Tạo ra Robot tự hóa lỏng để "vượt ngục", phiên bản thực của Alex Mark

Các nhà khoa học đã tạo ra một robot nhỏ giống như "Kẻ hủy diệt 2", robot này có thể tan chảy và tự đông lại theo lệnh, giúp nó dễ dàng thoát khỏi không gian hạn chế như nhà tù hay trong một căn phòng có cửa sổ.
Để chế tạo robot chuyển đổi trạng thái cực độc đáo này, các nhà khoa học đã nhúng những khối cực nhỏ của neodymium, boron và sắt từ tính vào gali lỏng (một kim loại có điểm nóng chảy thấp) và để nó đông đặc lại. Robot có khả năng thay đổi hình dạng để biến thành một kẻ vượt ngục xuất sắc.
Bằng cách sử dụng nam châm để ra lệnh cho sản phẩm thu nhỏ của họ tan chảy, các nhà nghiên cứu đã ghi lại cảnh robot biến thành một vũng nước vô định hình để trườn qua song sắt của một chiếc lồng, trước khi tự phục hồi một cách thần kỳ ở phía bên kia.
Để thực hiện thủ thuật làm tan chảy này, họ đã làm nóng thông qua một quá trình được gọi là cảm ứng từ - sử dụng một nam châm chuyển động để thiết lập một dòng điện bên trong robot. Dòng điện làm tan chảy gali, và các nguyên tố từ tính lơ lửng bên trong khiến nó bị hút về phía nam châm.
Kỹ sư cơ khí Carmel Majidi cho biết "Các hạt từ tính ở đây có hai vai trò. Một là chúng làm cho vật liệu phản ứng với từ trường xoay chiều, do đó bạn có thể thông qua cảm ứng, làm nóng vật liệu và gây ra sự thay đổi pha. Nhưng các hạt từ tính cũng mang lại cho rô-bốt tính di động và khả năng di chuyển để phản ứng với từ trường xoay chiều. từ trường."
Các nhà nghiên cứu cho biết, nguồn cảm hứng cho thiết bị này đến từ hải sâm, loài hải sâm đã được quan sát thấy chuyển đổi giữa trạng thái mềm và cứng để bảo vệ bản thân khỏi môi trường và tăng trọng lượng mà chúng có thể mang theo.
Họ cũng nhận thấy một số ứng dụng công nghệ và y tế tiềm năng cho robot của mình. Cho đến nay, nó đã vượt qua nhiều bài kiểm tra như sửa mạch bằng cách đi vào những điểm khó tiếp cận và sau đó tự chuyển đổi thành vật hàn; nóng chảy thành ổ cắm vít và sau đó đông đặc lại để trở thành vít cơ khí; và lấy dị vật ra khỏi dạ dày của người được thử nghiệm.
Họ tuyên bố "Cung cấp cho robot khả năng chuyển đổi giữa trạng thái lỏng và rắn giúp chúng có nhiều chức năng hơn. Giờ đây, chúng tôi đang thúc đẩy hệ thống vật liệu này theo những cách thiết thực hơn để giải quyết một số vấn đề kỹ thuật và y tế phổ biến."

>>>Nhật Bản tạo ra máy phân tích hương vị, đánh giá độ ngon của mì
Nguồn livescience
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top