Ở gần Mặt Trời nhất nhưng Sao Thủy lại không bị nuốt chửng hóa ra là vì lý do này

Hệ mặt trời có 8 hành tinh: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. Lớn nhất là Sao Mộc, nhỏ nhất là Sao Thủy, và Sao Thủy là gần Mặt Trời nhất. Nhìn vào Sao Thủy, chắc hẳn trực giác của hầu hết mọi người đều cho rằng Sao Thủy có nước, nhưng không phải. Nhiệt độ phía nắng của nó cao tới 427°C, phía râm thấp tới -173°C. Có thể nói, Sao Thủy là một trong những hành tinh có môi trường tồi tệ nhất trong hệ Mặt Trời. Vậy câu hỏi đặt ra là, Sao Thủy rất nhỏ và rất gần Mặt Trời, tại sao nó lại không bị Mặt Trời nuốt chửng?
Ở gần Mặt Trời nhất nhưng Sao Thủy lại không bị nuốt chửng hóa ra là vì lý do này
Sao Thủy có một tốc độ nhất định kể từ khi nó được sinh ra. Không gian vũ trụ gần như hoàn toàn trống rỗng và rộng lớn, chuyển động của Sao Thủy hầu như không bị cản trở, do tồn tại quán tính rất lớn nên Sao Thủy có thể chuyển động gần như vĩnh viễn. Có một lực hút lẫn nhau giữa các vật có khối lượng, lực này được gọi là lực hấp dẫn chuyển động của các thiên thể như Mặt Trời, Trái Đất, Sao Thủy và Mặt Trăng đều liên quan đến lực hấp dẫn. Vì khối lượng của Mặt Trời lớn hơn nhiều so với khối lượng của Sao Thủy nên dưới tác dụng lực hấp dẫn của Mặt Trời, quỹ đạo của Sao Thủy sẽ tiếp tục thay đổi và nó sẽ quay quanh Mặt Trời. Nếu không có lực hấp dẫn, Sao Thủy sẽ bay ra khỏi quỹ đạo và trôi qua vũ trụ.
Ở gần Mặt Trời nhất nhưng Sao Thủy lại không bị nuốt chửng hóa ra là vì lý do này
Vào thế kỷ 17, nhà thiên văn học người Đức Kepler đã tổng kết các quy luật sơ bộ về chuyển động của hành tinh dựa trên dữ liệu quan sát của Tycho và những người khác. Sao Thủy quay quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần như hình elip không liên quan đến khối lượng hay kích thước mà liên quan đến khoảng cách giữa hai quỹ đạo này. Tốc độ quỹ đạo của một hành tinh sẽ giảm khi bán kính quỹ đạo tăng lên. Khoảng cách càng xa thì tốc độ càng chậm và chu kỳ quỹ đạo đương nhiên sẽ dài ra. Độ lớn của lực hấp dẫn được xác định bởi khối lượng và khoảng cách giữa hai thiên thể, khoảng cách càng gần thì khối lượng giữa hai thiên thể càng lớn và lực hấp dẫn giữa chúng càng mạnh. Mặc dù có một lực hấp dẫn giữa hai thiên thể, điều này không có nghĩa là một vật thể khối lượng thấp chắc chắn sẽ rơi xuống một vật thể khối lượng lớn.
Ở gần Mặt Trời nhất nhưng Sao Thủy lại không bị nuốt chửng hóa ra là vì lý do này
Chỉ cần đạt tới tốc độ quỹ đạo, nó có thể quay quanh thiên thể mà không rơi về phía thiên thể. Khoảng cách giữa vệ tinh nhân tạo và trái đất gần hơn khoảng cách giữa Mặt Trăng và Trái Đất, nhưng khi vệ tinh nhân tạo đạt vận tốc 7,9km/giây thì nó sẽ không rơi xuống đất. Mặt Trăng không đâm vào Trái Đất, và Sao Thủy không rơi xuống bề mặt Mặt Trời.

>> Bề mặt Sao Thủy có thể chứa đầy kim cương

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top