CEO Google Sundar Pichai từ chối ý tưởng đổi tên Đại Tây Dương thành "Đại dương Trump"

Kiều My
Kiều My✔
Phản hồi: 0

Kiều My✔

Thợ săn tin nóng
Thành viên BQT
Kế hoạch đổi tên Đại Tây Dương của Tổng thống Donald Trump đã gặp trở ngại khi ông đem ý tưởng này đề xuất với Google, và theo lời ông kể lại, đích thân CEO Sundar Pichai đã thẳng thừng từ chối.
1792673150319.png

Phát biểu tại một cuộc mít tinh hôm thứ Tư ở Nam Carolina, ông Donald Trump cho biết từng cân nhắc việc đặt tên mình hoặc gắn chữ "Mỹ" vào một trong hai đại dương nằm bao quanh nước Mỹ: Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương.

"Tôi sẽ không đặt tên Trump hay Mỹ cho bất kỳ đại dương nào khác ngoài hai đại dương này," ông chia sẻ trước đám đông.

Sau đó, ông Trump cho hay đã gọi điện cho Google để trao đổi về việc cập nhật sự thay đổi này lên Google Maps. Trước đó, gã khổng lồ công nghệ này từng đổi nhãn hiển thị tại Mỹ cho Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ" (Gulf of America) và Hồ Ontario thành "Hồ Mỹ" (Lake America) theo các sắc lệnh hành pháp của tổng thống.

"Tôi đã nói chuyện với một người vô cùng tài giỏi là Sundar. Cậu ấy đứng đầu toàn bộ Google," ông Trump nhắc đến CEO Sundar Pichai. Ông cũng dành lời khen ngợi cho nhà đồng sáng lập Google Sergey Brin, gọi cả hai là "những bộ óc thực sự xuất chúng", đồng thời nói đùa rằng họ vẫn còn "chưa hết bàng hoàng từ vụ đổi tên Vịnh".

Ông Trump kể lại việc đặt thẳng vấn đề với ông Pichai: "Sundar, tôi đang nghĩ về Đại Tây Dương. Cậu xử lý được vụ này không?"

"Không, không, không đâu. Lần này thì tôi không làm được," ông Trump trích lại câu trả lời của ông Pichai. "Thưa ngài, các đại dương rất khác biệt. Chúng bao quanh rất nhiều quốc gia. Xin ngài đừng yêu cầu chúng tôi làm điều đó."

"Vì vậy có lẽ tôi sẽ bỏ qua," ông Trump nói với đám đông. "Tôi có nên bỏ qua không?" Rồi ông tự trả lời câu hỏi của mình: "Tôi nghĩ thôi thì hãy cứ giữ nó là Đại Tây Dương."

Đây không phải lần đầu tiên ông Trump đưa ra ý tưởng liên quan đến đại dương. Tại một cuộc vận động ở Tennessee vào đầu tháng 10, ông từng đề xuất các tên gọi như "Đại dương Trump" (Trump Ocean) hoặc "Đại dương của châu Mỹ" (Ocean of the Americas) cho Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương.

Ngoài ra, ông cũng từng cân nhắc việc đổi tên một dòng sông, gọi bang New Mexico là "New America", và đặt lại tên cho Eo biển Hormuz thành "Eo biển Trump".

Dù những ý tưởng đó hiện vẫn dừng ở mức đề xuất, Google Maps thực tế đã áp dụng tên "Gulf of America" và "Lake America" cho người dùng tại Mỹ sau khi tên gọi thay đổi trong hồ sơ liên bang. Người dùng tại Mexico và Canada vẫn nhìn thấy tên gốc tương ứng của vùng vịnh và hồ nước này. Trong khi đó, người dùng ở phần còn lại của thế giới nhìn thấy tên gốc kèm theo tên mới do ông Trump đặt ở trong ngoặc đơn.

Những sự thay đổi này đã đặt các nhà sản xuất bản đồ quốc tế vào tình thế khó xử. "Yếu tố được cộng đồng quốc tế công nhận cũng là một vấn đề, bởi một số quốc gia có thể sẽ không chấp nhận điều đó," Joseph Wright, CEO của Replogle Globes, từng chia sẻ sau sắc lệnh đổi tên hồ. "Chúng tôi bán quả địa cầu trên toàn thế giới."
 
Back
Top