Trung Đào
Writer
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi đã cáo buộc Cục Điều tra Liên bang FBI đã che giấu "hàng ngàn trang" tài liệu liên quan đến cuộc điều tra về kẻ buôn bán tình dục bị kết án Jeffrey Epstein. Trong một lá thư gửi cho giám đốc FBI mới được bổ nhiệm, Kash Patel, Bondi yêu cầu công bố ngay lập tức tất cả các hồ sơ có liên quan.
Vào đầu ngày hôm đó, Bộ Tư pháp đã công bố một bộ tài liệu có tên là "Hồ sơ Epstein: Giai đoạn 1" cho một nhóm người có ảnh hưởng bảo thủ được chọn. Những nhân vật đáng chú ý như Chaya Raichik của TikTok, nhà báo Jack Posobiec, chuyên gia Liz Wheeler và nhà bình luận bảo thủ Mike Cernovich đã được nhìn thấy rời khỏi Nhà Trắng với những tập tài liệu có dán nhãn tiêu đề của dự án.
Tuy nhiên, những tài liệu này đã được biên tập lại rất nhiều và chủ yếu chứa thông tin đã được báo cáo trước đó. “Chúng tôi đã nhận được tập tài liệu vào buổi trưa… Tổng chưởng lý Bondi muốn công bố những gì họ có, nhưng không phải là thông tin quan trọng”, Cernovich viết trong bài đăng trên X, đồng thời nói thêm rằng FBI “đã giữ lại thông tin thực sự và Tổng chưởng lý Bondi đã chỉ đạo Kash Patel bắt đầu hành động”.
Bức thư của Bondi gửi Patel vào thứ năm cáo buộc rằng mặc dù những người tiền nhiệm của ông tại FBI đã đảm bảo rằng văn phòng của bà đã nhận được toàn bộ bộ tài liệu liên quan đến Epstein, một thông tin từ người trong cuộc đã tiết lộ sự tồn tại của các tệp bổ sung chưa được tiết lộ. Lô đầu tiên được cung cấp cho văn phòng của Bondi được cho là bao gồm khoảng 200 trang, bao gồm nhật ký chuyến bay, thông tin liên lạc và danh tính nạn nhân, theo Tổng chưởng lý thì điều này đã đủ để " khiến bạn phát ốm".
“Vào lúc 8:00 sáng ngày mai, ngày 28 tháng 2, FBI sẽ chuyển giao toàn bộ hồ sơ Epstein đến văn phòng của tôi, bao gồm tất cả hồ sơ, tài liệu, bản ghi âm và video, và các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein và khách hàng của ông ta, bất kể thông tin đó được lấy như thế nào,” Bondi viết trong lá thư gửi Patel. “Sẽ không có sự giữ lại hoặc hạn chế nào đối với quyền truy cập của tôi hoặc của bạn.”
Việc công bố hạn chế các hồ sơ của Epstein đã vấp phải sự chỉ trích từ Dân biểu Anna Paulina Luna (Đảng Cộng hòa-Fla.), người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm "giải mật" mới thành lập của Tổng thống Donald Trump. "Đây không phải là điều chúng tôi hoặc người dân Mỹ yêu cầu. Hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi yêu cầu thay vì tiết lộ thông tin cũ cho báo chí", Luna viết bằng chữ in hoa trên X.
Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức, yêu cầu công bố các hồ sơ của Epstein cùng với các tài liệu mật liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr.
Vụ án Epstein đã thu hút sự chú ý đáng kể do mạng lưới rộng lớn của ông ta gồm những cộng sự cấp cao, bao gồm cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Hoàng tử Anh Andrew, tỷ phú đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và nhiều người nổi tiếng và lãnh đạo doanh nghiệp khác. Trump cũng đích thân biết Epstein nhưng đã phủ nhận việc từng đến hòn đảo riêng của ông ta, khẳng định rằng ông ta đã cắt đứt quan hệ với Epstein vào những năm 1990 - nhiều năm trước khi nhà tài chính này bị bắt lần đầu vì tội môi giới mại *** vào năm 2006 - và đã tuyên bố sẽ giải mật tất cả các hồ sơ.
