WuKong_top1
Writer
World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với 48 đội bóng tranh tài tại Mỹ, Canada và Mexico, mà còn là một "sân khấu" trình diễn công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) quy mô chưa từng có.
Theo thông tin chính thức từ liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, giải đấu năm nay đánh dấu sự nâng cấp toàn diện của hệ thống bắt việt vị bán tự động (SAOT). 16 camera chuyên dụng tại mỗi sân vận động sẽ quét 3D toàn bộ 1.248 cầu thủ với tần suất 50 lần/giây.
Theo thông tin chính thức từ liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, giải đấu năm nay đánh dấu sự nâng cấp toàn diện của hệ thống bắt việt vị bán tự động (SAOT). 16 camera chuyên dụng tại mỗi sân vận động sẽ quét 3D toàn bộ 1.248 cầu thủ với tần suất 50 lần/giây.
Ảnh minh họa
Đặc biệt, trái bóng thông minh Trionda tích hợp cảm biến truyền dữ liệu 500 lần/giây, yêu cầu sạc pin trước mỗi trận đấu, sẽ gửi cảnh báo âm thanh thời gian thực tới trọng tài. Ngoài ra, sự hợp tác chiến lược giữa FIFA và Lenovo mang đến hệ thống "Football AI Pro", giúp các đội tuyển phân tích chiến thuật bình đẳng thông qua dữ liệu lớn.
Bên cạnh sự hào nhoáng của công nghệ, các chuyên gia an ninh mạng quốc tế cũng lo lắng về nguy cơ tấn công DDoS, rò rỉ dữ liệu sinh trắc học của cầu thủ và các chiến dịch lừa đảo trực tuyến (Phishing) ăn theo giải đấu.
Việc truyền tải hàng triệu tỷ byte dữ liệu thời gian thực từ trái bóng Trionda và hệ thống camera về phòng VAR đòi hỏi những rào chắn mã hóa nghiêm ngặt để tránh sự can thiệp từ các hacker. FIFA hiện đang phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu để thiết lập các lớp phòng thủ không gian mạng kiên cố nhất.
Được phối hợp thực hiện bởi các chuyên gia của Bkav,
cộng đồng An ninh mạng Việt Nam WhiteHat
và cộng đồng Khoa học công nghệ VnReview