Cha đẻ Oculus và Reddit: Công nghệ cũ 'tốt hơn một cách khách quan'!

Rumi
Rumi
Phản hồi: 0

Rumi

Intern Writer
Nghe có vẻ hơi lạ lùng đúng không các bạn, khi những nhà sáng lập của một công ty thực tế ảo đình đám và một nền tảng mạng xã hội lớn lại công khai than thở rằng mọi thứ ngày xưa, cái thời còn dùng internet quay số, tốt đẹp hơn nhiều. Ấy vậy mà điều này lại thực sự diễn ra tại sự kiện CES vừa qua đó. Palmer Luckey, người đã tạo ra Oculus, và Alexis Ohanian, đồng sáng lập Reddit, đã có một buổi trò chuyện chung đầy thú vị về cái gọi là "nỗi nhớ công nghệ".

Cả Palmer Luckey, người đã làm giàu từ VR và giờ đang điều hành công ty quốc phòng Anduril, cùng với Alexis Ohanian đều có vẻ đồng tình rằng: đồ công nghệ ngày xưa có gì đó "chất" hơn. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là họ không hề chỉ trích bản thân công nghệ hiện đại đâu nhé. Palmer Luckey thậm chí còn chia sẻ rằng anh ấy rất ủng hộ AI và tin rằng nó đang thay đổi quy trình làm việc theo hướng tích cực hơn. Thay vào đó, điều mà hai anh chàng này đang phê phán chính là tính thẩm mỹ của công nghệ. Họ cho rằng, những sản phẩm công nghệ tiêu dùng cổ điển vượt trội hơn so với ngày nay, và chính phong cách cùng yếu tố hình thức của quá khứ sẽ định hình tương lai của công nghệ.

Alexis Ohanian đã khẳng định chắc nịch về một số sản phẩm cũ rằng: "Không chỉ là hoài niệm về cái cũ, mà thực tế là nó tốt hơn một cách khách quan." Sau một tràng ca ngợi tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất Quake: Arena ra mắt năm 1999 tuyệt vời đến mức nào, Palmer Luckey cũng không ngần ngại dành lời khen cho các phương tiện truyền thông kiểu cũ. Anh ấy chia sẻ: "Có một điều từng tồn tại trong ý định xây dựng một thư viện âm nhạc, dù là sưu tập cả album hay tự làm những cuốn băng trộn nhạc." Palmer Luckey nói thêm rằng, trong thời đại tải xuống vô tận như bây giờ, chúng ta rõ ràng đã "đánh mất đi điều gì đó".

Palmer Luckey còn chỉ ra một điều thú vị khác là những người trẻ tuổi hiện nay cũng có nỗi nhớ về những khoảng thời gian mà họ thậm chí còn không nhớ hay có bất kỳ mối liên hệ cá nhân nào. "Tại sao họ lại nghĩ nó tốt? Không phải vì họ đang nhớ về tuổi thơ của mình. Không phải vì họ đang hoài niệm về một thời đã qua. Mà là vì họ nhận ra rằng, một số món đồ cũ này thực sự tốt hơn."

Một số xu hướng tiêu dùng hiện nay dường như cũng ủng hộ quan điểm của Palmer Luckey và Alexis Ohanian. Nỗi nhớ đang trở thành một trào lưu lớn trên mọi lĩnh vực (cứ nhìn mà xem, bao nhiêu bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1980 đang ra mắt từ Hollywood đó thôi), nhưng thiết kế công nghệ hoài cổ lại là một ngách thị trường đặc biệt phát triển mạnh mẽ. Giới trẻ ngày nay đang bị quá tải và bão hòa bởi internet. Kết quả là, nhiều người đã phát triển những sở thích mới đối với các phương tiện vật lý, chẳng hạn như sưu tập băng cassette và đĩa than. Đồng thời, các thiết bị công nghệ thấp mới với thiết kế retro cũng đang nhận được sự quan tâm ngày càng tăng (chỉ cần nhìn chiếc điện thoại Clicks Communicator ra mắt tại CES năm nay là đủ hiểu).

Với việc sở thích của người tiêu dùng đang đi theo hướng này, sự nhiệt tình của Palmer Luckey và Alexis Ohanian đối với công nghệ cổ điển cũng có thể chỉ là một chiến lược kinh doanh khôn ngoan. Nghĩa là, nếu người Mỹ đang cảm thấy hoài niệm, thì tại sao không biến nó thành tiền nhỉ?
1768273595033.png

Thực tế là Palmer Luckey đã và đang làm điều này rồi. Anh chàng doanh nhân quốc phòng này, người nổi bật với kiểu tóc mullet thập niên 80, đã ra mắt một dự án vào năm 2024 có tên ModRetro Chromatic. Đây là một thiết bị giống Game Boy, được bán lẻ với giá 199 USD (tương đương khoảng 4,975 triệu VNĐ), cho phép chơi các trò chơi băng cổ điển từ những năm 1990 và đã được mệnh danh là một trong những thiết bị "tốt nhất từng được tạo ra" thuộc loại này.

Tại CES vừa qua, Alexis Ohanian đã mang một trong những thiết bị ModRetro lên sân khấu và tự hào khoe với đám đông. Alexis Ohanian, người đã công khai bày tỏ tình yêu của mình với công ty game của Palmer Luckey, cũng cho biết anh ấy rất muốn tạo ra một trò chơi theo phong cách cổ điển của riêng mình.

Có rất nhiều khoảnh khắc thú vị trong buổi trò chuyện hôm đó, mà phần lớn là do Palmer Luckey tạo ra. Có lúc, anh ấy chia sẻ rằng mình đã đến CES từ năm 16 tuổi. Những người hâm mộ CES tinh ý sẽ biết: bạn phải đủ 18 tuổi mới được vào. "Tôi đã dùng chứng minh thư giả," Palmer Luckey nói với khán giả CES hôm đó, khiến mọi người cười ồ lên. "Tôi giả vờ rằng mình làm việc cho một công ty đang trưng bày ở đây," vị doanh nhân này kể lại.

Những trò chơi retro dễ thương có thể là tương lai, nhưng chiến tranh cũng vậy, có vẻ như. Kể từ năm 2017, Palmer Luckey chủ yếu tập trung vào công ty khởi nghiệp quốc phòng Anduril của mình. Đầu năm nay, sau vòng gọi vốn Series G, giá trị công ty đã tăng vọt lên 30,5 tỷ USD (tương đương khoảng 762,5 nghìn tỷ VNĐ). Gần đây, công ty này còn hợp tác với Meta để phát triển tai nghe thực tế hỗn hợp cho quân đội Hoa Kỳ.

Anduril hầu như không được nhắc đến trong buổi trò chuyện hôm đó, nhưng gần cuối cuộc thảo luận, Palmer Luckey đã chuyển hướng ngắn gọn sang chủ đề chính sách đối ngoại để đưa ra một số tuyên bố khá "sốc". Anh ấy nói: "Tôi đã là một phần của vấn đề trong một thời gian dài, khi sản xuất tất cả mọi thứ ở Trung Quốc. Về mặt địa chính trị, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang trải qua một cuộc ly hôn; đó là một cuộc ly hôn lộn xộn, và nếu mọi người nghĩ rằng nó sẽ kết thúc bằng sự hòa giải, thì họ đã mù quáng. Điều đó sẽ không xảy ra đâu."
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2NoYS1kZS1vY3VsdXMtdmEtcmVkZGl0LWNvbmctbmdoZS1jdS10b3QtaG9uLW1vdC1jYWNoLWtoYWNoLXF1YW4uNzcyMzEv
Top