Thành viên NATO này rất hăng: Nếu Ukraine bị đánh bại, chúng tôi sẽ tham chiến với quân đội Nga!

Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài gần 390 ngày, khi Ukraine lùi dần về phía sau, Nga chiếm thế thượng phong trong trận chiến, lúc này không chỉ Mỹ và phương Tây lo lắng mà ngay cả một quốc gia trình độ thấp như Ba Lan cũng nhảy vào và thốt ra những lời cay nghiệt, nói rằng một khi Ukraine bị đánh bại, Ba Lan sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Nga!
Vào ngày 19/3, Đại sứ Ba Lan tại Pháp Jan Emerik Roshishevsky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với LCI TV rằng một khi Ukraine bị đánh bại, Ba Lan sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục cuộc chiến chống lại Nga. Jan Emerik Roshishevsky nói, "Ukraine ngày nay hoặc bảo vệ nền độc lập của mình, hoặc nếu không, chúng tôi sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột này".
Thành viên NATO này rất hăng: Nếu Ukraine bị đánh bại, chúng tôi sẽ tham chiến với quân đội Nga!
Ba Lan là quốc gia giáp Ukraine, quan hệ với Nga quanh năm căng thẳng, vì vậy sau cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, Ba Lan đặc biệt hy vọng Ukraine có thể thắng, nhảy dựng lên viện trợ cho Ukraine, từng bước trên nước Nga. Họ đã hỗ trợ Ukraine từ những ngày đầu của cuộc chiến, không chỉ là quốc gia trung chuyển quan trọng nhất để viện trợ từ Mỹ và các nước phương Tây đến Ukraine, mà quốc gia này còn là một trong những quốc gia đầu tiên đồng ý cung cấp xe tăng, máy bay chiến đấu tới Ukraine.
Về những lời lẽ gay gắt của đại sứ Ba Lan tại Pháp, nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Nga Anatoly Nesmyan đáp trả rằng đây là mối đe dọa trực tiếp tới Điện Kremlin. Bởi vì trong trường hợp này, vùng đất Kaliningrad thuộc châu Âu của Nga sẽ ở trong tình trạng rất dễ bị tổn thương.
Kaliningrad là vùng đất cực kỳ quan trọng của Nga ở châu Âu, bị các nước châu Âu bao vây sâu, đặc biệt là Ba Lan, để trả đũa Nga, mấy ngày gần đây báo chí đưa tin Ba Lan triển khai thiết bị quân sự tối tân của Mỹ - bệ phóng tên lửa tầm xa HIMARS - gần biên giới Kaliningrad. Việc dùng pháo chặn cửa ngõ của Nga đã được Ba Lan chính thức xác nhận. Cách đây vài ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Marius Blaschak phát biểu tại lễ nhập ngũ chính thức của các binh sĩ Ba Lan: “Ngay từ bây giờ Năm sau, HIMARS của Mỹ sẽ phục vụ trong Sư đoàn cơ giới số 16 của Ba Lan", "Chúng ta sẽ triển khai bệ phóng tên lửa đa năng HIMARS của Mỹ gần biên giới với khu vực Kaliningrad".
Hệ thống phóng tên lửa HIMARS là hệ thống phóng tên lửa của Quân đội Hoa Kỳ hiện nay, được hiện đại hóa cao và có khả năng cơ động mạnh mẽ, có thể cung cấp cho quân đội hỏa lực yểm trợ 24/24 trong mọi thời tiết. Sau chiến tranh giữa Nga và Ukraine, Hoa Kỳ đã hỗ trợ Ukraine 16 bộ hệ thống phóng tên lửa Hippocampus và gây ra tổn thất tương đối lớn cho quân đội Nga trong thực chiến. Các nhà phân tích quân sự tin rằng những hệ thống HIMARS mạnh mẽ này là mối đe dọa thực sự đối với toàn bộ Kaliningrad của Nga - chỉ cần 4 bộ bệ phóng tên lửa tầm xa HIMARS là đủ để tấn công bất cứ nơi nào trong khu vực Kaliningrad.
Điều đáng chú ý là Ba Lan cũng tiến hành chiến dịch tái vũ trang lớn nhất trong 50 năm qua, phấn đấu trở thành quân đội mạnh nhất lục địa châu Âu. Ngày 9/3, hãng tin Nga Sputnik dẫn thông tin từ tờ Military Observer tiết lộ, Bộ Quốc phòng Ba Lan bắt đầu thành lập một số trung tâm tuyển mộ trên cả nước để thu hút những người tình nguyện gia nhập quân đội nước này.
Báo cáo chỉ ra rằng một lý do khiến Ba Lan đột ngột thực hiện nghĩa vụ quân sự quy mô lớn là Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda có ý định xây dựng quân đội lớn nhất ở châu Âu với mục đích chống lại Nga. Để đạt được mục tiêu này, Ba Lan cũng có kế hoạch chi 4% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng và có kế hoạch mua 1.000 xe tăng chiến đấu chủ lực K2 của Hàn Quốc và 250 xe tăng M1A2 SEPV3 Abrams của Mỹ.
Khi hỗ trợ Ukraine, Ba Lan thậm chí còn táo bạo hơn. Ngày 16/3, sau cuộc gặp với Tổng thống Czech Pavel, Tổng thống Ba Lan Duda cho biết Ba Lan có hơn chục tiêm kích MiG-29 trong kho và sẽ gửi lô 4 tiêm kích MiG-29 đầu tiên tới Trung Quốc trong vài ngày tới. Ukraina. Trước đó, Ba Lan cũng đã chuyển giao 14 xe tăng Leopard 2 và khoảng 250 xe tăng T-72 cho Ukraine.
Trên thực tế, Nga chỉ không muốn làm khó Ba Lan. Lấy hệ thống phóng tên lửa HIMARS, Ba Lan thực sự đã triển khai chúng ở Kaliningrad, Nga có khả năng sẽ triển khai thêm vũ khí phòng không ở đó và triển khai hệ thống tên lửa Iskander ở khu vực Kaliningrad. Nếu Ba Lan cố gắng tấn công vùng đất của Nga, số vũ khí này sẽ đủ để biến thủ đô Warsaw của Ba Lan thành đống đổ nát trong vòng vài phút.
Những lời của đại sứ quán Ba Lan tại Pháp đã thu hút sự chú ý của phía Nga, đồng thời khiến Ba Lan bị động. Vào ngày 19 tháng 3, Itas đưa tin rằng đại sứ quán Ba Lan tại Pháp tuyên bố rằng các phương tiện truyền thông đã hiểu sai lời của Jan Emerik Rosciszewski, đại sứ tại Pháp, ngoài ngữ cảnh. Tuyên bố do đại sứ quán đưa ra nhấn mạnh: "Đại sứ không nói rằng Ba Lan trực tiếp gây chiến với Nga mà chỉ cảnh báo về hậu quả thất bại của Ukraine. Ý của đại sứ là mọi nỗ lực đang được thực hiện để giúp Ukraine tự vệ trong cuộc xung đột này".
Ba Lan đã đi càng ngày càng xa trên con đường chống lại Nga, hiện tại lại dám công khai nói ra khơi mào chiến tranh với Nga. Tình hình châu Âu xem ra còn bất ổn kéo dài!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top