Đối đầu! Hệ thống tác chiến điện tử Iran tấn công dữ dội máy bay Mỹ, quân đội Mỹ điều máy bay ném bom trả đũa

Đoàn Thúy Hà

Editor
Thành viên BQT
Gần đây, cuộc chiến Nga-Ukraine thu hút phần lớn sự chú ý của thế giới, nhưng quan hệ giữa Mỹ và Iran cũng âm thầm căng thẳng, nhất là sau khi đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Iran bị gián đoạn, hai nước đã sẵn sàng đối đầu. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, Mỹ và Iran gần đây đã dàn dựng một cuộc đọ sức gay cấn, suýt gây ra xung đột vũ trang.
Ngày 13/3, trang Avia đưa tin Iran đã tấn công thành công một máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ bằng hệ thống tác chiến điện tử. Khi đó, một máy bay tuần tra chống ngầm Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ đang tiến hành trinh sát khiêu khích gần biên giới Iran và khu vực eo biển Hormuz. Sau khi phát hiện ra tình huống bất thường này, lực lượng Iran đã ngay lập tức đáp trả các hành động khiêu khích của quân đội Mỹ. Lực lượng phòng không của Iran ngay lập tức kích hoạt các hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ, buộc máy bay Mỹ phải rời khỏi không phận Iran.
Đối đầu! Hệ thống tác chiến điện tử Iran tấn công dữ dội máy bay Mỹ, quân đội Mỹ điều máy bay ném bom trả đũa
Trong khoảng thời gian này, lực lượng Iran cũng đã lên tiếng cảnh báo máy bay quân sự của Hải quân Mỹ: Nếu xâm phạm không phận Iran, họ sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Điều đáng chú ý là chiếc máy bay do thám của Mỹ đã buộc phải rời khỏi biên giới Iran sau khi nhận được cảnh báo từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.
Hiện tại, Iran đã cho công chúng xem hình ảnh phản ánh đầy đủ việc máy bay quân sự Mỹ bay gần biên giới Iran đã bị vũ khí tác chiến điện tử tấn công dữ dội như thế nào. Phân tích phương tiện truyền thông tin rằng Iran chắc chắn đã sử dụng một hệ thống tác chiến điện tử rất mạnh để chống lại máy bay quân sự Mỹ và vũ khí tác chiến điện tử này có khả năng được sử dụng để triệt tiêu hệ thống liên lạc của máy bay quân sự Mỹ.
Đối đầu! Hệ thống tác chiến điện tử Iran tấn công dữ dội máy bay Mỹ, quân đội Mỹ điều máy bay ném bom trả đũa
Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A của Hoa Kỳ, biệt danh Poseidon, là máy bay tuần tra chống ngầm đa nhiệm vụ tầm xa chủ yếu được trang bị cho Hải quân Hoa Kỳ. Nó có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ chống tàu ngầm, tuần tra hàng hải và giám sát tình báo, trinh sát. Với phi hành đoàn 9 người, máy bay dài 39,47 m, cao 12,83 m, sải cánh 37,64 m, trọng lượng cất cánh tối đa 85,82 tấn, tốc độ bay Mach 0,74, có thể hành trình liên tục 4 giờ tại khoảng cách 2.222 km tính từ điểm cất cánh. Hơn nữa, máy bay tuần tra chống ngầm P-8A không chỉ có khả năng trinh sát tình báo mà còn có thể mang tới 5,67 tấn các loại vũ khí và đạn dược đường không, bao gồm cả tên lửa không đối hạm AGM-84D Harpoon, ngư lôi tàu ngầm, nhiều loại bom, mìn, v.v.
Quân đội Hoa Kỳ đã bị tấn công bởi chiến tranh điện tử của Iran, đương nhiên, không cam chịu bị làm nhục. Vào ngày 13/3, trang web Avia đưa tin ngay sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công điện tử dữ dội nhằm vào máy bay trinh sát chống ngầm của Mỹ, Mỹ đã điều máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-52 đến trước cửa nhà Iran để tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng ném bom quy mô lớn nhằm vào Iran.
Máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ cất cánh từ châu Âu tiến vào không phận quốc gia Trung Đông này, sau khi tiếp cận khoảng cách phóng tên lửa đã tiến hành tập trận tấn công ném bom quy mô lớn nhằm vào Iran. Máy bay ném bom chiến lược hạt nhân B-52H bắt đầu thực hiện một cuộc không kích mô phỏng bằng tên lửa hạt nhân, rồi bắt đầu quay trở lại.
Đối đầu! Hệ thống tác chiến điện tử Iran tấn công dữ dội máy bay Mỹ, quân đội Mỹ điều máy bay ném bom trả đũa
B-52H là lực lượng tấn công hạt nhân chiến lược trên không của Mỹ, với tải trọng bom tiêu chuẩn 23 tấn và khả năng phóng vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, Iran vẫn chưa có phản ứng gì trước động thái của Mỹ. Hoa Kỳ đã chính thức công bố hành động trả đũa này từ một phía khác. Phía Mỹ thông báo, ngày 13, chiếc B-52 của Mỹ bay qua vùng Vịnh của Trung Đông, khi đi qua Israel và Kuwait, hai nước đều cử máy bay chiến đấu hộ tống.
Việc Iran dám thách thức quân đội Hoa Kỳ không liên quan gì đến sức mạnh của chính họ. Iran sẽ sớm nhận được 24 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga. Thêm vào đó là số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm xa trong kho vũ khí của Iran, cũng như hàng trăm máy bay không người lái, có khả năng gây ra các cuộc tấn công đáng kể vào các căn cứ của Mỹ ở Israel và khu vực rộng lớn hơn. Mới ngày 13/3, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Israel và Mỹ, Iran đã công bố tàu phòng không nhỏ đầu tiên trên thế giới có khả năng phóng tên lửa chết người từ hệ thống phóng thẳng đứng, có thể tăng cường hiệu quả khả năng phòng thủ trên biển của Iran.
Tất nhiên, tôi không muốn Iran gây chiến với quân đội Hoa Kỳ, xét cho cùng, chiến tranh là tàn khốc, nhưng cũng đánh giá cao hành động không cúi đầu hay khuất phục trước quân đội Hoa Kỳ của Iran.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top