Nhà Trắng bất ngờ ca ngợi Samsung và LG vì lí do gì?

From Beijing with Love
From Beijing with Love
Phản hồi: 0

From Beijing with Love

Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Ngày 13/3/2025, Nhà Trắng công bố báo cáo “50 chiến thắng cho người dân Mỹ trong 50 ngày đầu tiên của Tổng thống Trump,” nêu bật hai gã khổng lồ điện tử Hàn Quốc — Samsung Electronics và LG Electronics — minh chứng cho thành công bước đầu của chính sách thuế quan nhằm đưa sản xuất trở lại nước Mỹ. “Các ông lớn điện tử Samsung và LG đang cân nhắc chuyển nhà máy từ Mexico sang Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức,” thông cáo từ Nhà Trắng nhấn mạnh, phản ánh nỗ lực của Trump trong việc hiện thực hóa cam kết bầu cử: thúc đẩy sản xuất nội địa.

Để giữ lời hứa “America First,” Trump liên tục cảnh báo các công ty rằng họ sẽ phải đối mặt với thuế nhập khẩu nếu không sản xuất tại Mỹ. Chính sách này, với mức thuế 25% dự kiến áp dụng từ ngày 1/2/2025 lên hàng hóa từ Mexico và Canada, đã tạo áp lực lớn lên các tập đoàn toàn cầu. Trong thông cáo riêng, Nhà Trắng trích dẫn báo cáo của Reuters, liệt kê hàng loạt công ty đang xem xét mở rộng hoặc thiết lập cơ sở tại Mỹ để tránh thiệt hại từ thuế quan. Samsung và LG nằm trong số đó với kế hoạch di dời sản xuất máy sấy và tủ lạnh từ Mexico sang Mỹ, theo các nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc.

1741849335779.png


Samsung vốn có nhà máy tại Queretaro (Mexico) sản xuất máy giặt, tủ lạnh và máy sấy, đang cân nhắc chuyển dây chuyền máy sấy sang cơ sở Newberry, Nam Carolina đã đi vào hoạt động từ 2017. Trong khi đó, LG Electronics có hai nhà máy tại Reynosa (TV) và Monterrey (đồ gia dụng) ở Mexico, đang xem xét đưa sản xuất tủ lạnh về Tennessee đã có sẵn nhà máy sản xuất máy giặt và máy sấy. Động thái này không chỉ giúp tránh thuế mà còn rút ngắn thời gian cung ứng sản phẩm tại thị trường Mỹ — một lợi thế cạnh tranh không nhỏ.

Không chỉ Samsung và LG, Hyundai Motor cũng được Nhà Trắng nhắc đến như một ví dụ điển hình. Hãng xe Hàn Quốc dự kiến tăng cường “nội địa hóa” sản xuất tại Mỹ để giảm thiểu tác động từ thuế quan. Nhà máy mới tại Georgia (Hyundai Motor Group Metaplant America) đã bắt đầu hoạt động cuối 2024, với kế hoạch sản xuất 300.000 xe mỗi năm, có thể mở rộng lên 500.000 xe. Việc sản xuất xe hybrid tại đây là minh chứng cho chiến lược thích nghi nhanh của Hyundai trước chính sách Trump.

1741849344895.png


Chính sách thuế quan của Trump không phải lần đầu gây sóng gió. Trong nhiệm kỳ trước, ông đã dùng đe dọa thuế để buộc Mexico tăng cường kiểm soát biên giới, đồng thời áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu để bảo vệ ngành công nghiệp nội địa. Nay với mức thuế 25% nhắm vào Mexico và Canada, Nhà Trắng tự hào tuyên bố: “Chính sách thuế của Trump đang phát huy tác dụng,” khi các công ty toàn cầu bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang Mỹ. Samsung và LG với các nhà máy tại Nam Carolina và Tennessee không chỉ né thuế mà còn tạo thêm việc làm - đúng với mục tiêu “đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu” của Trump.

Tuy nhiên, cả hai công ty chưa chính thức xác nhận kế hoạch di dời. Samsung cho biết sẽ “theo dõi tình hình và phản ứng linh hoạt,” trong khi LG nhấn mạnh việc “điều chỉnh hệ thống sản xuất” để thích nghi với thị trường. Dù vậy, việc Nhà Trắng sớm đưa họ vào danh sách “chiến thắng” cho thấy kỳ vọng lớn vào tác động của chính sách thuế quan.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top