạm Trung Quốc và Việt Nam chủ yếu đứng sau các vụ lừa đảo và dụ dỗ những người nước ngoài khác tham gia.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng Campuchia không có ý định đổ lỗi cho bất kỳ quốc gia nào vì có nhiều công dân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như vậy; thay vào đó, mục tiêu là chứng minh rằng các hoạt động lừa đảo này liên quan đến nhiều quốc gia và cần có hành động hợp tác để giải quyết.
“Nếu được hỏi ai là kẻ chủ mưu, chúng tôi vẫn chưa thể trả lời. Rất phức tạp vì thủ phạm không có trụ sở tại một địa điểm, và các vụ lừa đảo xảy ra ở khắp mọi nơi, kể cả ở các quốc gia lớn hơn như Vương quốc Anh và Hoa Kỳ”, bà nói thêm. “Những nỗ lực của chúng tôi chỉ có thể bắt giữ những người làm việc tại các trung tâm lừa đảo; sẽ lý tưởng hơn nếu những kẻ cầm đầu cũng có thể bị xác định và bắt giữ”.
Bun Eng nhấn mạnh rằng những nỗ lực hợp tác đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn nạn liên quan đến các tổ chức lừa đảo nhằm giảm thiểu tình trạng lừa đảo ở cả khu vực và toàn cầu, đồng thời thừa nhận rằng bản chất của các hoạt động lừa đảo hiện nay rất phức tạp và khó hiểu.
“Mỗi cuộc trấn áp đòi hỏi một số lượng lực lượng gần bằng số lượng tội phạm liên quan; nếu không, tình hình có thể mất kiểm soát”, bà nói thêm. “Tôi tin rằng cách tiếp cận tốt nhất của chúng tôi là loại bỏ càng nhiều trung tâm lừa đảo càng tốt, nếu không muốn nói là loại bỏ tất cả”.
“Không có cách nào quay lại vấn đề này; chúng ta cần phải thừa nhận rằng tội phạm đang lan rộng ở hầu hết mọi quốc gia rất nhanh chóng. Ngay lúc này, đã có những tên tội phạm đang thực hiện các vụ án mới”, bà lưu ý. “Chúng ta cần tìm kiếm các sáng kiến phản ứng mới, tốt hơn để giải quyết vấn đề này”.
Bun Eng lưu ý rằng Campuchia đã phải đối mặt với cáo buộc giam giữ bất hợp pháp và vi phạm nhân quyền vì giam giữ những người bị bắt trong khi chờ hồi hương. Bà tuyên bố, “Có rất nhiều thứ phải quản lý.
Chúng tôi đang tích cực hợp tác với đại sứ quán các nước có liên quan để đẩy nhanh quá trình đưa họ trở về nước.”
Trong sự kiện, bà kêu gọi các cơ quan truyền thông thận trọng khi đưa tin về các vấn đề liên quan đến lừa đảo trực tuyến, nhấn mạnh rằng bất kỳ báo cáo không chính xác nào được công bố đều có thể tạo điều kiện cho những kẻ phạm tội lợi dụng tình hình để tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp và tìm ra những phương thức mới để thực hiện chúng.
Đại sứ Anh tại Campuchia Dominic Williams, người cũng tham gia sự kiện ra mắt, nhấn mạnh rằng các tội phạm liên quan đến nạn buôn người và các trung tâm lừa đảo trực tuyến có tác động sâu sắc đến các quốc gia trên toàn cầu, bao gồm cả Campuchia.
“Đây là vấn đề ngày càng gia tăng và là mối quan tâm của tất cả chúng ta,” ông nói. “Chúng ta đã thấy tác động của nạn buôn người đối với nhiều cá nhân ở đây; nó tạo ra những tác động sâu sắc đến xã hội, nền kinh tế và tất cả mọi người của chúng ta.”
Khi nghĩ đến tác động đối với con người, ông nói thêm, con người đang phải chịu đựng tình trạng bóc lột tình dục, đặc biệt là sang chấn tâm lý, và những sang chấn đó họ sẽ phải mang theo trong nhiều năm trước khi có thể tái hòa nhập vào xã hội và có cuộc sống có ích trở lại.
Lừa đảo trực tuyến, thường liên quan đến nạn buôn người và gian lận việc làm, đã gây ảnh hưởng đến các nước Đông Nam Á trong những năm gần đây, đặc biệt là Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar.
Các quốc gia này thường xuyên được các phương tiện truyền thông quốc tế và các tổ chức phi chính phủ xác định là “điểm nóng” về các loại tội phạm này.
Cuộc truy quét lừa đảo trực tuyến lớn mới nhất diễn ra vào thứ Bảy, với khoảng 258 người nước ngoài bị bắt giữ tại tỉnh Mondulkiri. Trong số đó có 247 người Trung Quốc, chín người Myanmar, một người Malaysia và một người Việt Nam.
Trong một động thái mạnh mẽ chống lại các vụ lừa đảo bất hợp pháp, chính phủ gần đây đã thành lập Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến, một lực lượng đặc nhiệm cấp cao do Thủ tướng Hun Manet làm chủ tịch, có nhiệm vụ thực hiện các chiến lược nhằm ngăn ngừa, trấn áp và chống lại các vụ lừa đảo trực tuyến.
Ủy ban giám sát, thanh tra và đánh giá những nỗ lực của các cơ quan chính phủ trong việc chống gian lận mạng đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để tăng cường các sáng kiến toàn cầu chống lừa đảo trực tuyến thông qua các hành động phòng ngừa và thực thi.
Pa Chanroeun, một nhà phân tích xã hội và là chủ tịch Viện Dân chủ Campuchia (CID), tuyên bố rằng số lượng các trung tâm lừa đảo đang tăng lên hàng ngày, trong khi hiệu quả thực thi pháp luật vẫn còn hạn chế.
“Nếu Campuchia muốn nâng cao danh tiếng toàn cầu của mình, chúng ta phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề này; chúng ta bị coi là trung tâm của những hoạt động như vậy”, ông nói thêm.
“Trong bối cảnh này, tôi tin rằng chính quyền của chúng ta cần có biện pháp chủ động hơn”, ông nói.