Sau khi chào đời, trẻ sơ sinh thường ngủ say còn thú con thì có thể chạy nhảy. Tại sao lại khác nhau như vậy?

Bất cứ ai đã xem thế giới động vật đều biết rằng những con vật con mới sinh có thể chạy và nhảy trong thời gian rất ngắn, và một số thậm chí còn săn mồi ngay khi chúng mới sinh ra. Mặt khác, trẻ sơ sinh của con người chỉ có thể biết lăn lộn khi được nửa tuổi, biết bò khoảng 12 tháng và cần sự giúp đỡ của người lớn trong việc ăn uống và ngủ nghỉ. Tại sao lại có khoảng cách lớn như vậy giữa con người và con vật?
Sau khi chào đời, trẻ sơ sinh thường ngủ say còn thú con thì có thể chạy nhảy. Tại sao lại khác nhau như vậy?
Một trong những lý do quan trọng là hạn chế về thể chất. Các nhà khoa học tin rằng trẻ sơ sinh mất khoảng 18 đến 21 tháng trong bụng mẹ để đạt đến độ trưởng thành của tinh tinh con khi mới sinh. Vậy tại sao con người không thể mang thai trong thời gian dài hơn để sinh sản?
Thứ nhất là do khung xương chậu quá nhỏ nên nếu thai quá lâu, hộp sọ của em bé sẽ lớn hơn, làm tăng nguy cơ tử vong khi sinh nở cho phụ nữ, nên đến một thời điểm nhất định em bé sẽ lọt lòng.
Sau khi chào đời, trẻ sơ sinh thường ngủ say còn thú con thì có thể chạy nhảy. Tại sao lại khác nhau như vậy?
Thứ hai là cung cấp chất dinh dưỡng. Mang thai cần rất nhiều năng lượng. Nếu em bé phát triển đến mức có thể biết đi, biết chạy khi mới sinh thì người mẹ cần nạp vào cơ thể một nguồn năng lượng rất lớn mà thể chất con người không thể chịu đựng được nên 10 tháng mang thai là giới hạn của các mẹ, và em bé phải được sinh ra.
Vì vậy, trẻ sơ sinh của con người chỉ có thể phát triển đến một mức độ nhất định trước khi chúng được sinh ra, và sau đó dựa vào sự nuôi dưỡng có được để cho đứa trẻ tiếp tục phát triển. Bởi vì trẻ sơ sinh của con người không có vấn đề săn mồi và tránh kẻ thù tự nhiên, chúng có đủ thời gian để học một loạt các hành vi như đi bộ và ăn.
Sau khi chào đời, trẻ sơ sinh thường ngủ say còn thú con thì có thể chạy nhảy. Tại sao lại khác nhau như vậy?
Động vật thì khác. Con mồi mạnh mẽ của kẻ yếu không cho phép chúng phát triển chậm, vì vậy các con vật con phải trưởng thành và sống độc lập trong một thời gian ngắn sau khi chúng được sinh ra, đó là kết quả của sự ép buộc tự nhiên. Mặc dù đàn con của con người không mạnh mẽ và độc lập như con vật khi mới sinh, nhưng theo thời gian, não bộ của trẻ phát triển nhanh chóng để nó có thể học hỏi nhiều thứ và cuối cùng trở nên mạnh mẽ về thể chất và tâm lý. Vì vậy mẹ thiên nhiên rất tuyệt vời và công bằng với những đứa con của mình.

>> Ngạc nhiên chưa: trẻ sơ sinh có thể học ngôn ngữ chỉ vài giờ sau khi sinh

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top