Sibutramine là gì? Vì sao Sibutramine lại bị cấm sử dụng?

Sibutramine là một loại dược chất trong y khoa, đầu tiên nó được sử dụng để điều trị bệnh trầm cảm nhưng vô tình lại phát hiện được tác dụng ức chế cảm giác thèm ăn nên đã được bán dưới dạng thuốc trị béo phì.
Sibutramine hoạt động như một chất ức chế tái hấp thu serotonin–norepinephrine tương tự như thuốc chống trầm cảm. Đến năm 2010, nó được tiếp thị rộng rãi về tác dụng chống béo phì nhờ ức chế cảm giác thèm ăn của con người, sau đó được bác sĩ kê đơn như một loại thuốc hỗ trợ điều trị bệnh béo phì cùng với chế độ ăn kiêng và tập thể dục.

Vì sao Sibutramine lại bị cấm sử dụng?

Sibutramine ban đầu được phát triển vào năm 1988 bởi Boots ở Nottingham, Vương quốc Anh. Thuốc được hãng Abbott Laboratories sản xuất và tiếp thị, sau đó được bán dưới nhiều tên thương hiệu bao gồm Reductil, Meridia, Siredia và Sibutrex. Tuy nhiên nó đã bị cấm tại Singapore kể từ năm 2010, nguyên nhân là do Sibutramine được phát hiện có liên quan đến việc gia tăng các biến cố tim mạch và đột quỵ.
Sibutramine là gì? Vì sao Sibutramine lại bị cấm sử dụng?
Sibutramine bị cấm sử dụng do làm tăng biến cố tim mạch và đột quỵ
Tại Việt Nam, ngày 8/6/2010, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã ban hành công văn về việc ngưng cấp phép nhập khẩu nguyên liệu Sibutramine. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (AMEA), cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ (FDA) và những cơ quan quản lý dược một số nước trên thế giới cũng đưa thuốc này vào danh sách cấm, đưa ra lời khuyên cho người tiêu dùng với việc đề cập đến tác động xấu đến tim mạch của hoạt chất này.
Các nghiên cứu cho đến nay cho thấy Sibutramine làm tăng đáng kể huyết áp, hoặc nhịp tim ở một số bệnh nhân sau lúc dùng thuốc, đặc biệt ở những người có tiền sử về bệnh tim. Số lượng biến cố tim mạch cao hơn đã được quan sát thấy ở những người dùng sibutramine trong một nghiên cứu đối chứng (11,4% so với 10 %). FDA cũng lưu ý những lo ngại rằng sibutramine làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ ở những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim mạch.
Một điều tra vào năm 2016 cho thấy sibutramine được phát hiện là làm tăng đáng kể huyết áp và nhịp tim ở một số bệnh nhân. Điều đáng nói là mặc dù đã được cảnh báo từ trước nhưng đến năm 2018, FDA vẫn tìm thấy sibutramine trong hơn 700 chất bổ sung chế độ ăn uống được bán trên thị trường và được quảng cáo là sản phẩm "tự nhiên", "truyền thống" hoặc "thuốc thảo dược". Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ thèm khát eo thon và giảm cân vẫn bất chấp mua sản phẩm độc hại này để sử dụng mà không tìm hiểu kỹ càng.


>>>Phát hiện được ung thư qua "ngửi" nước tiểu, loài nào mà có khả năng "bá đạo" vậy?
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top