Mẫn Nhi
Admin xinh gái
Công đoàn Samsung Electronics vừa quyết định đình chỉ cuộc tổng bãi công theo kế hoạch chỉ vài giờ trước khi bắt đầu, sau khi đạt được thỏa thuận sơ bộ với ban quản lý về các khoản tiền thưởng. Quyết định này giúp tháo gỡ tạm thời một cuộc đối đầu căng thẳng có nguy cơ làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới.
Trong thông điệp gửi tới hơn 70.000 thành viên vào tối thứ Tư, ban lãnh đạo công đoàn đã quyết định tạm hoãn cuộc đình công vốn được lên lịch kéo dài từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6. Thay vào đó, các thành viên công đoàn được hướng dẫn tham gia cuộc bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận lương sơ bộ năm 2026, diễn ra từ thứ Sáu đến hết ngày 27 tháng 5.
Samsung Electronics xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về tiền lương và các điều khoản thương lượng tập thể. Trong tuyên bố của mình, công ty gửi lời xin lỗi đến công chúng, cổ đông, khách hàng và chính phủ vì những bất ổn kéo dài vừa qua, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực xây dựng mối quan hệ lao động - quản lý trưởng thành và mang tính xây dựng hơn để tránh lặp lại tình trạng tương tự.
Để thể hiện quyết tâm, vào ngày 23 tháng 4, các thành viên công đoàn đã tổ chức một cuộc tuần hành tại tổ hợp sản xuất chip máy tính ở Pyeongtaek để yêu cầu gỡ bỏ giới hạn tiền thưởng này.
Ngược lại, phía ban quản lý tập đoàn khẳng định chỉ có thể chi trả các khoản thưởng lớn hơn khi công ty đạt được mức doanh thu và lợi nhuận hoạt động cao nhất trong ngành.
Yêu cầu cải thiện chế độ đãi ngộ từ phía người lao động tăng cao khi Samsung đạt mức lợi nhuận lớn nhờ sự bùng nổ nhu cầu và giá chip nhớ. Các tập đoàn công nghệ lớn trên toàn cầu đang đầu tư hàng tỷ USD vào máy chủ và hạ tầng tính toán trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với chip DRAM, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM).
Theo dữ liệu từ TrendForce, tính đến quý IV năm 2025, Samsung chiếm 36% thị phần chip DRAM và một phần ba thị phần bộ nhớ flash NAND toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đồng hương SK Hynix. Cuộc tranh chấp tại Samsung cũng phản ánh một cuộc thảo luận rộng hơn đang diễn ra tại Hàn Quốc về cách thức phân chia lợi nhuận từ làn sóng công nghệ AI, nơi một cố vấn của tổng thống thậm chí đã đề xuất ý tưởng chi trả 'cổ tức nhân dân' trích từ lợi nhuận AI.
Việc đình chỉ cuộc đình công vào phút chót tạm thời mang lại sự ổn định cho chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu của Samsung. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc bỏ phiếu phê chuẩn của hơn 70.000 thành viên công đoàn trong những ngày tới.
Trong thông điệp gửi tới hơn 70.000 thành viên vào tối thứ Tư, ban lãnh đạo công đoàn đã quyết định tạm hoãn cuộc đình công vốn được lên lịch kéo dài từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6. Thay vào đó, các thành viên công đoàn được hướng dẫn tham gia cuộc bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận lương sơ bộ năm 2026, diễn ra từ thứ Sáu đến hết ngày 27 tháng 5.
Samsung Electronics xác nhận đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về tiền lương và các điều khoản thương lượng tập thể. Trong tuyên bố của mình, công ty gửi lời xin lỗi đến công chúng, cổ đông, khách hàng và chính phủ vì những bất ổn kéo dài vừa qua, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực xây dựng mối quan hệ lao động - quản lý trưởng thành và mang tính xây dựng hơn để tránh lặp lại tình trạng tương tự.
Bất đồng về phân chia lợi nhuận
Cả hai bên đều chưa công bố chi tiết các điều khoản cụ thể của thỏa thuận mới. Trước đó, phía công đoàn yêu cầu Samsung trích 15% lợi nhuận hoạt động để chi trả tiền thưởng cho nhân viên và dỡ bỏ mức trần tiền thưởng hiện tại vốn giới hạn ở mức 50% lương năm.Để thể hiện quyết tâm, vào ngày 23 tháng 4, các thành viên công đoàn đã tổ chức một cuộc tuần hành tại tổ hợp sản xuất chip máy tính ở Pyeongtaek để yêu cầu gỡ bỏ giới hạn tiền thưởng này.
Ngược lại, phía ban quản lý tập đoàn khẳng định chỉ có thể chi trả các khoản thưởng lớn hơn khi công ty đạt được mức doanh thu và lợi nhuận hoạt động cao nhất trong ngành.
Sức ép từ chính phủ và bối cảnh thị trường
Thỏa thuận sơ bộ đạt được trong bối cảnh các thủ lĩnh công đoàn phải đối mặt với áp lực từ chính quyền. Thủ tướng Kim Min-seok trước đó đã cảnh báo rằng chính phủ có thể sử dụng quyền hòa giải khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tổng đình công, cho phép Seoul cưỡng chế dừng cuộc bãi công của người lao động trong tối đa 30 ngày.Yêu cầu cải thiện chế độ đãi ngộ từ phía người lao động tăng cao khi Samsung đạt mức lợi nhuận lớn nhờ sự bùng nổ nhu cầu và giá chip nhớ. Các tập đoàn công nghệ lớn trên toàn cầu đang đầu tư hàng tỷ USD vào máy chủ và hạ tầng tính toán trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với chip DRAM, đặc biệt là bộ nhớ băng thông cao (HBM).
Theo dữ liệu từ TrendForce, tính đến quý IV năm 2025, Samsung chiếm 36% thị phần chip DRAM và một phần ba thị phần bộ nhớ flash NAND toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đồng hương SK Hynix. Cuộc tranh chấp tại Samsung cũng phản ánh một cuộc thảo luận rộng hơn đang diễn ra tại Hàn Quốc về cách thức phân chia lợi nhuận từ làn sóng công nghệ AI, nơi một cố vấn của tổng thống thậm chí đã đề xuất ý tưởng chi trả 'cổ tức nhân dân' trích từ lợi nhuận AI.
Việc đình chỉ cuộc đình công vào phút chót tạm thời mang lại sự ổn định cho chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu của Samsung. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc bỏ phiếu phê chuẩn của hơn 70.000 thành viên công đoàn trong những ngày tới.