Tạm biệt iPhone "made in china" tại Mỹ, Apple đặt cược lớn vào một đất nước tỷ dân khác

Thế Việt
Thế Việt
Phản hồi: 0
Một động thái chiến lược quan trọng nhằm ứng phó với căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đang được Apple đẩy nhanh tốc độ: theo các nguồn tin nội bộ và báo cáo từ Financial Times, gã khổng lồ công nghệ này lên kế hoạch chuyển phần lớn hoạt động lắp ráp iPhone dành riêng cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ, bắt đầu ngay từ năm 2026. Đây là bước đi quyết liệt nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và hạn chế tác động từ các mức thuế quan cao mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang áp đặt.

1x_1_jpg_75.jpg

Né thuế và đa dạng hóa

Trong nhiều năm, Apple đã xây dựng một chuỗi cung ứng sản xuất hiệu quả bậc nhất thế giới tại Trung Quốc, đưa công ty lên vị thế nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào quốc gia này (hơn 95% iPhone được lắp ráp tại đây) đã trở thành điểm yếu chí mạng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp và cuộc chiến thuế quan leo thang. Mức thuế nhập khẩu mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc (hiện là 20% với hàng điện tử, có thể còn tăng) tạo ra áp lực chi phí khổng lồ.

Việc chuyển hướng sản xuất iPhone cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ được xem là giải pháp "một mũi tên trúng hai đích". Nó không chỉ giúp Apple né tránh được các mức thuế quan cao áp lên hàng Trung Quốc, mà còn đẩy nhanh chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu đã được khởi động từ vài năm trước, giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất.

Tăng gấp đôi sản lượng tại Ấn Độ

Để hiện thực hóa tham vọng này, Apple được cho là đang yêu cầu các đối tác sản xuất tại Ấn Độ, bao gồm Foxconn và Tata Electronics, phải tăng gấp đôi sản lượng lắp ráp iPhone trong thời gian tới. Mục tiêu là đưa toàn bộ hơn 60 triệu chiếc iPhone bán ra tại thị trường Mỹ mỗi năm (chiếm khoảng 28% tổng doanh số iPhone toàn cầu năm 2024 theo IDC) được sản xuất tại Ấn Độ từ năm 2026. Quá trình chuyển dịch này đang diễn ra nhanh hơn so với dự đoán của nhiều nhà đầu tư.

Sự cấp bách của Apple càng được thể hiện rõ sau khi giá trị thị trường của công ty sụt giảm tới 700 tỷ USD sau các thông báo thuế quan gần đây của ông Trump, buộc hãng phải đẩy mạnh việc vận chuyển iPhone sản xuất tại Ấn Độ (và cả Trung Quốc) về Mỹ để tích trữ, nhằm bình ổn giá bán trước các biến động thuế quan tiềm ẩn.

Việc chuyển đổi này là một thách thức khổng lồ, đòi hỏi sự đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực và quản lý chuỗi cung ứng phức tạp tại Ấn Độ. Tuy nhiên, nó cho thấy quyết tâm của Apple trong việc tái cấu trúc lại mạng lưới sản xuất toàn cầu để thích ứng với môi trường kinh doanh và địa chính trị mới, đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường quê nhà quan trọng nhất của mình. Kỷ nguyên iPhone "Made in China" cho người tiêu dùng Mỹ có thể sắp đi đến hồi kết.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top