Mai Nhung
Writer
Trong bối cảnh các mức thuế quan mới do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành chính thức có hiệu lực từ hôm nay, Micron Technology, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu của Mỹ, đã trở thành công ty bán dẫn lớn đầu tiên công khai thông báo về việc gia tăng chi phí đối với khách hàng. Hãng đã gửi thư tới các đối tác tại Mỹ, cho biết sẽ bắt đầu áp dụng một khoản "phụ phí" (surcharge) đối với một số sản phẩm nhất định kể từ ngày 9 tháng 4 để bù đắp cho tác động từ chính sách thuế mới.
Những điểm chính
Động thái này được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy các công ty trong ngành công nghệ sẽ chuyển gánh nặng chi phí thuế quan sang người tiêu dùng và các doanh nghiệp khách hàng, thay vì tự mình hấp thụ. Mặc dù có trụ sở tại Boise, Idaho (Mỹ), phần lớn các cơ sở sản xuất và lắp ráp quan trọng của Micron lại đặt tại châu Á, bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Singapore. Do đó, quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng của công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các mức thuế nhập khẩu mới.
Theo Reuters, Micron giải thích trong thư gửi khách hàng rằng, mặc dù mặt hàng chip bán dẫn đơn lẻ đã được chính quyền ông Trump miễn thuế trong đợt này, nhưng đó chỉ là một phần trong danh mục sản phẩm đa dạng của công ty. Các mức thuế quan mới vẫn được áp dụng đối với những sản phẩm phức tạp hơn như module bộ nhớ (thanh RAM) và ổ cứng thể rắn (SSD). Đây là những thành phần thiết yếu, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong hàng loạt thiết bị từ ô tô, máy tính xách tay cho đến các máy chủ trung tâm dữ liệu khổng lồ. Chính những sản phẩm này sẽ phải chịu khoản phụ phí mới từ hôm nay.
Thông báo này của Micron không gây quá nhiều bất ngờ, bởi nó hoàn toàn phù hợp với những gì ban lãnh đạo công ty đã bình luận sau khi công bố báo cáo tài chính vào ngày 21 tháng 3. Khi đó, họ đã cho biết có ý định sẽ chuyển phần chi phí thuế phát sinh cho các khách hàng ở những khu vực bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, động thái áp phụ phí này diễn ra chỉ không lâu sau khi Micron cũng đã thông báo tăng giá một số sản phẩm vào cuối tháng 3 do nhu cầu tăng đột biến "ngoài dự báo".
Chính sách thuế quan mới của Mỹ đã gây ra những xáo trộn nhất định trên thị trường toàn cầu. Kể từ ngày 5/4, hải quan Mỹ đã bắt đầu thu thuế đơn phương 10% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Các mức thuế "đáp trả tương xứng" cao hơn, dao động từ 11% đến 50% tùy theo từng quốc gia, chính thức có hiệu lực từ hôm nay, ngày 9 tháng 4.
Phản ứng của Micron có thể sẽ sớm được lặp lại bởi nhiều công ty khác trong ngành. Reuters dẫn lời một lãnh đạo giấu tên tại một công ty sản xuất module bộ nhớ khác ở châu Á cho biết họ cũng đang áp dụng cách tiếp cận tương tự. Công ty này thậm chí còn thông báo sẽ không giao hàng nếu khách hàng không đồng ý chịu phần chi phí thuế quan mà chính phủ của họ đưa ra.
"Với mức thuế cao như vậy, không công ty nào có thể thoải mái nói rằng họ có thể gánh nổi phần chi phí đó," vị lãnh đạo này nhấn mạnh. Rõ ràng, tác động của chính sách thuế quan mới đang bắt đầu lan tỏa trực tiếp vào giá cả hàng hóa công nghệ, và người tiêu dùng cuối cùng tại Mỹ nhiều khả năng sẽ phải gánh chịu phần lớn chi phí gia tăng này.
#donaldtrumpđánhthuế

