Minh Nguyệt✔
Intern Writer
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một giải đấu thể thao điện tử lớn bị gián đoạn vì gian lận? Điều này vừa xảy ra với giải PUBG của nhà phát triển game Hàn Quốc Krafton. Họ đã phải hủy ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu khu vực, sau khi vụ bê bối gian lận khiến người chơi Hàn Quốc tẩy chay và các nhà tài trợ cũng đồng loạt rút lui chiến dịch quảng cáo.
Mọi chuyện bắt đầu nóng lên từ ngày 12 tháng 5, khi đội tuyển e-sports nổi tiếng, GNL, đăng tải một video trên kênh YouTube của mình. Trong đó, họ tố cáo hai đội tham gia giải "PUBG Weekly Series (PWS) Phase 2" đã sử dụng chương trình gian lận. Cụ thể, video đưa ra bằng chứng cho thấy một tuyển thủ chuyên nghiệp đã dùng phần mềm thứ ba để tự động khóa mục tiêu và xem vị trí đối thủ trên bản đồ.

Sau khi video được tung ra, hàng loạt bằng chứng khác về các trường hợp gian lận tương tự trong giải đấu bắt đầu xuất hiện trên các cộng đồng trực tuyến. Dù Krafton đã cố gắng trấn an cộng đồng bằng cách ra thông báo vào ngày 14 tháng 5 rằng họ sẽ điều tra nghiêm túc và trừng phạt nghiêm khắc những người vi phạm, nhưng có vẻ như đã quá muộn.
Chỉ hai ngày sau, ngày 16 tháng 5, ban tổ chức giải đấu PWS Phase 2 công bố quyết định hủy bỏ ngày thi đấu cuối cùng, vốn được lên lịch vào ngày 18 tháng 5. Quyết định này được đưa ra sau khi số lượng lớn người chơi chuyên nghiệp PUBG Hàn Quốc tuyên bố tẩy chay giải đấu. Ngay cả các nhà tài trợ lớn như công ty viễn thông KT, thương hiệu gà rán BHC và ngân hàng KB Kookmin Bank cũng nhanh chóng gỡ bỏ các video quảng cáo có liên quan đến giải đấu trên YouTube.
Hiện tại, ban tổ chức PWS vẫn chưa công bố đội vô địch hay bất kỳ khoản tiền thưởng nào. Có vẻ như vụ bê bối này đã gây ra một thiệt hại không nhỏ về uy tín và tài chính cho giải đấu. Theo ước tính từ Reuters, giải đấu này có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu won (tương đương 73.125 USD). Đây không chỉ là một bài học đắt giá cho Krafton mà còn là một lời nhắc nhở cho toàn bộ ngành thể thao điện tử về tầm quan trọng của sự công bằng và minh bạch.
Mọi chuyện bắt đầu nóng lên từ ngày 12 tháng 5, khi đội tuyển e-sports nổi tiếng, GNL, đăng tải một video trên kênh YouTube của mình. Trong đó, họ tố cáo hai đội tham gia giải "PUBG Weekly Series (PWS) Phase 2" đã sử dụng chương trình gian lận. Cụ thể, video đưa ra bằng chứng cho thấy một tuyển thủ chuyên nghiệp đã dùng phần mềm thứ ba để tự động khóa mục tiêu và xem vị trí đối thủ trên bản đồ.

Sau khi video được tung ra, hàng loạt bằng chứng khác về các trường hợp gian lận tương tự trong giải đấu bắt đầu xuất hiện trên các cộng đồng trực tuyến. Dù Krafton đã cố gắng trấn an cộng đồng bằng cách ra thông báo vào ngày 14 tháng 5 rằng họ sẽ điều tra nghiêm túc và trừng phạt nghiêm khắc những người vi phạm, nhưng có vẻ như đã quá muộn.
Chỉ hai ngày sau, ngày 16 tháng 5, ban tổ chức giải đấu PWS Phase 2 công bố quyết định hủy bỏ ngày thi đấu cuối cùng, vốn được lên lịch vào ngày 18 tháng 5. Quyết định này được đưa ra sau khi số lượng lớn người chơi chuyên nghiệp PUBG Hàn Quốc tuyên bố tẩy chay giải đấu. Ngay cả các nhà tài trợ lớn như công ty viễn thông KT, thương hiệu gà rán BHC và ngân hàng KB Kookmin Bank cũng nhanh chóng gỡ bỏ các video quảng cáo có liên quan đến giải đấu trên YouTube.
Hiện tại, ban tổ chức PWS vẫn chưa công bố đội vô địch hay bất kỳ khoản tiền thưởng nào. Có vẻ như vụ bê bối này đã gây ra một thiệt hại không nhỏ về uy tín và tài chính cho giải đấu. Theo ước tính từ Reuters, giải đấu này có tổng giải thưởng lên đến 100 triệu won (tương đương 73.125 USD). Đây không chỉ là một bài học đắt giá cho Krafton mà còn là một lời nhắc nhở cho toàn bộ ngành thể thao điện tử về tầm quan trọng của sự công bằng và minh bạch.