Tìm thấy ngà voi ma mút dưới đáy Thái Bình Dương

Một chiếc ngà của loài voi ma mút Colombia vốn đã tuyệt chủng vừa được tìm thấy dưới đáy biển.
Nhà sinh vật học biển Steven Haddock cho biết “Khi chúng tôi nhận ra rằng đây thực sự là chiếc ngà của một con voi ma mút, đầu tôi bắt đầu quay cuồng khi tưởng tượng xem nó sẽ tồn tại như thế nào ở một nơi hẻo lánh thế này, tôi không thể tin nó đã nằm ở đó hàng thiên niên kỷ mà không bị phá hủy hay chôn vùi trước khi chúng tôi tình cờ bắt gặp nó”.

Tìm thấy ngà voi ma mút dưới đáy Thái Bình Dương
Steven Haddock và phi công ROV Randy Prickett là thành viên đoàn thám hiểm của Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey lần đầu tiên phát hiện thấy ngà voi vào năm 2019 khi đang khảo sát một núi sâu dưới đáy biển nằm cách bờ biển California khoảng 185 dặm (khoảng 300 km).
Haddock và Prickett sau đó đã quay lại nơi này vào tháng 7 năm 2021 nhưng chỉ lấy được một phần nhỏ khác của chiếc ngà trong chuyến thăm đầu tiên. Họ đã sử dụng ROV Doc Ricketts để tiếp tục tìm kiếm ở độ sâu hơn 3 km, và thu thập toàn bộ chiếc ngà voi dài khoảng 1 mét, và khẳng định chiếc ngà này là của loài voi ma mút Colombia ( Mammuthus columbi ) đã tuyệt chủng.
“Dưới đáy biển sâu, chúng tôi tìm thấy rất nhiều loài động vật tuyệt vời mà mọi người không tin là tồn tại trên Trái đất, nhưng việc tìm thấy chiếc ngà voi ma mút này, rất sâu và rất xa bờ, cho đến nay là điều khó tin nhất mà tôi đã trải qua".

Tìm thấy ngà voi ma mút dưới đáy Thái Bình Dương
Thật khó để giải thích chính xác vì sao một chiếc ngà voi ma mút lại ở sâu dưới đáy biển đến vậy. Những dấu tích các loài vật khác như Khủng long kỷ Phấn trắng hay loài cá sấu cũng đã chìm sâu xuống đáy biển do các nguyên nhân khác nhau, có thể là do tác động của thủy triều, các hiện tượng sóng thần hay lũ lụt.
Chiếc ngà voi ma mút này hiện đang được nghiên cứu cẩn thận bởi một nhóm các nhà khoa học liên ngành từ nhiều góc độ khác nhau, chẳng hạn như việc chụp CT sẽ cung cấp chế độ xem 3D , tiết lộ thành phần và cấu trúc bên trong của nó, hay tìm ra đặc điểm DNA của loài voi ma mút. Những bằng chứng này sẽ làm sáng tỏ hơn lịch sử phát triển, tuổi tác và tính di truyền của loài voi, đặc biệt là cung cấp thêm những hiểu biết cho chúng ta về sự tiến hóa cũng như di cư của voi ma mút ở Bắc Mỹ.
Haddock cũng các nhà hải dương học từ UC Santa Cruz cũng đang khoanh vùng các địa điểm được cho là tiềm năng có thể tìm thấy nguồn gốc của voi ma mút. Các lớp vỏ khoáng chất trên ngà có thể cho biết nó đã nằm yên dưới đáy biển trong bao lâu, tìm ra địa điểm ban đầu mà nó đã tồn tại ở biển dựa trên các dòng hải lưu cổ đại. “Chúng tôi đang tự hỏi liệu nó có thể trôi dạt hết vùng Alaska hay nó đi theo con đường ngắn từ bờ biển California, công cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục trước khi đưa ra kết luận chính thức"
Nguồn
Gizmodo
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top