Ngọc Yến
Writer
Theo Bloomberg, Apple đang tích cực thử nghiệm một chatbot AI do chính công ty phát triển và khẳng định đã đạt được “tiến bộ đáng kể” trong vòng sáu tháng qua. Một số lãnh đạo Apple tin rằng phiên bản nội bộ hiện tại đã tiệm cận khả năng của các phiên bản mới nhất từ ChatGPT.
Trước đây, John Giannandrea – người đứng đầu bộ phận AI của Apple – từng bày tỏ hoài nghi về việc biến Siri thành một trợ lý trò chuyện như ChatGPT, cho rằng các công cụ kiểu này chưa chứng minh được giá trị thực tiễn rõ ràng. Tuy nhiên, thái độ bên trong Apple đang thay đổi. Ngày càng nhiều lãnh đạo cấp cao thúc đẩy định hướng biến Siri thành một trợ lý AI thông minh, linh hoạt và có thể cạnh tranh sòng phẳng với ChatGPT.
Nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng Apple đã thảo luận về việc tăng khả năng của Siri bằng cách cho phép nó thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin từ các nguồn dữ liệu trên internet. Đây là một bước tiến lớn so với Siri hiện tại – vốn bị đánh giá là chậm cải tiến và hạn chế khả năng tương tác tự nhiên.
Dù vậy, Apple vẫn chưa phát hành bất kỳ phiên bản Siri nào tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cũng chưa đưa ra sản phẩm chatbot chính thức có khả năng đối thoại nâng cao như ChatGPT, Gemini hay Claude. Trong khi các đối thủ như Google và OpenAI liên tục giới thiệu công nghệ mới, câu hỏi đặt ra là: Liệu Apple có thể duy trì đà phát triển này, hay sẽ tiếp tục bị bỏ lại phía sau?
Một số ý kiến từ cộng đồng cũng bày tỏ nghi ngờ. Một cư dân mạng bình luận: “Apple nói chatbot của họ ‘có thể so sánh’ với ChatGPT, nhưng là phiên bản nào? GPT-4o hay GPT-3.5? Trong khi OpenAI liên tục tiến lên, Apple vẫn chưa có gì cụ thể.” Người này cũng nhắc lại rằng Apple từng hứa hẹn mang đến các tính năng như “nhận diện ngữ cảnh cá nhân hóa”, “hiểu nội dung trên màn hình” và “thực hiện hành động trong ứng dụng” từ iOS 18, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hiện thực hóa.
Tuyên bố “ngang hàng với ChatGPT” có lẽ sẽ chỉ thực sự đáng tin khi người dùng được tận tay trải nghiệm và thấy được hiệu quả rõ ràng từ Siri thế hệ mới.

Trước đây, John Giannandrea – người đứng đầu bộ phận AI của Apple – từng bày tỏ hoài nghi về việc biến Siri thành một trợ lý trò chuyện như ChatGPT, cho rằng các công cụ kiểu này chưa chứng minh được giá trị thực tiễn rõ ràng. Tuy nhiên, thái độ bên trong Apple đang thay đổi. Ngày càng nhiều lãnh đạo cấp cao thúc đẩy định hướng biến Siri thành một trợ lý AI thông minh, linh hoạt và có thể cạnh tranh sòng phẳng với ChatGPT.
Nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng Apple đã thảo luận về việc tăng khả năng của Siri bằng cách cho phép nó thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin từ các nguồn dữ liệu trên internet. Đây là một bước tiến lớn so với Siri hiện tại – vốn bị đánh giá là chậm cải tiến và hạn chế khả năng tương tác tự nhiên.
Dù vậy, Apple vẫn chưa phát hành bất kỳ phiên bản Siri nào tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), cũng chưa đưa ra sản phẩm chatbot chính thức có khả năng đối thoại nâng cao như ChatGPT, Gemini hay Claude. Trong khi các đối thủ như Google và OpenAI liên tục giới thiệu công nghệ mới, câu hỏi đặt ra là: Liệu Apple có thể duy trì đà phát triển này, hay sẽ tiếp tục bị bỏ lại phía sau?
Một số ý kiến từ cộng đồng cũng bày tỏ nghi ngờ. Một cư dân mạng bình luận: “Apple nói chatbot của họ ‘có thể so sánh’ với ChatGPT, nhưng là phiên bản nào? GPT-4o hay GPT-3.5? Trong khi OpenAI liên tục tiến lên, Apple vẫn chưa có gì cụ thể.” Người này cũng nhắc lại rằng Apple từng hứa hẹn mang đến các tính năng như “nhận diện ngữ cảnh cá nhân hóa”, “hiểu nội dung trên màn hình” và “thực hiện hành động trong ứng dụng” từ iOS 18, nhưng đến nay vẫn chưa thấy hiện thực hóa.
Tuyên bố “ngang hàng với ChatGPT” có lẽ sẽ chỉ thực sự đáng tin khi người dùng được tận tay trải nghiệm và thấy được hiệu quả rõ ràng từ Siri thế hệ mới.