From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Nhật Bản thông báo khởi công nhà máy bán dẫn tại thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima, đánh dấu bước tiến hướng tới sản xuất hàng loạt bán dẫn kim cương đầu tiên trên thế giới. Nhà máy này không chỉ thúc đẩy công nghệ tiên tiến mà còn góp phần tái sinh khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa hạt nhân năm 2011.
Nhà máy nằm tại Khu công nghiệp Trung tâm Okuma, có cấu trúc thép 2 tầng với diện tích đất khoảng 5.800 m² và diện tích xây dựng 1.100 m². Dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2026, cơ sở sẽ sản xuất hàng chục nghìn thiết bị bán dẫn mỗi năm. Công ty kế hoạch tuyển dụng hơn 20 nhân viên địa phương, thúc đẩy việc làm và sự sôi động cho Okuma.
Nhà máy tập trung phát triển bộ khuếch đại bán dẫn kim cương cho Hệ thống Giám sát Gần tới Giới hạn, dùng để đo liều lượng neutron trong lò phản ứng hạt nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang được tháo dỡ. Ngoài ra, bán dẫn kim cương còn nhắm đến các ứng dụng trong vũ trụ, quốc phòng, truyền thông 6G.
Bán dẫn kim cương vượt trội so với silicon, SiC hay GaN. Tối ưu cho tần số cao và năng lượng lớn, cần thiết cho mạng 6G. Chịu được bức xạ mạnh, nhiệt độ cao/thấp, lý tưởng cho lò phản ứng hạt nhân và không gian. Giảm tiêu thụ năng lượng, hỗ trợ các thiết bị tiết kiệm điện.
Ookuma Diamond Device khởi nguồn từ Đại học Hokkaido và AIST, tận dụng hơn 10 năm nghiên cứu để đưa công nghệ này vào thực tiễn. “Kim cương là bán dẫn tối ưu, và chúng tôi muốn biến Okuma thành trung tâm đổi mới,” CEO Naohisa Hoshikawa phát biểu.
Nhà máy nằm tại Khu công nghiệp Trung tâm Okuma, có cấu trúc thép 2 tầng với diện tích đất khoảng 5.800 m² và diện tích xây dựng 1.100 m². Dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2026, cơ sở sẽ sản xuất hàng chục nghìn thiết bị bán dẫn mỗi năm. Công ty kế hoạch tuyển dụng hơn 20 nhân viên địa phương, thúc đẩy việc làm và sự sôi động cho Okuma.
Nhà máy tập trung phát triển bộ khuếch đại bán dẫn kim cương cho Hệ thống Giám sát Gần tới Giới hạn, dùng để đo liều lượng neutron trong lò phản ứng hạt nhân tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi đang được tháo dỡ. Ngoài ra, bán dẫn kim cương còn nhắm đến các ứng dụng trong vũ trụ, quốc phòng, truyền thông 6G.

Bán dẫn kim cương vượt trội so với silicon, SiC hay GaN. Tối ưu cho tần số cao và năng lượng lớn, cần thiết cho mạng 6G. Chịu được bức xạ mạnh, nhiệt độ cao/thấp, lý tưởng cho lò phản ứng hạt nhân và không gian. Giảm tiêu thụ năng lượng, hỗ trợ các thiết bị tiết kiệm điện.
Ookuma Diamond Device khởi nguồn từ Đại học Hokkaido và AIST, tận dụng hơn 10 năm nghiên cứu để đưa công nghệ này vào thực tiễn. “Kim cương là bán dẫn tối ưu, và chúng tôi muốn biến Okuma thành trung tâm đổi mới,” CEO Naohisa Hoshikawa phát biểu.