Lộ diện Tomahawk “đen bóng” lần đầu tiên: Mỹ đang nâng cấp vũ khí tàng hình?

Bui Nhat Minh
Bui Nhat Minh
Phản hồi: 0

Bui Nhat Minh

Intern Writer
Hải quân Mỹ vừa công bố những hình ảnh đầu tiên từ Chiến dịch Epic Fury, hé lộ nhiều hoạt động tác chiến đáng chú ý, đặc biệt là các vụ phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất RGM-109 Tomahawk (TLAM) từ các tàu khu trục lớp Arleigh Burke. Tuy nhiên, một chi tiết gây tò mò nhất chính là sự xuất hiện của một quả Tomahawk màu đen bóng điều chưa từng thấy trước đây.
1772416096832.png

Trước nay, các tên lửa Tomahawk của Hải quân Mỹ gần như luôn được sơn màu xám “haze gray” tiêu chuẩn, giống hầu hết khí tài hải quân. Trong loạt ảnh và video khác của cùng chiến dịch, đa số TLAM vẫn mang màu xám quen thuộc. Vì vậy, quả tên lửa màu đen bóng này gần như chắc chắn là một biến thể mới hoặc được nâng cấp đáng kể.

Tomahawk màu đen: dấu hiệu của biến thể tấn công hải quân mới?​

Màu sơn đen bóng này khiến nhiều chuyên gia liên tưởng ngay tới tên lửa chống hạm tàng hình AGM-158C LRASM trong biên chế Hải quân Mỹ. LRASM từng được ghi nhận có lớp phủ tối màu, thậm chí đen bóng ở một số mẫu thử nghiệm và phiên bản tác chiến, nhằm giảm khả năng bị phát hiện.

Giả thuyết hợp lý nhất là lớp phủ tương tự đang được áp dụng cho các Tomahawk thế hệ mới. Màu đen có thể không chỉ mang tính thẩm mỹ mà nhiều khả năng là lớp sơn hấp thụ radar và giảm tín hiệu hồng ngoại, giúp tên lửa sống sót tốt hơn khi bay thấp sát mặt biển hoặc tấn công mục tiêu hải quân có phòng không mạnh.
1772416651171.png

Trên thực tế, Tomahawk đã liên tục được nâng cấp suốt nhiều thập kỷ để duy trì hiệu quả chiến đấu. Một trong những cải tiến đáng chú ý là phần mũi có gờ vát (chined nose) giúp giảm diện tích phản xạ radar từ phía trước yếu tố cực kỳ quan trọng khi tiếp cận mục tiêu. Phần hình chữ V màu xám nhỏ trên thân tên lửa chính là cửa hút gió, sẽ đóng lại sau khi tên lửa đạt tốc độ hành trình ổn định.

Những đặc điểm này cho thấy quả Tomahawk màu đen nhiều khả năng thuộc biến thể Maritime Strike Tomahawk (MST) phiên bản chuyên tối ưu hóa nhiệm vụ chống hạm tầm xa.

Maritime Strike Tomahawk: nâng cấp lớn của Tomahawk Block V​

Maritime Strike Tomahawk (MST), còn gọi là Block Va, là biến thể chống hạm của dòng Tomahawk Block V. So với phiên bản Block IV trước đây vốn đã có khả năng tấn công tàu chiến MST được trang bị thêm các tính năng chuyên biệt cho tác chiến trên biển.

Nâng cấp quan trọng nhất là hệ dẫn đường đa chế độ, được cho là tích hợp đầu dò ảnh hồng ngoại giúp nhận diện và bám mục tiêu di động như tàu chiến. Ngoài ra, tất cả Tomahawk Block V đều có liên kết dữ liệu hai chiều, cho phép cập nhật mục tiêu, chỉnh sửa đường bay hoặc thậm chí đổi nhiệm vụ ngay trong quá trình bay.
1772416665277.png

Một slide thuyết trình không mật của Naval Air Systems Command từng đề cập đến biến thể MST kèm hình ảnh tên lửa màu tối, càng củng cố khả năng rằng Tomahawk màu đen trong Chiến dịch Epic Fury chính là phiên bản này.

Bên cạnh đó, một số video gần đây còn cho thấy các TLAM có cánh xuôi về phía trước thiết kế hiếm gặp có thể nhằm giảm tiết diện radar và tăng khả năng sống sót trước phòng không hiện đại. Dù vậy, cũng có giả thuyết cho rằng đó có thể là một loại tên lửa hành trình tầm xa khác, thậm chí liên quan đến chương trình tên lửa hành trình của Israel, nhưng khả năng này được đánh giá là thấp hơn.

Nếu các nhận định trên là chính xác, sự xuất hiện của Tomahawk màu đen cho thấy Hải quân Mỹ đang âm thầm đưa vào sử dụng một biến thể tàng hình hóa hơn, chuyên phục vụ nhiệm vụ chống hạm tầm xa trong môi trường chiến tranh hiện đại.(yahoo)
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2xvLWRpZW4tdG9tYWhhd2stZGVuLWJvbmctbGFuLWRhdS10aWVuLW15LWRhbmctbmFuZy1jYXAtdnUta2hpLXRhbmctaGluaC43OTcwOS8=
Top