Mark Zuckerberg đặt cược kính AR sẽ là "iPhone của Meta"

nhhgiap

Pearl
Mark Zuckerberg có một tầm nhìn vĩ đại đối với metaverse, và CEO Meta hy vọng người dùng cũng có cùng một điểm nhìn với anh ta, theo đúng nghĩa đen, đó là thông qua cặp kính AR.
Zuckerberg gọi thiết bị kính AR của mình là “chén thánh” và tuyên bố nó có khả năng viết lại mối liên kết giữa con người và công nghệ, giống như khi điện thoại thông minh ra đời. Trong video thông báo đổi thương hiệu thành Meta vào tháng 10 năm ngoái, Zuckerberg có phần phát biểu về tầm quan trọng của kính AR với metaverse, thiết bị cho phép mọi người giao tiếp và làm việc với hình ảnh 3D của lẫn nhau. Khán giả thấy Zuckerberg đeo một chiếc kính đen trong khi đấu kiếm với một hình ảnh 3 chiều và nói "Đừng sợ bị đâm”.

Mark Zuckerberg đặt cược kính AR sẽ là iPhone của Meta
Màn đấu kiếm thông qua chiếc kính AR của CEO Meta
Vị CEO Meta có quyền hy vọng vào công nghệ của mình nhưng thực tế, công nghệ của hãng vẫn còn kém xa hình ảnh quảng cáo rất nhiều. Phân đoạn ông chủ Meta chơi cờ ảo trên bàn thật không dựa trên bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm nào đang hoạt động trên thế giới. Ngoài ra, hãng cũng chưa công bố nguyên mẫu đeo được của thiết bị này trên thị trường.
Theo lịch trình được công bố trước đó, nhân viên Meta đang chạy đua để đưa phiên bản kính AR đầu tiên ra mắt năm 2024, song song đó là kế hoạch tối ưu phiên bản thứ hai cho năm 2026, phiên bản thứ ba dự kiến ra mắt năm 2028.

Mục đích thực sự

Theo những người thân quen với Zuckerberg, việc làm video minh họa cho kính AR cũng như đổi tên thương hiệu thành Meta là cách vị CEO 37 tuổi làm mới công ty của mình lần nữa. Danh tiếng của mạng xã hội lớn nhất thế giới đã bị vấy bẩn bởi một loạt vụ bê bối về quyền riêng tư và kiểm duyệt nội dung, làm lung lay lòng tin của nhân viên vào ban lãnh đạo. Các nhà cầm quyền đang cố gắng phá vỡ tầm ảnh hưởng của công ty cũng như hạn chế hoạt động quảng cáo cá nhân hóa.
Đối với Zuckerberg, thiết bị AR cùng nhiều phần cứng mà công ty đang xây dựng chính là lối vào tương lai tươi sáng hơn. “Cái tôi của Zuckerberg buộc chặt với cặp kính. Anh ấy muốn nó trở thành thiết bị tỏa sáng như iPhone”, chia sẻ của một cựu nhân viên.

Mark Zuckerberg đặt cược kính AR sẽ là iPhone của Meta
Ngoài ra, sản phẩm AR mới, có tên là Project Nazare, còn là cách để Meta thoát ra khỏi tầm kiểm soát của những quy định mà Apple và Google đặt trên điện thoại của họ. Phiên bản đầu tiên của Nazare được thiết kế độc lập với điện thoại di động, phần quan trọng nhất là một thiết bị không dây, dựa trên kiểu dáng điện thoại giúp nó không phụ thuộc vào thiết bị ngoại vi.
Chiếc kính này có khả năng giao tiếp và tương tác với ảnh ba chiều của người khác. Theo thời gian, Zuckerberg tin rằng đây chính là công nghệ mang đến cho mọi người trải nghiệm sống động, hấp dẫn hơn so với video call.

Thách thức

Mặc dù đã chi hàng tỷ USD để phát triển kính AR, nhưng nội bộ Meta chỉ kỳ vọng số lượng bán ra đạt hàng chục nghìn cho phiên bản đầu tiên. Mức giá chưa được quyết định nhưng chắc chắn sẽ đắt hơn tai nghe VR Quest 299 USD, do hóa đơn vật liệu của kính AR lên tới hàng nghìn USD. Điều này đặt ra bài kiểm tra cho Zuckerberg xem liệu vị CEO có sẵn sàng trợ giá để người dùng tiếp cận công nghệ mới không - một chiến lược cạnh tranh cắt giảm lợi nhuận được hưởng bởi công ty như Apple.
Ngoài màn chào sân của Nazare vào năm 2024, một cặp kính thông minh giá phải chăng hơn cũng sẽ ra mắt, có tên mã là Hypernova. Khác với Nazare, Hypernove vẫn cho phép ghép nối với một điện thoại gần đó để hiển thị các tin nhắn và thông báo trên một màn hình cỡ nhỏ, giống với kính thông minh North của Google 2 năm trước. Cả hai loại kính trên đều trang bị máy ảnh Ray-Ban mà hãng giới thiệu gần đây, số lượng bán ra kỳ vọng là khoảng hàng chục triệu chiếc vào cuối thập kỷ này.

