ThanhDat
Intern Writer
Các cơ quan tình báo Pháp cho biết Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch tuyên truyền sai lệch nhằm hạ thấp uy tín của máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất. Theo hãng thông tấn Associated Press ngày 6/10, Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng đại sứ quán để truyền bá thông tin tiêu cực về hiệu suất chiến đấu của Rafale, đặc biệt nhắm đến các khách hàng tiềm năng như Indonesia.
Phản hồi trước cáo buộc này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng những tuyên bố trên là vô căn cứ và mang tính vu khống. Trung Quốc khẳng định luôn hành động có trách nhiệm trong việc xuất khẩu vũ khí và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.
Cuộc điều tra tình báo Pháp, được tiết lộ bởi một quan chức quân sự giấu tên, cho biết các tùy viên quốc phòng Trung Quốc tại nhiều đại sứ quán đã tích cực thuyết phục các quốc gia từ bỏ đơn đặt hàng Rafale, đồng thời quảng bá cho máy bay chiến đấu sản xuất tại Trung Quốc. Các nước bị nhắm đến bao gồm cả những quốc gia đã đặt mua Rafale như Indonesia, vốn đã đặt hàng 42 chiếc và đang cân nhắc mua thêm.
Một sự kiện được chú ý là cuộc xung đột ngắn giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 5. Pakistan tuyên bố sử dụng tiêm kích J-10C của Trung Quốc để bắn hạ năm máy bay Ấn Độ, trong đó có ba chiếc Rafale. Đây là lần đầu tiên một chiếc Rafale bị ghi nhận bị bắn hạ. Dù Ấn Độ thừa nhận mất máy bay, họ không tiết lộ con số cụ thể.
Sau đó, tình báo Pháp ghi nhận một chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch bùng nổ trên mạng xã hội. Các bài đăng giả mạo hình ảnh xác máy bay, sử dụng nội dung do AI tạo ra hoặc trích đoạn từ trò chơi điện tử để bôi nhọ hiệu suất Rafale. Hơn 1.000 tài khoản mới được lập ra nhằm khuếch đại thông điệp về sự vượt trội của máy bay Trung Quốc.
Dù chưa thể chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa các nội dung này với chính phủ Trung Quốc, tình báo Pháp khẳng định rằng các tùy viên quốc phòng Trung Quốc đã chia sẻ quan điểm tương tự trong các cuộc họp với đại diện an ninh các nước khác, tiếp tục nhấn mạnh hiệu suất yếu của Rafale và đề cao các sản phẩm vũ khí do Trung Quốc chế tạo.
Một số chuyên gia quốc tế cho rằng các cáo buộc nhằm vào Trung Quốc có thể là một phần của chiến dịch làm xấu hình ảnh nước này trên trường quốc tế. Chuyên gia Zhuo Hua từ Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho rằng có thể có lực lượng quốc tế đứng sau chiến dịch này nhằm can thiệp và làm suy yếu quan hệ Trung Quốc-EU, đồng thời bỏ qua vai trò tích cực và tính tự chủ trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc.
Sau cuộc xung đột, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Indonesia vào cuối tháng 5 để thúc đẩy bán thêm vũ khí, giúp Indonesia quyết định mua thêm 12 chiếc Rafale. Tuy nhiên, vào tháng 6, Bloomberg đưa tin rằng Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Donny Ermawan Taufanto cho biết nước này cũng đang xem xét mua tiêm kích J-10 của Trung Quốc vì lý do hiệu suất và giá cả hợp lý.
Tại Triển lãm hàng không Paris tháng 6, cả J-10CE và Rafale cùng được trưng bày. Ông Trappier, CEO của Dassault Aviation, ca ngợi Rafale có "khả năng toàn diện tốt nhất", trong khi người phát ngôn Wu Jiwei của Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc nhận định cả hai mẫu máy bay đều là những chiến đấu cơ tiên tiến toàn cầu. (Yahoo)

Phản hồi trước cáo buộc này, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng những tuyên bố trên là vô căn cứ và mang tính vu khống. Trung Quốc khẳng định luôn hành động có trách nhiệm trong việc xuất khẩu vũ khí và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực.
