Sếp an ninh Mỹ tin rằng TikTok sẽ bán mình trong năm nay

Bỉ Ngạn Hoa

Moderator
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói “không có lý do” để việc thoái vốn không nên xảy ra.
Theo hãng tin Nikkei, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết hôm thứ Bảy tuần trước (4/5) rằng việc TikTok, nền tảng video ngắn phổ biến thuộc sở hữu của Trung Quốc, chuyển sang quyền sở hữu của Mỹ là “hoàn toàn hợp lý”.
Sếp an ninh Mỹ tin rằng TikTok sẽ bán mình trong năm nay
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu tại sự kiện FTWeekend Festival.
Gói an ninh quốc gia trị giá 95 tỷ USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật vào tháng trước có một điều khoản buộc TikTok phải cắt đứt quan hệ với công ty mẹ ByteDance trụ sở tại Bắc Kinh và trở thành công ty thuộc sở hữu của Mỹ.
ByteDance có 270 ngày để thoái vốn và có khả năng được Tổng thống Mỹ gia hạn một lần lên tới 90 ngày nếu thỏa thuận được coi là đã hoàn tất.
TikTok, hiện có 170 triệu người dùng ở Mỹ, sẽ bị xóa khỏi tất cả các kho ứng dụng và bị các nhà cung cấp internet trên toàn quốc chặn nếu việc thoái vốn không hoàn tất trước thời hạn.
“Chúng tôi tin rằng việc thoái vốn và thuộc sở hữu của một công ty Mỹ là điều hợp lý”, Jake Sullivan cho biết tại sự kiện FTWeekend Festival tổ chức ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy.
Ông nói thêm: “Không có lý do gì mà điều đó cuối cùng lại không đạt được trong năm nay”.
Việc đếm ngược 9 tháng bắt đầu từ khi Tổng thống Mỹ đặt bút ký vào ngày 25/4, nghĩa là lệnh cấm có thể có hiệu lực sớm nhất là vào tháng 1 năm sau. Nếu được gia hạn thêm 90 ngày, lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào tháng Tư.
Điều quan trọng là cả hai thời điểm đó đều rơi vào thời điểm sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11. Cả ông Biden lẫn đối thủ dự kiến của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, đều không muốn xa lánh những người hâm mộ TikTok, những người chủ yếu là cử tri trẻ, theo số liệu của các cuộc thăm dò dư luận.
Liệu có công ty Mỹ nào mua nền tảng phổ biến hay không?
Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, hiện là người đứng đầu công ty cổ phần tư nhân Liberty Strategic Capital, đang thành lập một nhóm để mua TikTok. “Đó là một công ty tuyệt vời. Sẽ thật khủng khiếp nếu mạng xã hội này đóng cửa”, ông nói với CNBC, trong khi không đưa ra ước tính chi phí sẽ là bao nhiêu.
Ngoài ra, những ứng cử viên có thể mua TikTok sáng giá nhất có thể là những gã khổng lồ công nghệ. Tuy vậy, những hãng khổng lồ công nghệ mua TikTok có thể sẽ phải đối mặt với các vấn đề về luật chống độc quyền.
>> Tổng thống Mỹ chính thức ký dự luật “cấm” TikTok
>> Hàng chục quốc gia cấm TikTok không “xi nhê” gì nhưng lệnh cấm ở Mỹ có thể hủy hoại tham vọng toàn cầu của ByteDance
 
Top