Bui Nhat Minh
Intern Writer
Việc Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar trực tiếp tới Nga để theo dõi màn trình diễn của tiêm kích tàng hình Su-57E đang làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Kuala Lumpur sẽ trở thành khách hàng tiếp theo của dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 này.
Sự kiện diễn ra ngày 8/5 tại sân bay Zhukovsky, ngoại ô Moscow. Trong buổi trình diễn kéo dài khoảng 7 phút, phi công thử nghiệm nổi tiếng Sergey Bogdan đã điều khiển Su-57E thực hiện hàng loạt động tác cơ động nhằm phô diễn khả năng tác chiến của mẫu chiến đấu cơ hiện đại nhất Nga hiện nay.
Trên trang Facebook cá nhân, Quốc vương Malaysia cũng đăng tải hình ảnh liên quan tới sự kiện và đặc biệt nhắc tới khả năng tác chiến đa nhiệm cùng hệ thống radar tiên tiến của Su-57. Dù Kuala Lumpur chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về kế hoạch mua sắm, động thái này cho thấy dòng tiêm kích Nga đang được quan tâm nghiêm túc.
Nga vốn là đối tác quốc phòng quan trọng của Malaysia trong nhiều năm qua. Hiện Không quân Hoàng gia Malaysia vẫn vận hành 18 chiếc Su-30MKM do Nga cung cấp. Tuy nhiên, một phần phi đội này từng gặp khó khăn về bảo dưỡng do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Đến năm 2025, Malaysia cho biết đã từng bước tự chủ được quá trình sửa chữa Su-30MKM. Giới quan sát cho rằng Kuala Lumpur có thể đã nhận hỗ trợ kỹ thuật gián tiếp từ Nga hoặc từ Ấn Độ, quốc gia cũng đang vận hành nhiều dòng tiêm kích Su-30.
Đáng chú ý, chuyến thăm của Quốc vương Malaysia diễn ra không lâu sau Triển lãm Quốc phòng DSA 2026 tại Kuala Lumpur, nơi Nga công khai tuyên bố sẵn sàng xuất khẩu Su-57E cho khách hàng quốc tế.
Đối với Moscow, việc tìm thêm khách hàng cho Su-57 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện Algeria được xem là quốc gia nước ngoài đầu tiên đặt mua dòng chiến đấu cơ này, dù thông tin được giữ khá kín do lo ngại các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.
Khác với Algeria, Malaysia dường như đang phát đi tín hiệu cởi mở hơn về khả năng lựa chọn Su-57. Điều này cho thấy Kuala Lumpur đang nghiêm túc tìm kiếm giải pháp thay thế cho lực lượng chiến đấu cơ cũ.
Trước đó, Malaysia từng có kế hoạch mua lại 30 chiếc F/A-18 Hornet đã qua sử dụng từ Kuwait nhằm tăng cường sức mạnh không quân. Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng bị hủy bỏ do chi phí nâng cấp quá cao, thời gian bàn giao kéo dài cùng nhiều vấn đề kỹ thuật như radar lạc hậu và khung thân xuống cấp.
Trong bối cảnh đó, Su-57E đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý, đặc biệt khi Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á.
Sự kiện diễn ra ngày 8/5 tại sân bay Zhukovsky, ngoại ô Moscow. Trong buổi trình diễn kéo dài khoảng 7 phút, phi công thử nghiệm nổi tiếng Sergey Bogdan đã điều khiển Su-57E thực hiện hàng loạt động tác cơ động nhằm phô diễn khả năng tác chiến của mẫu chiến đấu cơ hiện đại nhất Nga hiện nay.
Trên trang Facebook cá nhân, Quốc vương Malaysia cũng đăng tải hình ảnh liên quan tới sự kiện và đặc biệt nhắc tới khả năng tác chiến đa nhiệm cùng hệ thống radar tiên tiến của Su-57. Dù Kuala Lumpur chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về kế hoạch mua sắm, động thái này cho thấy dòng tiêm kích Nga đang được quan tâm nghiêm túc.
Nga vốn là đối tác quốc phòng quan trọng của Malaysia trong nhiều năm qua. Hiện Không quân Hoàng gia Malaysia vẫn vận hành 18 chiếc Su-30MKM do Nga cung cấp. Tuy nhiên, một phần phi đội này từng gặp khó khăn về bảo dưỡng do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt quốc tế.
Đến năm 2025, Malaysia cho biết đã từng bước tự chủ được quá trình sửa chữa Su-30MKM. Giới quan sát cho rằng Kuala Lumpur có thể đã nhận hỗ trợ kỹ thuật gián tiếp từ Nga hoặc từ Ấn Độ, quốc gia cũng đang vận hành nhiều dòng tiêm kích Su-30.
Đáng chú ý, chuyến thăm của Quốc vương Malaysia diễn ra không lâu sau Triển lãm Quốc phòng DSA 2026 tại Kuala Lumpur, nơi Nga công khai tuyên bố sẵn sàng xuất khẩu Su-57E cho khách hàng quốc tế.
Đối với Moscow, việc tìm thêm khách hàng cho Su-57 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiện Algeria được xem là quốc gia nước ngoài đầu tiên đặt mua dòng chiến đấu cơ này, dù thông tin được giữ khá kín do lo ngại các biện pháp trừng phạt từ Mỹ.
Khác với Algeria, Malaysia dường như đang phát đi tín hiệu cởi mở hơn về khả năng lựa chọn Su-57. Điều này cho thấy Kuala Lumpur đang nghiêm túc tìm kiếm giải pháp thay thế cho lực lượng chiến đấu cơ cũ.
Trước đó, Malaysia từng có kế hoạch mua lại 30 chiếc F/A-18 Hornet đã qua sử dụng từ Kuwait nhằm tăng cường sức mạnh không quân. Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng bị hủy bỏ do chi phí nâng cấp quá cao, thời gian bàn giao kéo dài cùng nhiều vấn đề kỹ thuật như radar lạc hậu và khung thân xuống cấp.
Trong bối cảnh đó, Su-57E đang nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý, đặc biệt khi Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc phòng với các quốc gia Đông Nam Á.