Nhân viên tầng dưới chịu nóng, tầng lãnh đạo vẫn điều hoà mát rượi: Uỷ ban châu Âu bị ví như "thời phong kiến"

Kiều My
Kiều My
Phản hồi: 0

Kiều My

Thợ săn tin nóng
Thành viên BQT
Ủy ban châu Âu đang vấp phải chỉ trích sau khi hệ thống điều hòa tại một phần trụ sở Berlaymont ở Brussels bị tắt giữa lúc châu Âu trải qua đợt nắng nóng gay gắt, trong khi các tầng dành cho lãnh đạo cấp cao vẫn tiếp tục được làm mát.

Theo thông báo được gửi tới nhân viên, hệ thống làm mát từ tầng 1 đến tầng 7 của tòa nhà Berlaymont phải ngừng hoạt động trong phần còn lại của ngày vì “điều kiện thời tiết cực đoan”. Đây là trụ sở chính của Ủy ban châu Âu, nơi làm việc của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, 26 ủy viên châu Âu cùng hàng nghìn nhân viên.

1782706772973.png

Trụ sở Uỷ ban châu Âu tại Brussels, Bỉ

Điều gây tranh cãi là văn phòng của bà Von der Leyen nằm ở tầng 13, trong khi phần lớn các ủy viên châu Âu làm việc từ tầng 8 trở lên. Nói cách khác, khu vực bị cắt điều hòa chủ yếu là các tầng thấp, nơi nhiều nhân viên thông thường làm việc, còn phần lớn khu vực lãnh đạo lại không bị ảnh hưởng.

Sự việc nhanh chóng tạo ra làn sóng bất bình trong nội bộ. Một nhân viên Ủy ban châu Âu được truyền thông quốc tế dẫn lời đã ví cách xử lý này “như chế độ phong kiến”, ám chỉ sự khác biệt giữa điều kiện làm việc của cấp dưới và tầng lãnh đạo. Một người khác gọi đây là điều “đáng xấu hổ”.

Tranh cãi càng gay gắt hơn trong bối cảnh nhiều khu vực tại châu Âu đang chịu ảnh hưởng của nắng nóng cực đoan. Thay vì chỉ là một sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống làm mát, vụ việc bị nhìn nhận như biểu tượng của sự bất bình đẳng trong môi trường công sở: người ở tầng dưới phải chịu nóng, trong khi tầng trên vẫn duy trì điều kiện làm việc dễ chịu hơn.

Trước đó, Ủy ban châu Âu cũng đã đưa ra một số khuyến cáo cho nhân viên để ứng phó với nắng nóng, như uống đủ nước, tránh ra ngoài vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày và bắt đầu làm việc sớm hơn. Tuy nhiên, các khuyến cáo này bị cho là thiếu thuyết phục nếu chính nơi làm việc của nhân viên không còn đủ điều kiện làm mát cơ bản.

Không chỉ Berlaymont, một số cơ sở khác của EU cũng gặp áp lực do hệ thống làm mát phải hoạt động quá tải trong thời tiết cực đoan. Nghị viện châu Âu được cho là cũng đã gặp sự cố điện trong tuần qua khi nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh.

Vụ việc đặt ra câu hỏi rộng hơn về cách các cơ quan công quyền vận hành trong thời kỳ khí hậu cực đoan ngày càng phổ biến. Khi nắng nóng không còn là hiện tượng hiếm gặp, các tòa nhà hành chính, văn phòng lớn và cơ sở công cộng cần có phương án thích ứng thực tế hơn, thay vì chỉ dựa vào các khuyến cáo chung chung dành cho người lao động.

Với cá nhân bà Von der Leyen, tranh cãi lần này tiếp tục làm dày thêm hình ảnh gây nhiều ý kiến trái chiều quanh phong cách lãnh đạo và các đặc quyền của giới chức EU. Trước đây, bà từng bị chỉ trích vì việc sử dụng máy bay riêng trong một số chuyến công tác, trong đó có chuyến bay rất ngắn giữa Vienna và Bratislava.

Trong một cơ quan luôn nhấn mạnh các giá trị công bằng, bền vững và đoàn kết, việc nhân viên cấp dưới chịu nóng còn tầng lãnh đạo vẫn được làm mát rõ ràng là hình ảnh khó coi.

Từ một sự cố vận hành tòa nhà, câu chuyện đã biến thành tranh cãi về đặc quyền trong bộ máy hành chính châu Âu. Và trong thời điểm người dân nhiều nước EU cũng đang phải tự xoay xở với chi phí năng lượng, thời tiết cực đoan và áp lực sinh hoạt, hình ảnh đó càng dễ gây phản cảm.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL25oYW4tdmllbi10YW5nLWR1b2ktY2hpdS1ub25nLXRhbmctbGFuaC1kYW8tdmFuLWRpZXUtaG9hLW1hdC1ydW9pLXV5LWJhbi1jaGF1LWF1LWJpLXZpLW5odS10aG9pLXBob25nLWtpZW4uODYzNzYv
Top