Thanh Phong✔
Editor
Chỉ vài tháng sau khi quay lại thị trường đồng hồ thông minh, Motorola đang nhắm đến phân khúc cao cấp với việc ra mắt mẫu Moto Watch Ultra đầu tiên ở triển lãm IFA. Thiết bị này sở hữu một số nâng cấp so với dòng Moto Watch gần đây, đáng chú ý nhất là việc chuyển sang sử dụng Wear OS nhưng lại thiếu vắng các tính năng chuyên dụng cho hoạt động ngoài trời để có thể thực sự cạnh tranh với các mẫu đồng hồ "Ultra" của Samsung và Apple.
Trong khi Moto Watch sử dụng hệ điều hành tùy biến riêng, thì với phiên bản Ultra, Motorola đã chuyển sang nền tảng Wear OS của Google và trang bị chip Snapdragon W5 Plus Gen 1. Điều này mang lại cho Ultra lợi thế lớn về khả năng tiếp cận kho ứng dụng phong phú, khả năng tương thích tốt với điện thoại Android của hãng và hỗ trợ thanh toán NFC qua Google Wallet. Thiết bị cũng hỗ trợ Gemini cùng trợ lý ảo Qira AI do chính Motorola phát triển.
Điểm hạn chế nằm ở thời lượng pin. Nếu như Moto Watch từng gây ấn tượng với thời gian sử dụng lên tới 13 ngày, thì Ultra chỉ được dự đoán hoạt động trong 50 giờ, và con số này áp dụng khi tắt tính năng màn hình luôn bật (always-on display).
Với trọng lượng 51g và độ dày 12mm, Ultra là một chiếc đồng hồ thông minh có vẻ ngoài khá dày dặn, dù mặt đồng hồ 46mm thực tế lại nhỏ hơn một chút so với mẫu Moto Watch tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhờ viền màn hình được thu gọn đáng kể, thiết bị vẫn chứa được màn hình OLED 1,5 inch lớn hơn. Phần thân bằng thép không gỉ có hai tùy chọn màu đen hoặc bạc. Cả hai phiên bản đều đi kèm hai loại dây đeo 22mm trong hộp: một dây silicone và một dây da. Phiên bản màu bạc đi kèm dây silicone xanh lá và dây da nâu, trong khi phiên bản màu đen đi kèm dây màu đen cho cả hai loại.
Ultra đạt chuẩn IP68, khả năng kháng nước 5ATM và sử dụng kính Gorilla Glass 3 cho mặt đồng hồ. Các tính năng theo dõi sức khỏe và thể chất được thực hiện thông qua sự hợp tác trở lại với Polar. Thiết bị hỗ trợ theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và khả năng phục hồi, đồng thời tích hợp huấn luyện viên chạy bộ bằng AI, kết hợp cùng kết nối LTE và GPS băng tần kép.
Dù vậy, đây chưa phải là những tính năng toàn diện dành cho hoạt động ngoài trời hay thể thao mạo hiểm như trên các mẫu Apple Watch Ultra hay Samsung Galaxy Watch Ultra mới nhất. Thực tế, sản phẩm này có tính năng tương đồng hơn với các dòng đồng hồ thông minh tiêu chuẩn của những hãng đó. Điều này được thể hiện rõ qua mức giá: Moto Watch Ultra sẽ có giá chỉ 349,99 USD – bằng khoảng một nửa giá của các mẫu "Ultra" khác, nhưng lại cao hơn gấp đôi so với mức giá 149,99 USD của chiếc Moto Watch. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ ngày 10/9 ở một số thị trường.
Trong khi Moto Watch sử dụng hệ điều hành tùy biến riêng, thì với phiên bản Ultra, Motorola đã chuyển sang nền tảng Wear OS của Google và trang bị chip Snapdragon W5 Plus Gen 1. Điều này mang lại cho Ultra lợi thế lớn về khả năng tiếp cận kho ứng dụng phong phú, khả năng tương thích tốt với điện thoại Android của hãng và hỗ trợ thanh toán NFC qua Google Wallet. Thiết bị cũng hỗ trợ Gemini cùng trợ lý ảo Qira AI do chính Motorola phát triển.
Điểm hạn chế nằm ở thời lượng pin. Nếu như Moto Watch từng gây ấn tượng với thời gian sử dụng lên tới 13 ngày, thì Ultra chỉ được dự đoán hoạt động trong 50 giờ, và con số này áp dụng khi tắt tính năng màn hình luôn bật (always-on display).
Với trọng lượng 51g và độ dày 12mm, Ultra là một chiếc đồng hồ thông minh có vẻ ngoài khá dày dặn, dù mặt đồng hồ 46mm thực tế lại nhỏ hơn một chút so với mẫu Moto Watch tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhờ viền màn hình được thu gọn đáng kể, thiết bị vẫn chứa được màn hình OLED 1,5 inch lớn hơn. Phần thân bằng thép không gỉ có hai tùy chọn màu đen hoặc bạc. Cả hai phiên bản đều đi kèm hai loại dây đeo 22mm trong hộp: một dây silicone và một dây da. Phiên bản màu bạc đi kèm dây silicone xanh lá và dây da nâu, trong khi phiên bản màu đen đi kèm dây màu đen cho cả hai loại.
Ultra đạt chuẩn IP68, khả năng kháng nước 5ATM và sử dụng kính Gorilla Glass 3 cho mặt đồng hồ. Các tính năng theo dõi sức khỏe và thể chất được thực hiện thông qua sự hợp tác trở lại với Polar. Thiết bị hỗ trợ theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, mức độ căng thẳng, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và khả năng phục hồi, đồng thời tích hợp huấn luyện viên chạy bộ bằng AI, kết hợp cùng kết nối LTE và GPS băng tần kép.
Dù vậy, đây chưa phải là những tính năng toàn diện dành cho hoạt động ngoài trời hay thể thao mạo hiểm như trên các mẫu Apple Watch Ultra hay Samsung Galaxy Watch Ultra mới nhất. Thực tế, sản phẩm này có tính năng tương đồng hơn với các dòng đồng hồ thông minh tiêu chuẩn của những hãng đó. Điều này được thể hiện rõ qua mức giá: Moto Watch Ultra sẽ có giá chỉ 349,99 USD – bằng khoảng một nửa giá của các mẫu "Ultra" khác, nhưng lại cao hơn gấp đôi so với mức giá 149,99 USD của chiếc Moto Watch. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ ngày 10/9 ở một số thị trường.



