Tin sốc: Iran tấn công Israel bằng drone

TienCM

Pearl
Theo các quan chức Mỹ, Iran hôm qua (13/4) đã phát động các cuộc tấn công Israel, làm leo thang căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia và có khả năng gây ra một cuộc chiến tranh khu vực.
Tin sốc: Iran tấn công Israel bằng drone
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy: “Iran đã bắt đầu một cuộc tấn công trên không nhằm vào Israel. Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Israel và hỗ trợ họ bảo vệ họ trước những mối đe dọa từ Iran.”
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel Daniel Hagari hôm thứ Bảy cho biết Israel sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đối tác khu vực để ngăn chặn các vụ tấn công.
“Chúng tôi đang theo dõi mối đe dọa trên không phận. Đó là một mối đe dọa phải mất vài giờ mới đến được lãnh thổ của nhà nước Israel”, ông nói thêm.
Theo Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội tại Tel Aviv, sau thông báo về các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái.
Các nhà lãnh đạo quốc tế bao gồm Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Bộ Ngoại giao Pháp đã công khai lên án cuộc tấn công của Iran hôm thứ Bảy.
Tin sốc: Iran tấn công Israel bằng drone
Các quan chức Mỹ nói với hãng tin NBC News rằng chính quyền Biden dự kiến Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các địa điểm của chính phủ Israel, chứ không phải các địa điểm dân sự hay tôn giáo cũng như tài sản của Mỹ trong khu vực.
Một quan chức cho biết thêm, chính quyền dự đoán cuộc tấn công sẽ có sự tham gia của 100 máy bay không người lái, hàng chục tên lửa hành trình và hàng chục tên lửa đạn đạo.
Trước các cuộc tấn công hôm thứ Bảy, Tổng thống Joe Biden đang trên đường trở lại Nhà Trắng, sớm hơn dự kiến ban đầu, để gặp nhóm an ninh quốc gia của ông, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công của Iran.
Trước đó vào thứ Bảy, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ một tàu chở hàng treo cờ Bồ Đào Nha có liên kết với Israel ở eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển quan trọng. Nhà Trắng đã lên án động thái này ngay sau đó.
Để đề phòng các cuộc tấn công, không phận ở Israel và khắp khu vực đã tạm thời bị đóng cửa.
Israel cũng thông báo rằng bắt đầu từ Chủ nhật (14/4), nước này sẽ đóng cửa các trường học và hạn chế tụ tập ở mức 1.000 người ở một số khu vực nhất định.
Căng thẳng giữa Iran và Israel đã nóng lên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái và đặc biệt là trong vài tuần qua sau khi Iran cáo buộc Israel thực hiện cuộc tấn công vào lãnh sự quán của họ ở Damascus vào ngày 1/4.
Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy rằng các vụ phóng tên lửa và máy bay không người lái là “để đáp trả tội ác của Chế độ Do Thái”.
Các nhà lãnh đạo Iran, bao gồm Ayatollah Ali Khamenei, trước đó đã cam kết trả đũa Israel vì cuộc tấn công ở Damascus. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan của mình trong vụ tấn công Damacus.
“Nếu Iran tấn công từ lãnh thổ của mình, Israel sẽ phản ứng và tấn công vào Iran,” Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz viết trong một bài đăng hôm thứ Tư trên mạng xã hội X.
Trong một tuyên bố sau vụ phóng, phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đã cảnh báo Mỹ không nên can dự.
“Đó là cuộc xung đột giữa Iran và chế độ bất hảo của Israel, mà Mỹ phải tránh xa”, Iran cảnh báo.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Gợi ý cộng đồng

Top