Nga quyết đáp trả phương Tây, nếu thực hiện hành động này!

Moscow cáo buộc phương Tây hậu thuẫn chiến dịch đột kích của Ukraine vào vùng biên giới Kursk và cảnh báo Nga sẽ đáp trả "vô cùng đau đớn".
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg công khai ủng hộ chiến dịch của Ukraine, khẳng định Kiev có quyền tự vệ và hành động "theo luật pháp quốc tế".
1725529898827.png

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: TASS)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ và Nga sẽ đáp trả ngay lập tức và vô cùng đau đớn. Bà Zakharova cũng cảnh báo, nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, điều đó sẽ bị coi là hành động khủng bố chống lại Nga.
Chiến dịch đột kích của Ukraine vào vùng biên giới Kursk, được Kiev xem là quân bài gây sức ép để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán, đã thu hút sự chú ý của thế giới. Kiev cũng kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.
Mặc dù Mỹ và các đồng minh chưa đồng ý với yêu cầu này, nhưng Cao ủy về chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã gọi chiến dịch Kursk là "bước đi chiến lược táo bạo" và kêu gọi các đồng minh nới lỏng hạn chế để cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa.
Nguồn tin của Reuters cho biết, Mỹ có thể sắp "bật đèn xanh" cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, bao gồm cả Tên lửa Hành trình Không đối đất Tầm xa Liên quân (JASSM). Việc chuyển giao vũ khí có thể mất "vài tháng" để giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
Trong khi chờ đợi phản ứng từ các đồng minh phương Tây, Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ đạt được tất cả mục tiêu đề ra và đang chuẩn bị các cuộc gặp với đối tác để thương thảo việc mua hệ thống phòng không mới.
Sự căng thẳng giữa Nga và phương Tây đang gia tăng chóng mặt.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top