Mark Zuckerberg đặt cược kính AR sẽ là iPhone của Meta
Bản demo của Meta về cách một người chơi cờ với hình ảnh 3D thông qua AR
Không rõ liệu đây có phải lá bài bách chiến bách thắng của Meta không khi nhiều sản phẩm tương tự của Microsoft và Snap không tạo ra phản ứng bùng nổ. Trong ván bài này, tiền đặt cược cho Meta có vẻ không cao lắm. Bộ phận sản xuất phần cứng metaverse và phần mềm liên quan đã tăng lên khoảng 18.000 người, tiêu tốn gần 10 tỷ USD chỉ riêng năm ngoái. Để xây dựng phần cứng kính AR, Meta ráo riết ‘câu trộm’ nhân viên từ Microsoft, Apple, Google, gián tiếp khiến giá nhân tài trong ngành tăng cao.
Zuckerberg cho biết sẽ tăng vốn cho dự án này trong nhiều năm tới, một vụ đánh cược lớn dưới áp lực từ mọi phía. Cổ phiếu của Meta đã bị giảm giá do hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội chậm lại cùng với việc người dùng trẻ tuổi đổ xô vào các đối thủ như TikTok. Lệnh giám sát chống độc quyền đã loại trừ những thương vụ mua lại từng thúc đẩy doanh thu tăng trưởng của Meta như Instagram và WhatsApp.
Sau khi hạn chế hoạt động kinh doanh quảng cáo cốt lõi của Meta trên thiết bị iOS, Apple có kế hoạch cạnh tranh cùng sản phẩm với Meta, bắt đầu với tai nghe thực tế hỗn hợp cao cấp ra mắt ngay trong năm nay cùng cặp kính AR ‘Táo khuyết’.

Có tiềm năng không?

Zuckerberg khẳng định rằng phiên bản đầu tiên của Nazare sẽ cung cấp trải nghiệm AR đầy đủ với đồ họa 3D, trường nhìn rộng cùng thiết kế phù hợp thị hiếu chung. Ban đầu, nhóm hy vọng nó có trường nhìn 70 độ, rộng hơn hầu hết thiết bị trên thị trường, nhưng mục tiêu đó là rất khó để thực hiện. Theo mô tả, thiết kế hiện tại của nó giống gọng kính đen của nhân vật Superman khi hóa trang thành Clark Kent. Chúng nặng 100 gram, gấp khoảng bốn lần so với một cặp kính thông thường.
Mặc dù Meta đang nỗ lực để kịp tiến độ công bố sản phẩm mới vào 2024, nhưng không có gì đảm bảo Nazare sẽ sẵn sàng ở thời điểm đó. Quá trình thử nghiệm sản phẩm tốn nhiều thời gian, đặc biệt là về mặt phần mềm. Hiện Meta đang theo đuổi một phiên bản kính AR hoạt động trên hệ điều hành Android, chung cách tiếp cận với tai nghe Quest VR hiện tại của công ty.
Nazare sẽ không phải là một thiết bị chính thống, ít nhất trong thời gian đầu. Thời lượng pin của nó chỉ khoảng bốn giờ và được thiết kế để sử dụng chủ yếu trong nhà. Mặc dù phải mất khá lâu để người dùng tin tưởng, Zuckerberg không ngại ngần chi số tiền lớn cho nó. Màn hình sử dụng các ống dẫn sóng tùy chỉnh đắt tiền cùng màn hình microLED. Phiên bản đầu tiên sẽ có tính năng theo dõi mắt và camera ở mặt trước, cùng âm thanh nổi trên khung viền.

Công nghệ EMG

Tháng 10 năm ngoái, Meta công bố bản demo khái niệm về cách thiết bị đeo tay EMG nhập liệu mà không cần bàn phím vật lý.
Mark Zuckerberg đặt cược kính AR sẽ là iPhone của Meta
Hình ảnh demo của Meta cho công nghệ EMG, người dùng có thể gõ mà không cần bàn phím vật lý
Nhiều ý kiến cho rằng khía cạnh tương lai nhất của Nazare và Hypernova là thiết bị đeo tay kết hợp với kính. Theo giả thuyết, thiết bị sẽ liên kết với tâm trí người đeo bằng cách sử dụng điện cơ vi sai, hoặc EMG, để đo các xung điện trong neuron thần kinh ở cánh tay. Về cơ bản, nó đóng vai trò như một chi giả mà người đeo có thể sử dụng để tương tác với kính. Người dùng có thể suy nghĩ để nhập hoặc điều khiển một giao diện ảo mà không cần màn hình cảm ứng, chuột hoặc bàn phím. Công nghệ này đến từ thương vụ mua lại công ty khởi nghiệp có tên CTRL-Labs trị giá khoảng 1 tỷ USD vào năm 2019.
Những người có cơ hội trải nghiệm bản mẫu của thiết bị này đều bày tỏ sự bất ngờ và hào hứng, nói rằng đó là một trong những bản demo công nghệ ấn tượng nhất mà họ từng trải nghiệm.
Trong năm nay, Meta đang có kế hoạch ra mắt chiếc đồng hồ thông minh của hãng. Dù phiên bản đầu và thứ hai của chiếc đồng hồ chưa có công nghệ CTRL-Labs tích hợp, một số nguồn tin cho hay nó sẽ có mặt trên phiên bản thứ ba ra mắt cùng với Nazare và Hypernova vào năm 2024. Ngoài ra, chiếc tai nghe VR cao cấp có tên mã là Cambria, có thể kết hợp thế giới thực và ảo, sẽ ra mắt vào cuối năm nay.


>>> Metaverse đem lại sự bất tử?
Nguồn: The Verge
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top