Nêu lên mối lo ngại về khả năng hủy hoại các tài liệu nhạy cảm này, Đại diện Andy Ogles (R-Tenn.) đã đề xuất luật nhằm bảo quản tất cả các hồ sơ không công khai liên quan đến Epstein. Trong một lá thư gửi Bondi vào thứ Tư, Ogles đã công bố ý định giới thiệu Đạo luật Ngăn chặn Xóa bỏ Tài liệu Epstein, hay Đạo luật PEDO, sau "các báo cáo rằng một số đặc vụ FBI bị cáo buộc đang cố gắng hủy các hồ sơ quan trọng". #vụJeffreyEpstein

Vào đầu ngày hôm đó, Bộ Tư pháp đã công bố một bộ tài liệu có tên là "Hồ sơ Epstein: Giai đoạn 1" cho một nhóm người có ảnh hưởng bảo thủ được chọn. Những nhân vật đáng chú ý như Chaya Raichik của TikTok, nhà báo Jack Posobiec, chuyên gia Liz Wheeler và nhà bình luận bảo thủ Mike Cernovich đã được nhìn thấy rời khỏi Nhà Trắng với những tập tài liệu có dán nhãn tiêu đề của dự án.
Tuy nhiên, những tài liệu này đã được biên tập lại rất nhiều và chủ yếu chứa thông tin đã được báo cáo trước đó. “Chúng tôi đã nhận được tập tài liệu vào buổi trưa… Tổng chưởng lý Bondi muốn công bố những gì họ có, nhưng không phải là thông tin quan trọng”, Cernovich viết trong bài đăng trên X, đồng thời nói thêm rằng FBI “đã giữ lại thông tin thực sự và Tổng chưởng lý Bondi đã chỉ đạo Kash Patel bắt đầu hành động”.
Bức thư của Bondi gửi Patel vào thứ năm cáo buộc rằng mặc dù những người tiền nhiệm của ông tại FBI đã đảm bảo rằng văn phòng của bà đã nhận được toàn bộ bộ tài liệu liên quan đến Epstein, một thông tin từ người trong cuộc đã tiết lộ sự tồn tại của các tệp bổ sung chưa được tiết lộ. Lô đầu tiên được cung cấp cho văn phòng của Bondi được cho là bao gồm khoảng 200 trang, bao gồm nhật ký chuyến bay, thông tin liên lạc và danh tính nạn nhân, theo Tổng chưởng lý thì điều này đã đủ để " khiến bạn phát ốm".
“Vào lúc 8:00 sáng ngày mai, ngày 28 tháng 2, FBI sẽ chuyển giao toàn bộ hồ sơ Epstein đến văn phòng của tôi, bao gồm tất cả hồ sơ, tài liệu, bản ghi âm và video, và các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein và khách hàng của ông ta, bất kể thông tin đó được lấy như thế nào,” Bondi viết trong lá thư gửi Patel. “Sẽ không có sự giữ lại hoặc hạn chế nào đối với quyền truy cập của tôi hoặc của bạn.”
Việc công bố hạn chế các hồ sơ của Epstein đã vấp phải sự chỉ trích từ Dân biểu Anna Paulina Luna (Đảng Cộng hòa-Fla.), người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm "giải mật" mới thành lập của Tổng thống Donald Trump. "Đây không phải là điều chúng tôi hoặc người dân Mỹ yêu cầu. Hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin mà chúng tôi yêu cầu thay vì tiết lộ thông tin cũ cho báo chí", Luna viết bằng chữ in hoa trên X.
Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp ngay sau khi nhậm chức, yêu cầu công bố các hồ sơ của Epstein cùng với các tài liệu mật liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr.
Vụ án Epstein đã thu hút sự chú ý đáng kể do mạng lưới rộng lớn của ông ta gồm những cộng sự cấp cao, bao gồm cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, Hoàng tử Anh Andrew, tỷ phú đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và nhiều người nổi tiếng và lãnh đạo doanh nghiệp khác. Trump cũng đích thân biết Epstein nhưng đã phủ nhận việc từng đến hòn đảo riêng của ông ta, khẳng định rằng ông ta đã cắt đứt quan hệ với Epstein vào những năm 1990 - nhiều năm trước khi nhà tài chính này bị bắt lần đầu vì tội môi giới mại *** vào năm 2006 - và đã tuyên bố sẽ giải mật tất cả các hồ sơ.
Nêu lên mối lo ngại về khả năng hủy hoại các tài liệu nhạy cảm này, Đại diện Andy Ogles (R-Tenn.) đã đề xuất luật nhằm bảo quản tất cả các hồ sơ không công khai liên quan đến Epstein. Trong một lá thư gửi Bondi vào thứ Tư, Ogles đã công bố ý định giới thiệu Đạo luật Ngăn chặn Xóa bỏ Tài liệu Epstein, hay Đạo luật PEDO, sau "các báo cáo rằng một số đặc vụ FBI bị cáo buộc đang cố gắng hủy các hồ sơ quan trọng". #vụJeffreyEpstein