Nước này mua xe tăng Trung Quốc, nhưng khi hết diễu binh muốn trả lại và yêu cầu bồi thường

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã cam kết nâng cao sức mạnh quân sự, ngoài việc tập trung xây dựng sức mạnh của chính mình, Trung Quốc còn trao đổi vũ khí và trang thiết bị với các nước khác. Thị phần Trung Quốc trên thị trường thương mại quân sự cũng đang tăng lên. Trước đây có rất nhiều quốc gia nhập khẩu thiết bị tiên tiến từ Trung Quốc. Trong số rất nhiều quốc gia, có một quốc gia tuyệt vời đã nhập khẩu xe tăng tối tân từ Trung Quốc, nhưng sau khi tham gia duyệt binh lại yêu cầu trả lại Trung Quốc. Vì sao vậy?
Nước này mua xe tăng Trung Quốc, nhưng khi hết diễu binh muốn trả lại và yêu cầu bồi thường
Đó là Peru, một đất nước ở Nam Mỹ. Để nâng cao sức mạnh quân sự, sau khi so sánh xe tăng của nhiều nước, năm 2009, Peru đã đặt hàng Trung Quốc xe tăng MBT-2000 mới. Đây là loại xe tăng được phát triển đặc biệt để xuất khẩu vào đầu những năm 1990. Pakistan cũng tham gia vào quá trình phát triển loại xe tăng này và đầu tư rất nhiều, là nước đầu tiên sử dụng MBT-2000. MBT-2000 được phát triển trên cơ sở xe tăng chiến đấu chủ lực 90-II.
Xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000 sử dụng giáp composite mô-đun, trọng lượng lên tới 46 tấn. Xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kiểu “săn và tiêu diệt” tiên tiến, đảm bảo tính cơ động và độ chính xác cao, bắn chính xác mục tiêu. Xe tăng chiến đấu chủ lực MBT-2000 không chỉ linh hoạt mà còn có tốc độ bắn tương đối nhanh với pháo nòng trơn cao áp 125mm, tốc độ bắn có thể đạt 8 phát / phút, xe tăng phản ứng mục tiêu chỉ mất 6 giây. MBT-2000 sử dụng động cơ chịu được nhiệt độ cao và áp suất cao, đồng thời hệ thống truyền động có sự cải tiến lớn.
Nước này mua xe tăng Trung Quốc, nhưng khi hết diễu binh muốn trả lại và yêu cầu bồi thường
Trung Quốc cũng phản ứng tích cực trước việc Peru sẵn sàng mua xe tăng. Sau khi thỏa thuận được ký kết, giá cả không được tiết lộ, Trung Quốc đã cử nhân viên đặc biệt vận chuyển 5 xe tăng MBT-2000 tới Peru. Peru đã tiến hành kiểm tra tính năng trên 5 chiếc xe tăng này, và sau đó để 5 chiếc xe tăng này tham gia lễ duyệt binh nhân Ngày Quốc khánh tháng 12/2009. Hành vi này chắc chắn là một lời khẳng định đối với xe tăng Trung Quốc. Nhưng không lâu sau khi cuộc duyệt binh diễn ra, Peru muốn trả lại xe tăng và thậm chí còn yêu cầu Trung Quốc bồi thường.
Nước này mua xe tăng Trung Quốc, nhưng khi hết diễu binh muốn trả lại và yêu cầu bồi thường
Động thái này của Peru cũng đã làm dấy lên sự bất mãn lớn từ phía Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã điều tra lý do đằng sau việc này, và cuối cùng phát hiện ra rằng có những quốc gia khác đứng sau hậu trường. Ukraine cũng là một trong những quốc gia nhắm Peru mục tiêu nhập khẩu xe tăng. Sau đó, Peru đã chọn cách nhập khẩu xe tăng của Trung Quốc khiến Ukraine không muốn nên đã sử dụng động cơ của xe tăng để gây rối và phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Peru. Dù đã xảy ra những chuyện không hay nhưng Trung Quốc vẫn có các giao dịch quân sự với Peru.
Nguồn: Sohu
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top