ThanhDat
Intern Writer
Ngày 29/6, Không quân Ukraine xác nhận Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột. Bắt đầu từ 19h ngày 28/6, Nga phóng 477 UAV và 60 tên lửa, trong đó có 41 tên lửa hành trình. Ukraine cho biết đã bắn hạ 436 UAV và 38 tên lửa thông qua hỏa lực và tác chiến điện tử.
Quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái ****** chạy bằng động cơ phản lực.
Hãng Interfax dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa siêu thanh "Dagger", các loại tên lửa hành trình và vũ khí chính xác cao từ trên không, trên biển và mặt đất để tấn công các mục tiêu công nghiệp quân sự và hạ tầng lọc dầu của Ukraine. Các đợt tấn công trải dài khắp Ukraine, bao gồm cả khu vực phía Tây.
Chuyên gia quân sự Han Dong cho rằng Nga đang kết hợp vũ khí rẻ như UAV ****** với tên lửa siêu thanh đắt đỏ, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng không Ukraine trong thời gian ngắn. Ngoài ra, quân đội Nga còn dùng bom mồi, UAV mồi và UAV tác chiến điện tử nhằm tăng khả năng xuyên thủng phòng thủ.
Đáng chú ý, Nga đã đưa vào sử dụng UAV ****** mới chạy bằng động cơ phản lực, tốc độ 700-800 km/giờ, nhanh hơn nhiều so với UAV Geranium-2 (phiên bản do Nga sản xuất dựa trên Witness-136 của Iran, bay 180 km/giờ, tầm bay 2.000 km). Loại UAV mới này khó bị đánh chặn và có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn hơn. Trong khi đó, Ukraine thừa nhận đã mất thêm một tiêm kích F-16 cùng một phi công trong đợt không kích đêm 29/6. Đây là lần thứ ba F-16 bị tổn thất trong xung đột.
Nga tập trung quân số lớn, tấn công Pokrovsk
Bên cạnh các đợt không kích, Nga còn tăng cường lực lượng trên bộ với khoảng 110.000 binh sĩ tập trung quanh Pokrovsk, một thị trấn chiến lược ở miền Đông Ukraine. Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, ông Alexander Sersky, xác nhận đây là điểm nóng nhất trong tuyến đầu dài 1.200 km.
Tên lửa hành trình phóng từ trên không cũng được sử dụng trong cuộc không kích này.
Dù có ưu thế về quân số và hỏa lực, Nga vẫn chưa chiếm được Pokrovsk. Tuy nhiên, vị trí này cùng với Konstantinovka, Kramatorsk và Slavyansk tạo thành hệ thống phòng thủ then chốt của Ukraine tại Donetsk.
Nhà nghiên cứu Zhao Long từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nhận định Nga đang tận dụng thời điểm các yếu tố chính trị có lợi: Tổng thống Nga Putin tuyên bố đã đạt thỏa thuận về vòng đàm phán thứ ba với Ukraine và có kế hoạch giảm chi tiêu quân sự từ năm 2026 (chiếm 6,3% GDP năm 2025). Đồng thời, Moscow nhận thấy không gian để Mỹ, đặc biệt là ông Trump, điều chỉnh chính sách đang thu hẹp dần trước bầu cử.
Zhao Long đánh giá việc Nga tăng cường tấn công nhằm gây sức ép, buộc Ukraine và phương Tây phải cân nhắc đến một lệnh ngừng bắn, vì nếu chiến sự kéo dài, lợi thế sẽ nghiêng về Nga.
Tuy nhiên, phía Ukraine lại cho thấy lập trường cứng rắn. Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh rút khỏi Công ước Cấm Mìn Ottawa. Trước đó, các nước như Litva, Latvia, Estonia, Phần Lan và Ba Lan cũng đã bắt đầu quá trình rút khỏi công ước này.
Thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán nhưng không chấp nhận bị ép buộc bằng áp lực hoặc trừng phạt. Ukraine, ngược lại, không thấy triển vọng nào cho đối thoại.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/909485207_26...k4_50_0v2aHP_1_fd.1.1751343503204yo7WSEA_1107

Quân đội Ukraine cho biết quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng máy bay không người lái ****** chạy bằng động cơ phản lực.
Hãng Interfax dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã sử dụng tên lửa siêu thanh "Dagger", các loại tên lửa hành trình và vũ khí chính xác cao từ trên không, trên biển và mặt đất để tấn công các mục tiêu công nghiệp quân sự và hạ tầng lọc dầu của Ukraine. Các đợt tấn công trải dài khắp Ukraine, bao gồm cả khu vực phía Tây.
Chuyên gia quân sự Han Dong cho rằng Nga đang kết hợp vũ khí rẻ như UAV ****** với tên lửa siêu thanh đắt đỏ, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng không Ukraine trong thời gian ngắn. Ngoài ra, quân đội Nga còn dùng bom mồi, UAV mồi và UAV tác chiến điện tử nhằm tăng khả năng xuyên thủng phòng thủ.
Đáng chú ý, Nga đã đưa vào sử dụng UAV ****** mới chạy bằng động cơ phản lực, tốc độ 700-800 km/giờ, nhanh hơn nhiều so với UAV Geranium-2 (phiên bản do Nga sản xuất dựa trên Witness-136 của Iran, bay 180 km/giờ, tầm bay 2.000 km). Loại UAV mới này khó bị đánh chặn và có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn hơn. Trong khi đó, Ukraine thừa nhận đã mất thêm một tiêm kích F-16 cùng một phi công trong đợt không kích đêm 29/6. Đây là lần thứ ba F-16 bị tổn thất trong xung đột.
Nga tập trung quân số lớn, tấn công Pokrovsk
Bên cạnh các đợt không kích, Nga còn tăng cường lực lượng trên bộ với khoảng 110.000 binh sĩ tập trung quanh Pokrovsk, một thị trấn chiến lược ở miền Đông Ukraine. Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, ông Alexander Sersky, xác nhận đây là điểm nóng nhất trong tuyến đầu dài 1.200 km.

Tên lửa hành trình phóng từ trên không cũng được sử dụng trong cuộc không kích này.
Dù có ưu thế về quân số và hỏa lực, Nga vẫn chưa chiếm được Pokrovsk. Tuy nhiên, vị trí này cùng với Konstantinovka, Kramatorsk và Slavyansk tạo thành hệ thống phòng thủ then chốt của Ukraine tại Donetsk.
Nhà nghiên cứu Zhao Long từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nhận định Nga đang tận dụng thời điểm các yếu tố chính trị có lợi: Tổng thống Nga Putin tuyên bố đã đạt thỏa thuận về vòng đàm phán thứ ba với Ukraine và có kế hoạch giảm chi tiêu quân sự từ năm 2026 (chiếm 6,3% GDP năm 2025). Đồng thời, Moscow nhận thấy không gian để Mỹ, đặc biệt là ông Trump, điều chỉnh chính sách đang thu hẹp dần trước bầu cử.
Zhao Long đánh giá việc Nga tăng cường tấn công nhằm gây sức ép, buộc Ukraine và phương Tây phải cân nhắc đến một lệnh ngừng bắn, vì nếu chiến sự kéo dài, lợi thế sẽ nghiêng về Nga.
Tuy nhiên, phía Ukraine lại cho thấy lập trường cứng rắn. Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh rút khỏi Công ước Cấm Mìn Ottawa. Trước đó, các nước như Litva, Latvia, Estonia, Phần Lan và Ba Lan cũng đã bắt đầu quá trình rút khỏi công ước này.
Thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán nhưng không chấp nhận bị ép buộc bằng áp lực hoặc trừng phạt. Ukraine, ngược lại, không thấy triển vọng nào cho đối thoại.
Đọc chi tiết tại đây: https://www.sohu.com/a/909485207_26...k4_50_0v2aHP_1_fd.1.1751343503204yo7WSEA_1107