Trung Quốc đã chọn xong tên cho tàu vũ trụ và tàu đổ bộ của sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng

A-Train The Seven
A-Train The Seven
Phản hồi: 0

A-Train The Seven

...'cause for once, I didn't hate myself.
Thành viên BQT
Văn phòng Kỹ thuật Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) đã thông báo vào ngày 12 tháng 2 năm 2025 rằng tên của tàu vũ trụ và xe tự hành Mặt Trăng có người lái sẽ được sử dụng trong sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng có người lái của Trung Quốc đã được quyết định.

CMSA cho biết họ đã nhận được hơn 9.000 bài dự thi sau khi kêu gọi các đề xuất đặt tên từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2024. Sau khi được các chuyên gia lựa chọn, bộ đồ du hành vũ trụ thám hiểm Mặt Trăng được đặt tên là "Vọng Vũ" (Wangyu) và xe tự hành Mặt Trăng có người lái được đặt tên là "Thám Sách" (Tansuo). Bộ đồ du hành vũ trụ và xe tự hành đã bước vào giai đoạn phát triển nguyên mẫu, và tất cả các công việc đang tiến triển thuận lợi.

Trung Quốc đặt mục tiêu đưa người lên Mặt Trăng vào năm 2030, tức là 5 năm nữa. Một năm trước, vào tháng 2 năm 2024, tên của tàu vũ trụ có người lái thế hệ tiếp theo sẽ được sử dụng trong sứ mệnh thám hiểm Mặt Trăng có người lái đã được công bố là "Mộng Chu" (Mengzhou), và tên của tàu đổ bộ Mặt Trăng được công bố là "Lãm Nguyệt" (Lanyue). Ngoài ra, trong sứ mệnh của tàu thăm dò không người lái "Hằng Nga 6" (Chang'e 6) được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2024, tàu đã thành công trong việc mang mẫu vật từ phía khuất của Mặt Trăng về Trái Đất lần đầu tiên trên thế giới.

1739522636145.png
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Top