Sasha✔
Writer
Nhà sản xuất máy tính xách tay chủ chốt cho HP và Dell đang tích cực khai thác nhu cầu về cơ sở hạ tầng điện toán.
Compal Electronics – nhà sản xuất máy tính xách tay quan trọng của HP và Dell – đang mở rộng năng lực sản xuất tại Đài Loan, Việt Nam và Mỹ. Công ty đang chuyển hướng từ sản xuất máy tính cá nhân (PC) sang cung cấp cả máy chủ AI, nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang bùng nổ đối với cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Compal, nhà lắp ráp máy tính xách tay theo hợp đồng lớn thứ hai thế giới, đã tăng chi tiêu vốn trong năm nay lên 18 tỷ Đài tệ (558,3 triệu USD) – so với mức 8 tỷ Đài tệ của năm ngoái – để xây dựng các nhà máy mới sản xuất máy chủ AI tại ba quốc gia này.
"Hai năm trước, chúng tôi còn là người ngoài cuộc trong ngành công nghiệp máy chủ AI, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đạt được những bước đột phá trong năm nay," Chủ tịch Compal, ông Ray Chen, phát biểu tại lễ khánh thành cơ sở sản xuất máy chủ AI mới ở thành phố Đào Viên (Taoyuan), miền bắc Đài Loan.
Ông Chen cho biết Compal đã bắt đầu xuất xưởng máy chủ AI cho các khách hàng thuộc nhóm "neocloud" (các trung tâm dữ liệu chuyên cung cấp năng lực tính toán AI). Mảng kinh doanh máy chủ AI mới nổi này dự kiến sẽ đóng góp 10% vào tổng doanh thu của công ty trong năm nay, tăng từ mức khoảng 2% của năm ngoái.
"Sang năm tới, với sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô cực lớn (hyperscaler) và các khách hàng doanh nghiệp, tỷ trọng đóng góp doanh thu sẽ tăng lên mức 30-40%. Điều này có thể đưa chúng tôi lên vị thế của một 'học sinh loại B' trong ngành công nghiệp AI," vị chủ tịch chia sẻ.
Các khách hàng mua máy chủ AI của Compal bao gồm công ty GMI Cloud (Mỹ), Dell và nhiều đối tác khác.

Chủ tịch Compal, ông Ray Chen, cho biết nhà cung cấp máy tính xách tay chủ chốt cho HP và Dell này đang chuẩn bị mở rộng sang lĩnh vực điện toán đám mây AI.
Nhà máy mới tại Đào Viên hiện đang trải qua quy trình kiểm định của khách hàng và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong quý IV (từ tháng 10 đến tháng 12). Hai nhà máy mới tại Texas (Mỹ) dự kiến sẽ đi vào sản xuất vào cuối năm nay và đạt sản lượng đáng kể vào đầu năm 2027. Trong khi đó, nhà máy thứ hai tại Việt Nam cũng sẽ sớm đi vào hoạt động.
"Việt Nam sẽ đóng vai trò là trung tâm chiến lược để chúng tôi thực hiện quy trình sản xuất cấp độ 6 (tức là cấp độ linh kiện) và vận chuyển sản phẩm đến Đài Loan cũng như Texas để lắp ráp hoàn thiện máy chủ AI," ông Chen cho biết. "Ba quốc gia này sẽ là trọng tâm mở rộng của chúng tôi trong năm nay và năm tới, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với mảng kinh doanh máy chủ AI của công ty." Theo thông tin từ công ty, cơ sở tại Đài Loan cũng sẽ cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như triển khai sản xuất sản phẩm mới (NPI) – một quy trình sản xuất đòi hỏi sự đầu tư lớn về kỹ thuật và trang thiết bị.
Tuy nhiên, ông Chen cho biết tình trạng thiếu hụt nhiều loại chip và linh kiện, bao gồm DRAM và CPU (bộ vi xử lý trung tâm), vẫn là thách thức lớn nhất đối với ngành công nghiệp AI và điện tử tiêu dùng.
"Ngành công nghiệp máy tính cá nhân (PC) thực sự đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu hụt DRAM và chi phí gia tăng," vị chuyên gia kỳ cựu với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành này chia sẻ. "Dựa trên dự báo của khách hàng và quan sát của chính chúng tôi, nhiều khả năng nguồn cung DRAM vẫn sẽ bị hạn chế trong năm tới. Ngành PC đang phải đối mặt với những trở ngại vô cùng lớn."
Ông Alan Chang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng kinh doanh máy chủ AI của Compal, cho biết nguồn cung CPU cũng đang bị hạn chế, ngay cả đối với các dòng máy chủ.
"Nguồn cung CPU và nhiều linh kiện khác đang cực kỳ khan hiếm," ông Chang phát biểu với các phóng viên. "May mắn thay, nhờ mảng kinh doanh PC, chúng tôi đã có mối quan hệ lâu dài với chuỗi cung ứng, và điều này mang lại lợi thế cho hoạt động tìm kiếm nguồn hàng của công ty."