Những điểm chính
- Micron Technology là công ty bán dẫn lớn đầu tiên thông báo tăng giá sản phẩm (thông qua áp dụng phụ phí) do chính sách thuế quan mới của Mỹ.
- Phụ phí này có hiệu lực từ hôm nay (9/4) đối với các khách hàng tại Mỹ, áp dụng cho các sản phẩm như module bộ nhớ (RAM) và ổ cứng thể rắn (SSD).
- Lý do được đưa ra là để bù đắp chi phí gia tăng do thuế quan mới (mức 11-50% có hiệu lực từ 9/4) đánh vào các sản phẩm được sản xuất, lắp ráp tại châu Á.
- Micron đã từng đề cập đến ý định chuyển chi phí thuế cho khách hàng sau báo cáo tài chính tháng 3.
- Các công ty khác trong ngành công nghiệp bộ nhớ và bán dẫn dự kiến sẽ có những động thái tương tự, do khó có thể tự hấp thụ mức thuế cao.
Động thái này được xem là tín hiệu đầu tiên cho thấy các công ty trong ngành công nghệ sẽ chuyển gánh nặng chi phí thuế quan sang người tiêu dùng và các doanh nghiệp khách hàng, thay vì tự mình hấp thụ. Mặc dù có trụ sở tại Boise, Idaho (Mỹ), phần lớn các cơ sở sản xuất và lắp ráp quan trọng của Micron lại đặt tại châu Á, bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia và Singapore. Do đó, quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng của công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các mức thuế nhập khẩu mới.

Theo Reuters, Micron giải thích trong thư gửi khách hàng rằng, mặc dù mặt hàng chip bán dẫn đơn lẻ đã được chính quyền ông Trump miễn thuế trong đợt này, nhưng đó chỉ là một phần trong danh mục sản phẩm đa dạng của công ty. Các mức thuế quan mới vẫn được áp dụng đối với những sản phẩm phức tạp hơn như module bộ nhớ (thanh RAM) và ổ cứng thể rắn (SSD). Đây là những thành phần thiết yếu, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong hàng loạt thiết bị từ ô tô, máy tính xách tay cho đến các máy chủ trung tâm dữ liệu khổng lồ. Chính những sản phẩm này sẽ phải chịu khoản phụ phí mới từ hôm nay.
Thông báo này của Micron không gây quá nhiều bất ngờ, bởi nó hoàn toàn phù hợp với những gì ban lãnh đạo công ty đã bình luận sau khi công bố báo cáo tài chính vào ngày 21 tháng 3. Khi đó, họ đã cho biết có ý định sẽ chuyển phần chi phí thuế phát sinh cho các khách hàng ở những khu vực bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, động thái áp phụ phí này diễn ra chỉ không lâu sau khi Micron cũng đã thông báo tăng giá một số sản phẩm vào cuối tháng 3 do nhu cầu tăng đột biến "ngoài dự báo".
Chính sách thuế quan mới của Mỹ đã gây ra những xáo trộn nhất định trên thị trường toàn cầu. Kể từ ngày 5/4, hải quan Mỹ đã bắt đầu thu thuế đơn phương 10% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Các mức thuế "đáp trả tương xứng" cao hơn, dao động từ 11% đến 50% tùy theo từng quốc gia, chính thức có hiệu lực từ hôm nay, ngày 9 tháng 4.

Phản ứng của Micron có thể sẽ sớm được lặp lại bởi nhiều công ty khác trong ngành. Reuters dẫn lời một lãnh đạo giấu tên tại một công ty sản xuất module bộ nhớ khác ở châu Á cho biết họ cũng đang áp dụng cách tiếp cận tương tự. Công ty này thậm chí còn thông báo sẽ không giao hàng nếu khách hàng không đồng ý chịu phần chi phí thuế quan mà chính phủ của họ đưa ra.
"Với mức thuế cao như vậy, không công ty nào có thể thoải mái nói rằng họ có thể gánh nổi phần chi phí đó," vị lãnh đạo này nhấn mạnh. Rõ ràng, tác động của chính sách thuế quan mới đang bắt đầu lan tỏa trực tiếp vào giá cả hàng hóa công nghệ, và người tiêu dùng cuối cùng tại Mỹ nhiều khả năng sẽ phải gánh chịu phần lớn chi phí gia tăng này.
#donaldtrumpđánhthuế