Cuộc điều tra tình báo Pháp, được tiết lộ bởi một quan chức quân sự giấu tên, cho biết các tùy viên quốc phòng Trung Quốc tại nhiều đại sứ quán đã tích cực thuyết phục các quốc gia từ bỏ đơn đặt hàng Rafale, đồng thời quảng bá cho máy bay chiến đấu sản xuất tại Trung Quốc. Các nước bị nhắm đến bao gồm cả những quốc gia đã đặt mua Rafale như Indonesia, vốn đã đặt hàng 42 chiếc và đang cân nhắc mua thêm.
Một sự kiện được chú ý là cuộc xung đột ngắn giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 5. Pakistan tuyên bố sử dụng tiêm kích J-10C của Trung Quốc để bắn hạ năm máy bay Ấn Độ, trong đó có ba chiếc Rafale. Đây là lần đầu tiên một chiếc Rafale bị ghi nhận bị bắn hạ. Dù Ấn Độ thừa nhận mất máy bay, họ không tiết lộ con số cụ thể.
Sau đó, tình báo Pháp ghi nhận một chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch bùng nổ trên mạng xã hội. Các bài đăng giả mạo hình ảnh xác máy bay, sử dụng nội dung do AI tạo ra hoặc trích đoạn từ trò chơi điện tử để bôi nhọ hiệu suất Rafale. Hơn 1.000 tài khoản mới được lập ra nhằm khuếch đại thông điệp về sự vượt trội của máy bay Trung Quốc.
Dù chưa thể chứng minh mối liên hệ trực tiếp giữa các nội dung này với chính phủ Trung Quốc, tình báo Pháp khẳng định rằng các tùy viên quốc phòng Trung Quốc đã chia sẻ quan điểm tương tự trong các cuộc họp với đại diện an ninh các nước khác, tiếp tục nhấn mạnh hiệu suất yếu của Rafale và đề cao các sản phẩm vũ khí do Trung Quốc chế tạo.
Cạnh tranh vũ khí giữa Pháp và Trung Quốc ngày càng gay gắt
Phản hồi từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng đây là những suy đoán không có cơ sở. Chuyên gia quân sự Trương Học Phong bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng phương Tây thường xuyên chỉ trích vũ khí Trung Quốc, nhưng lại không chấp nhận sự cạnh tranh công khai. Theo ông, việc Trung Quốc quảng bá sản phẩm quốc phòng là điều bình thường, giống như cách Pháp làm với Rafale.Một số chuyên gia quốc tế cho rằng các cáo buộc nhằm vào Trung Quốc có thể là một phần của chiến dịch làm xấu hình ảnh nước này trên trường quốc tế. Chuyên gia Zhuo Hua từ Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh cho rằng có thể có lực lượng quốc tế đứng sau chiến dịch này nhằm can thiệp và làm suy yếu quan hệ Trung Quốc-EU, đồng thời bỏ qua vai trò tích cực và tính tự chủ trong chính sách xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc.
Sau cuộc xung đột, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến Indonesia vào cuối tháng 5 để thúc đẩy bán thêm vũ khí, giúp Indonesia quyết định mua thêm 12 chiếc Rafale. Tuy nhiên, vào tháng 6, Bloomberg đưa tin rằng Thứ trưởng Quốc phòng Indonesia Donny Ermawan Taufanto cho biết nước này cũng đang xem xét mua tiêm kích J-10 của Trung Quốc vì lý do hiệu suất và giá cả hợp lý.
Tại Triển lãm hàng không Paris tháng 6, cả J-10CE và Rafale cùng được trưng bày. Ông Trappier, CEO của Dassault Aviation, ca ngợi Rafale có "khả năng toàn diện tốt nhất", trong khi người phát ngôn Wu Jiwei của Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc nhận định cả hai mẫu máy bay đều là những chiến đấu cơ tiên tiến toàn cầu. (Yahoo)