Tái định vị thành tập đoàn AI, Honor gây xôn xao cộng đồng vì logo mới bị tố "đạo nhái" trắng trợn

Mẫn Nhi
Mẫn Nhi
Phản hồi: 0
  • Thread starter Thread starter Mẫn Nhi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Mẫn Nhi

Admin xinh gái
Mẫn Nhi

Mẫn Nhi Đã xác thực

Honor vừa trình làng bộ nhận diện thương hiệu mới mang tên "Honor Ring" nhằm phục vụ chiến lược chuyển mình sang AI. Thế nhưng, biểu tượng vòng tròn mở này ngay lập tức vướng tranh cãi khi cộng đồng mạng nhận xét nó quá giống logo của AI Grok và tựa game đình đám Vương Giả Vinh Diệu.

"Honor Ring" và tham vọng hệ sinh thái AI​

1785122104144.png

Logo mới của Honor và khẩu hiệu "Dare to be"

Chiều 23/7, Giám đốc điều hành Honor, ông Li Jian, đã đăng tải lên Weibo thông tin về việc ra mắt logo thương hiệu mới mang tên "Honor Ring", kèm khẩu hiệu “Dám tồn tại” (Dare to be).

Về mặt thị giác, logo vẫn giữ nguyên dòng chữ HONOR quen thuộc nhưng được bổ sung thêm một biểu tượng hình tròn mở có đường cắt chéo. Đại diện hãng cho biết thiết kế này đại diện cho tinh thần phá vỡ mọi giới hạn.

Động thái thay đổi nhận diện nằm trong Chiến lược Alpha của hãng, đánh dấu bước chuyển mình từ một đơn vị sản xuất điện thoại thuần túy thành tập đoàn hệ sinh thái AI toàn cầu. Việc chuyển sang dùng biểu tượng hình học tối giản cũng được kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu này dễ dàng tăng độ nhận diện khi tiếp cận thị trường quốc tế.

Vừa trình làng đã vướng nghi vấn "đụng hàng"​

1785122131017.png

Ngay sau khi xuất hiện, bộ nhận diện mới của Honor đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng Trung Quốc vì nghi vấn sao chép ý tưởng. Nhiều ý kiến cho rằng biểu tượng này nhìn không khác gì logo của AI Grok (thuộc xAI của Elon Musk) và tựa game di động quốc dân Vương Giả Vinh Diệu (Honor of Kings) do Tencent phát hành.

Cả "Honor Ring" lẫn logo của Vương Giả Vinh Diệu đều đi theo xu hướng tối giản hóa dạng hình tròn. Sự trùng hợp về mặt ý tưởng này nhanh chóng tạo nên hàng loạt chủ đề bàn tán sôi nổi. Một blogger công nghệ chia sẻ trên mạng xã hội: “Logo mới này trông giống hệt logo của Grok, thậm chí còn giống cả Honor of Kings nữa”. Một cư dân mạng khác lại hóm hỉnh để lại bình luận: “Thiết kế tốt luôn có một sự hiểu ngầm”.

Đáng chú ý, Honor và Vương Giả Vinh Diệu trước đây từng vướng vào tranh chấp nhãn hiệu liên quan đến chữ "Honor". Việc tiếp tục "chạm trán" ở khía cạnh thiết kế đồ họa khiến dư luận càng thêm hoài nghi về tính sáng tạo của hãng điện thoại này.

Tranh cãi tiêu cực nhưng lại là "món hời" truyền thông?​

Dưới góc nhìn của giới phân tích, những phản ứng gay gắt trên mạng xã hội thực chất chỉ là hiện tượng ngắn hạn. Việc quy kết vi phạm pháp lý là rất khó xảy ra do hình tròn hở vốn là dạng hình học vô cùng phổ biến trong thiết kế.

Dù hứng chịu không ít lời mỉa mai, vụ việc này lại vô tình mang đến hiệu ứng truyền thông khổng lồ cho Honor. Nếu so sánh với thương vụ tốn tới 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 300.000 USD) của Xiaomi chỉ để bo tròn nhẹ góc phông chữ, đợt đổi mới hình ảnh đầy tranh cãi này của Honor lại tạo ra hiệu ứng lan truyền tốt ngoài mong đợi.

Tất nhiên về lâu dài, việc công chúng nhìn nhận biểu tượng này như một bước tiến về AI hay chỉ là "bản sao" của Grok và Vương Giả Vinh Diệu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng các sản phẩm thực tế mà Honor tung ra thị trường.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên hãng gây chú ý bằng những đường nét thiết kế quen thuộc. Hồi đầu năm nay, mẫu điện thoại Honor 600 Pro ra mắt cũng nhận nhiều nhận xét là mang thiết kế quá giống iPhone 17 Pro. Thương hiệu này thậm chí còn đẩy độ thảo luận lên cao khi triển khai các chiến dịch quảng cáo mang tính dằn mặt trực diện ngay trước các cửa hàng bán lẻ của Apple.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL3RhaS1kaW5oLXZpLXRoYW5oLXRhcC1kb2FuLWFpLWhvbm9yLWdheS14b24teGFvLWNvbmctZG9uZy12aS1sb2dvLW1vaS1iaS10by1kYW8tbmhhaS10cmFuZy10cm9uLjg4NjU0Lw==
Top