Compal Electronics – nhà sản xuất máy tính xách tay quan trọng của HP và Dell – đang mở rộng năng lực sản xuất tại Đài Loan, Việt Nam và Mỹ. Công ty đang chuyển hướng từ sản xuất máy tính cá nhân (PC) sang cung cấp cả máy chủ AI, nhằm đáp ứng nhu cầu toàn cầu đang bùng nổ đối với cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Compal, nhà lắp ráp máy tính xách tay theo hợp đồng lớn thứ hai thế giới, đã tăng chi tiêu vốn trong năm nay lên 18 tỷ Đài tệ (558,3 triệu USD) – so với mức 8 tỷ Đài tệ của năm ngoái – để xây dựng các nhà máy mới sản xuất máy chủ AI tại ba quốc gia này.
"Hai năm trước, chúng tôi còn là người ngoài cuộc trong ngành công nghiệp máy chủ AI, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đạt được những bước đột phá trong năm nay," Chủ tịch Compal, ông Ray Chen, phát biểu tại lễ khánh thành cơ sở sản xuất máy chủ AI mới ở thành phố Đào Viên (Taoyuan), miền bắc Đài Loan.
Ông Chen cho biết Compal đã bắt đầu xuất xưởng máy chủ AI cho các khách hàng thuộc nhóm "neocloud" (các trung tâm dữ liệu chuyên cung cấp năng lực tính toán AI). Mảng kinh doanh máy chủ AI mới nổi này dự kiến sẽ đóng góp 10% vào tổng doanh thu của công ty trong năm nay, tăng từ mức khoảng 2% của năm ngoái.
"Sang năm tới, với sự tham gia của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô cực lớn (hyperscaler) và các khách hàng doanh nghiệp, tỷ trọng đóng góp doanh thu sẽ tăng lên mức 30-40%. Điều này có thể đưa chúng tôi lên vị thế của một 'học sinh loại B' trong ngành công nghiệp AI," vị chủ tịch chia sẻ.
Các khách hàng mua máy chủ AI của Compal bao gồm công ty GMI Cloud (Mỹ), Dell và nhiều đối tác khác.

Chủ tịch Compal, ông Ray Chen, cho biết nhà cung cấp máy tính xách tay chủ chốt cho HP và Dell này đang chuẩn bị mở rộng sang lĩnh vực điện toán đám mây AI.
Nhà máy mới tại Đào Viên hiện đang trải qua quy trình kiểm định của khách hàng và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong quý IV (từ tháng 10 đến tháng 12). Hai nhà máy mới tại Texas (Mỹ) dự kiến sẽ đi vào sản xuất vào cuối năm nay và đạt sản lượng đáng kể vào đầu năm 2027. Trong khi đó, nhà máy thứ hai tại Việt Nam cũng sẽ sớm đi vào hoạt động.
"Việt Nam sẽ đóng vai trò là trung tâm chiến lược để chúng tôi thực hiện quy trình sản xuất cấp độ 6 (tức là cấp độ linh kiện) và vận chuyển sản phẩm đến Đài Loan cũng như Texas để lắp ráp hoàn thiện máy chủ AI," ông Chen cho biết. "Ba quốc gia này sẽ là trọng tâm mở rộng của chúng tôi trong năm nay và năm tới, đồng thời đóng vai trò quan trọng đối với mảng kinh doanh máy chủ AI của công ty." Theo thông tin từ công ty, cơ sở tại Đài Loan cũng sẽ cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như triển khai sản xuất sản phẩm mới (NPI) – một quy trình sản xuất đòi hỏi sự đầu tư lớn về kỹ thuật và trang thiết bị.
Tuy nhiên, ông Chen cho biết tình trạng thiếu hụt nhiều loại chip và linh kiện, bao gồm DRAM và CPU (bộ vi xử lý trung tâm), vẫn là thách thức lớn nhất đối với ngành công nghiệp AI và điện tử tiêu dùng.
"Ngành công nghiệp máy tính cá nhân (PC) thực sự đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu hụt DRAM và chi phí gia tăng," vị chuyên gia kỳ cựu với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành này chia sẻ. "Dựa trên dự báo của khách hàng và quan sát của chính chúng tôi, nhiều khả năng nguồn cung DRAM vẫn sẽ bị hạn chế trong năm tới. Ngành PC đang phải đối mặt với những trở ngại vô cùng lớn."
Ông Alan Chang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc mảng kinh doanh máy chủ AI của Compal, cho biết nguồn cung CPU cũng đang bị hạn chế, ngay cả đối với các dòng máy chủ.
"Nguồn cung CPU và nhiều linh kiện khác đang cực kỳ khan hiếm," ông Chang phát biểu với các phóng viên. "May mắn thay, nhờ mảng kinh doanh PC, chúng tôi đã có mối quan hệ lâu dài với chuỗi cung ứng, và điều này mang lại lợi thế cho hoạt động tìm kiếm nguồn hàng của công ty."
Nguồn: Nikkei
