Một phụ nữ đã thả Airtag vào thùng tái chế để xem nhựa có thực sự được tái chế không

Rác thải nhựa có thực sự được tái chế không? Một nhà môi trường học ở Texas đã thử nghiệm bằng cách thả AirTags vào thùng tái chế để theo dõi số phận của chúng. Kết quả cho thấy hầu hết nhựa không được tái chế mà thay vào đó được chuyển đến một cơ sở xử lý rác thải, nơi nhựa đang bị chất đống. Ngay cả sau gần hai năm, cơ sở này vẫn chưa được cấp phép xử lý nhựa, dẫn đến việc nhựa bị tồn đọng và có nguy cơ gây hỏa hoạn. Điều này nhấn mạnh rằng tái chế nhựa gặp nhiều khó khăn và chưa hiệu quả.

1725336419457.png


Báo cáo nêu bật những khó khăn trong việc tái chế nhựa, thường tốn kém hơn so với việc chỉ sản xuất nhựa mới và đi kèm với các vấn đề về môi trường riêng, từ việc tạo ra vi nhựa đến nguy cơ hỏa hoạn. Chương trình Houston, có sự tham gia của ExxonMobil, là một phần của kế hoạch sử dụng công nghệ mới xử lý hóa học chất thải nhựa thành nhựa và nhiên liệu mới.

Các nhà hoạt động vì môi trường như Deason cho rằng quy trình này - ngay cả khi diễn ra theo đúng mục đích - cũng không được coi là tái chế.

Nhôm và thủy tinh có tỷ lệ tái chế cao hơn nhiều, và nhựa là loại chưa bao giờ vượt quá 10%. Lý do là vì vấn đề phân loại. Chỉ có hàng nghìn thành phần khác nhau trong các loại nhựa khác nhau không thể trộn lẫn với nhau.

Nguồn: Newsweek
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top