Tê, ngứa và đau ở bàn chân – Dấu hiện của bệnh thần kinh sợi nhỏ

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa Neurology ngày 27/10 cho biết số người bị tê, ngứa và đau ở bàn chân nhưng không rõ nguyên nhân đã tăng lên nhiều lần trong hai thập kỷ qua.
Học viện Thần kinh Hoa Kỳ cho biết đó có thể là bệnh thần kinh sợi nhỏ. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xem xét hồ sơ của những người được chẩn đoán là mắc bệnh thần kinh sợi nhỏ trong 20 năm ở quận Olmsted và các khu vực lân cận. Sau đó, họ đã so sánh 94 người này với 282 người có cùng độ tuổi, giới tính và không bị bệnh thần kinh. Những người tham gia và nghiên cứu được theo dõi trung bình trong sáu năm liên tục.
Tê, ngứa và đau ở bàn chân – Dấu hiện của bệnh thần kinh sợi nhỏ
Nghiên cứu cho thấy tình trạng này xảy ra ở 13,3 người trên 100.000 người, tỷ lệ này tăng lên trong suốt quá trình nghiên cứu. Theo Christopher J. Klein, giáo sư y khoa thuộc Phòng khám Mayo ở Rochester cho biết: “Sự gia tăng này một phần là do quá trình nhận thức đã trở nên rõ ràng hơn. Mặt khác là mức độ thừa cân và béo phì ngày càng tăng, đây là một yếu tố làm tăng tỷ lệ mắc bệnh thần kinh sợi nhỏ. Chỉ số khối cơ thể (BMI) càng cao thì nguy cơ tiểu đường và chất béo trung tính cao, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh thần kinh”.
Những người trong nghiên cứu có chỉ số BMI trung bình là 30,4, cao hơn so với mức 28,5 ở người không bị bệnh. Trong khi, chỉ số BMI từ 18,5 đến 24,9 được coi là khỏe mạnh; từ 25,0 đến 29,9 được coi là thừa cân; và 30.0 trở lên được coi là béo phì. Khoảng 50% những người mắc bệnh thần kinh bị tiểu đường trong khi người không bị bệnh thần kinh chỉ chiếm 22%. Ngoài ra, những người bị bệnh thần kinh có nhiều khả năng bị mất ngủ hơn, trong đó có khoảng 86% số đó bị mất ngủ, trong khi đó chỉ có 54% ở những người không bị bệnh. Bên cạnh đó, những người mắc bệnh thần kinh có nhiều khả năng bị đau tim hơn, ở mức 46% so với 27%. Klein cho biết: “Dựa trên những phát hiện này, những người bị bệnh thần kinh sợi nhỏ nên được kiểm tra các vấn đề về tim và lượng đường trong máu, đồng thời theo dõi các dấu hiệu của bệnh tiểu đường".
Tê, ngứa và đau ở bàn chân – Dấu hiện của bệnh thần kinh sợi nhỏ
Trong số những người tham gia vào nghiên cứu có 67 người bị bệnh thần kinh không xác định được nguyên nhân hay còn được gọi là bệnh thần kinh vô căn, trong khi 14 người còn lại mắc bệnh thần kinh là do tiểu đường gây ra. Các nguyên nhân gây bệnh khác bao gồm hội chứng Sjögren và bệnh lupus. Trong quá trình nghiên cứu có 36% số người phát triển thành bệnh thần kinh dạng sợi lớn, trung bình là 5 năm sau khi họ phát triển dạng sợi nhỏ. Klein cho biết: “Tin tốt là hầu hết những người mắc bệnh thần kinh vô căn không bị suy giảm hoặc khuyết tật nghiêm trọng, nhưng họ có nhiều nguy cơ đau tim, vì vậy việc phát triển các phương pháp điều trị và phòng ngừa là rất quan trọng”.
Nghiên cứu được hỗ trợ bởi Tổ chức Phòng khám Mayo, Trung tâm Phòng khám Mayo hoặc Y học Cá nhân và Trung tâm Phòng khám Mayo về MS và Thần kinh tự miễn dịch.
Mai Trần – Scitechdaily
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top