Phó chủ tịch Apple: dán màn hình iPhone là việc vô nghĩa, ngớ ngẩn và khiến tôi thấy khó chịu

Thanh Phong
Thanh Phong
Phản hồi: 0
Nếu bạn vẫn giữ thói quen dán miếng bảo vệ màn hình cho iPhone, thì thực tế thói quen này không được Apple ủng hộ.

Trong một cuộc phỏng vấn công khai gần đây, Tom Marieb - Phó chủ tịch phụ trách Kỹ thuật Phần cứng của Apple - đã thẳng thắn tuyên bố rằng ông không khuyến khích người dùng phổ thông dán thêm miếng bảo vệ màn hình cho iPhone. Ông thừa nhận mình cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy ai đó dán màn hình cho chiếc iPhone của họ.

Trong cuộc phỏng vấn với trang công nghệ TechRadar, Tom Marieb đã nhắc lại quan điểm này. Ông cho biết đội ngũ của mình đã đầu tư vô số nguồn lực nghiên cứu và phát triển (R&D) trong vài năm qua cho lớp kính bảo vệ mặt trước Ceramic Shield thế hệ thứ hai, được dùng từ dòng iPhone 17. Họ đã đồng thời tối ưu hóa khả năng chống trầy xước của lớp kính nền và lớp phủ chống mài mòn bề mặt, với mục tiêu cuối cùng là cho phép người dùng sử dụng trực tiếp màn hình nguyên bản mà không cần thêm bất kỳ phụ kiện bảo vệ nào.

1789959678375.png

Tuyên bố này đã nhanh chóng châm ngòi cho những cuộc thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người đam mê công nghệ, vốn có kinh nghiệm lâu năm với các loại vật liệu màn hình điện thoại, đã chỉ ra rằng dù hiệu suất vật liệu kính trên điện thoại tiêu dùng có được cải tiến và nâng cấp đến đâu, thì vẫn chưa có nhà sản xuất nào tạo ra được loại kính có thể chống chịu hoàn toàn các hạt cát hiện diện khắp nơi trong môi trường sống.

Những hạt cát – thứ có mặt ở khắp mọi nơi từ túi quần áo cho đến mặt bàn – có độ cứng cao hơn nhiều so với kính điện thoại. Nếu sử dụng mà không có miếng dán bảo vệ, chúng rất dễ để lại các vết trầy xước. Khả năng chống trầy xước mà các nhà sản xuất quảng cáo đơn giản là không đủ để ngăn chặn những hao mòn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Suy cho cùng, việc có dán màn hình điện thoại hay không không phải là vấn đề đúng hay sai đơn thuần. Về cơ bản, đó là sự đánh đổi giữa trải nghiệm người dùng và các rủi ro tiềm ẩn đối với mỗi cá nhân.

Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận các chi phí phát sinh từ việc màn hình vô tình bị trầy xước, lớp phủ chống bám vân tay (oleophobic) bị mòn theo thời gian, hay rủi ro nhỏ về việc vỡ màn hình do tai nạn, thì việc sử dụng màn hình nguyên bản sẽ mang lại trải nghiệm thị giác vượt trội và cảm giác chạm mượt mà. Khi đó, việc sử dụng thiết bị mà không cần dán màn hình hoàn toàn là một lựa chọn hợp lý.

Nếu không muốn gánh chịu các khoản chi phí phát sinh tiềm ẩn cho việc thay thế hoặc đánh bóng màn hình, thì việc bỏ ra một khoản tiền nhỏ để mua miếng dán cường lực thông thường vẫn là lựa chọn rất thiết thực và hợp lý. Hoàn toàn không cần thiết phải ép bản thân thay đổi thói quen sử dụng chỉ vì nghe theo lời khuyên của các lãnh đạo Apple.

Nhiều người dùng từng nói đùa rằng, trong khi Apple đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển màn hình chống trầy xước để khuyến khích người dùng không dán màn hình, thì chính họ lại gián tiếp thúc đẩy người dùng chấp nhận rủi ro khi không dán màn hình bằng cách bán riêng gói dịch vụ AppleCare+ với giá tiền triệu.

Về bản chất, logic ở đây là chuyển gánh nặng hoàn thiện trải nghiệm sản phẩm sang người tiêu dùng phổ thông. Suy cho cùng, khi màn hình vô tình bị trầy xước hay thậm chí là nứt vỡ, thì chắc chắn không phải là những vị lãnh đạo Apple – những người từng hô hào không nên dán màn hình – phải lo lắng về chi phí sửa chữa đắt đỏ.
 
Back
Top