Tại sao máy bay phải bay đến độ cao 10.000 mét? Các chuyên gia nói rằng dưới 10.000 mét rất nguy hiểm

Con người từ xa xưa đã có ước muốn bay rất lớn, nhưng dù khoa học kỹ thuật hiện nay có tiến bộ đến mấy thì con người vẫn rất khó có thể tự bay, và vô cùng nguy hiểm. Mặc dù không thể tự bay nhưng chúng ta có thể sử dụng các công cụ như máy bay. Khi máy bay mới được phát triển, nó chỉ có thể bay ở độ cao thấp, nhưng giờ đây nó đã trở thành phương tiện di chuyển an toàn nhất trên thế giới, và nó có thể bay đến độ cao hơn 10.000m.
Tại sao máy bay phải bay đến độ cao 10.000 mét? Các chuyên gia nói rằng dưới 10.000 mét rất nguy hiểm
Trên thực tế, khi bay ở độ cao lớn như vậy, nhiều người mắc chứng sợ acrophobia sẽ cảm thấy sợ hãi, thậm chí cơ thể còn cảm thấy khó chịu nhưng không vì thế mà máy bay bay độ cao thấp hơn. Vậy tại sao máy bay lại không thể bay ở độ cao dưới 10.000m?
Các chuyên gia cho rằng, máy bay bay ở độ cao dưới 10.000m là rất nguy hiểm. Là phương tiện di chuyển an toàn nhất nên máy bay rất ít xảy ra tai nạn. Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng hầu hết mọi vụ tai nạn hàng không đều xảy ra trong quá trình cất cánh hoặc hạ cánh. Điều này là do tầng bình lưu đã ở độ cao 10.000 mét, máy bay ở độ cao này rất ổn định, không có luồng gió hoặc gió mạnh, và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bão.
Tại sao máy bay phải bay đến độ cao 10.000 mét? Các chuyên gia nói rằng dưới 10.000 mét rất nguy hiểm
Hơn hết, máy bay sẽ không gặp phải chim ở độ cao này. Chim là loài gây hại cho máy bay nhất, tuy thân hình nhỏ bé nhưng sức công phá của chúng đối với máy bay không kém gì tên lửa. Nhiều người nghi ngờ liệu loài chim có thực sự có thể bay cao như vậy. Nhưng có loài chim bay rất cao. Như kền kền trắng đen bay cao nhất thế giới, có thể nhìn thấy nó ở độ cao 11.000 mét.

>> Tại sao quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh lại rất nguy hiểm?

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top