Phát hiện thiên hà 11 tỷ năm tuổi, có từ buổi bình minh của vũ trụ

Kính viễn vọng Không gian James Webb có thể hoạt động như một cỗ máy thời gian, nhìn vào quá khứ của vũ trụ. Những hình ảnh mới của Webb đã tiết lộ một số cảnh tượng quen thuộc đầy ám ảnh từ khi vũ trụ mới bằng 25% so với tuổi hiện tại: các thiên hà xoắn ốc có rào chắn giống như của chúng ta.
NASAO mô tả các thanh của thiên hà này giống như "một dải sao và khí cắt ngang qua hạt nhân, giống như dấu gạch chéo trên biển báo 'cấm hút thuốc'." Các thanh sao hoạt động giống như các đường ống dẫn khí đến trung tâm của các thiên hà để tạo ra các ngôi sao mới và cung cấp năng lượng cho các lỗ đen siêu lớn ẩn nấp ở đó.
Các nghiên cứu đã gợi ý rằng những loại thiên hà này rất khan hiếm trong vũ trụ trước đó. Họ cũng tuyên bố: "Việc phát hiện ra cái gọi là các thiên hà có rào chắn, tương tự như Dải Ngân hà của chúng ta, trong giai đoạn đầu của vũ trụ sẽ yêu cầu các nhà vật lý thiên văn tinh chỉnh lý thuyết của họ về sự tiến hóa của thiên hà".

Phát hiện thiên hà 11 tỷ năm tuổi, có từ buổi bình minh của vũ trụ
Phát hiện thiên hà giống vũ trụ thuở sơ khai
Các nhà nghiên cứu đã xác định hai thiên hà bị chặn từ 11 tỷ năm trước, "tồn tại xa hơn bất kỳ thiên hà nào được phát hiện trước đây." Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra 4 thiên hà từ hơn 8 tỷ năm trước.
Nghiên cứu này là một cửa ngõ cho những cuộc phiêu lưu khoa học xa hơn. Tiếp theo, các khoa học không gian sẽ phải tìm cách hiểu rõ hơn về sự phong phú của các thiên hà có rào cản trong vũ trụ trẻ. Điều này cho thấy Webb đang giúp tinh chỉnh hiểu biết của chúng ta về lịch sử vũ trụ và mở ra những chân trời mới trong thiên văn học như thế nào.


>>>Sao chổi từng ghé thăm người tiền sử sắp quay lại Trái Đất sau 50.000 năm

Nguồn cnet
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top