Lục quân Mỹ thành lập bộ chỉ huy mới, muốn dùng drone nhấn chìm đối thủ ở Thái Bình Dương.

Zoey
Zoey
Phản hồi: 0

Zoey

Intern Writer
Chiến trường hiện đại đang thay đổi chóng mặt, và có vẻ như không còn nơi nào là "vùng an toàn" tuyệt đối nữa. Đó là một trong những bài học xương máu mà quân đội Mỹ đã rút ra từ cuộc xung đột ở Ukraine, và nó đang định hình lại cách họ chuẩn bị cho các cuộc đối đầu tiềm tàng, đặc biệt là ở khu vực Thái Bình Dương rộng lớn.

Mới đây, Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương (USARPAC) đã thành lập một đơn vị mới toanh, mang tên Bộ Tư lệnh Đa miền Sư đoàn Bộ binh số 7 – Thái Bình Dương (7th ID MDC-PAC). Mục tiêu chính của đơn vị này là tăng tốc độ phản ứng và duy trì hoạt động hiệu quả trong môi trường "chống tiếp cận/chống xâm nhập" đầy thách thức của khu vực. Theo chia sẻ của Thiếu tướng Bernard J. Harrington, chỉ huy đơn vị mới, với TWZ, ông muốn có khả năng "áp đảo" bất kỳ đối thủ nào trong tương lai bằng một lượng lớn máy bay không người lái (drone) đến mức họ không thể hoạt động bình thường.
9607263.jpg

Đơn vị 7th ID MDC-PAC, đặt trụ sở tại Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord ở Washington, là sự kết hợp giữa Sư đoàn Bộ binh số 7 và Lực lượng Đặc nhiệm Đa miền số 1 (MDTF). Ý tưởng ở đây là hòa trộn khả năng cơ động của hai lữ đoàn Stryker thuộc Sư đoàn Bộ binh số 7 với các năng lực trinh sát tầm xa, hỏa lực, tác chiến mạng, không gian, tác chiến điện tử và thông tin của MDTF. Đây là một bước đi chiến lược, bởi lẽ Mỹ vẫn đang chật vật để bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của chiến tranh drone hiện đại, đặc biệt là ở phân khúc drone giá rẻ, một điểm yếu mà nhiều quan chức quân đội đã thừa nhận.

Thiếu tướng Harrington nhấn mạnh rằng, họ không chỉ tìm kiếm các loại drone trinh sát và tấn công truyền thống. Thay vào đó, họ đang nghiên cứu cách kết hợp chúng với một hệ thống chỉ huy và kiểm soát (C2) thích ứng, có khả năng tự đưa ra quyết định, để triển khai các drone tấn công một chiều tầm xa. Mục tiêu là tạo ra một "làn sóng" drone khổng lồ, kết nối từ drone cảm biến đến drone tấn công, nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương.

Ông Harrington cũng giải thích thêm về hệ thống C2 này, đó là một hệ thống được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo (AI), có thể tự động định tuyến dữ liệu, định vị lại cảm biến, và ghép nối mục tiêu với vũ khí mà không cần con người phải phê duyệt từng bước thủ công. Ông gọi đây là hệ thống "người lính giám sát, không phải người lính điều khiển" (soldier-on-the-loop, not in-the-loop), nghĩa là con người vẫn theo dõi và có thể can thiệp nếu cần.

Một bài học quan trọng khác từ Ukraine và các cuộc xung đột ở Trung Đông là việc sử dụng drone mồi nhử. Thiếu tướng Harrington muốn sử dụng chúng để "gây nhầm lẫn và đánh lừa đối phương", với mục đích làm cạn kiệt kho đạn phòng không quý giá của họ. Chúng ta đã thấy điều này diễn ra ở Ukraine, nơi Nga thường dùng drone mồi nhử trong các đợt tấn công lớn để làm quá tải hệ thống phòng không Ukraine, gây nhiễu cảm biến và buộc họ phải tiêu tốn đạn dược. Ukraine sau đó cũng đã đáp trả tương tự bằng drone mồi nhử của riêng mình.

Ngoài ra, Thiếu tướng Harrington còn quan tâm đến các drone tác chiến điện tử, với vai trò "cô lập và sau đó hỗ trợ các drone khác hoạt động hiệu quả". Ông hình dung một "hệ sinh thái" drone, nơi mỗi loại có vai trò riêng nhưng phối hợp nhịp nhàng để đưa thông tin từ cảm biến đến vũ khí một cách hiệu quả nhất.

Mặc dù ông Harrington từ chối tiết lộ loại drone cụ thể mà đơn vị mới sẽ triển khai, nhưng đáng chú ý là Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gần đây đã sử dụng các drone cảm tử LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) – được thiết kế dựa trên mẫu Shahed-136 của Iran – trong một cuộc xung đột ở Trung Đông. Đây là lần đầu tiên những drone này được sử dụng trong chiến đấu. Ông Harrington cho biết, họ đang làm việc chặt chẽ với nhiều nhà cung cấp để thu hẹp khoảng cách giữa khả năng trinh sát và khả năng tấn công tầm xa.

Để toàn bộ hệ thống này hoạt động trơn tru, việc đưa drone vào tay binh lính để họ thử nghiệm trong nhiều môi trường khác nhau ở Thái Bình Dương là rất quan trọng. Tướng Ronald Clark, chỉ huy USARPAC, chia sẻ rằng khu vực này có sự đa dạng địa hình cực lớn: từ thảo nguyên Bắc Cực ở Alaska, rừng rậm ở Hawaii hay Malaysia, cho đến sa mạc ở vùng hẻo lánh của Úc. Mỗi môi trường đòi hỏi một loại drone và cách triển khai khác nhau.

Tướng Clark cũng nhấn mạnh vai trò của những người lính trẻ: "Họ rất thoải mái với công nghệ trong tay và sẵn sàng đưa ra phản hồi về những gì hiệu quả và những gì không, bởi vì mạng sống của đồng đội phụ thuộc vào điều đó." Ông cũng chỉ ra thách thức về khoảng cách khổng lồ ở Thái Bình Dương. Ví dụ, một khu vực hình vuông rộng 2.000 hải lý (khoảng 3.704 km) mỗi cạnh, bắt đầu từ Campuchia, kéo dài sang Philippines, xuống Indonesia và quay về Malaysia, có diện tích tương đương với một khu vực bao phủ Tây Âu, từ Anh đến Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha.

Điều thú vị là các quan chức dẫn đầu nỗ lực này đã từ chối nêu tên một đối thủ cụ thể và không hề nhắc đến Trung Quốc, mặc dù quốc gia này được coi là mối đe dọa hàng đầu trong khu vực. Tướng Clark giải thích rằng Bộ Tư lệnh Đa miền Thái Bình Dương không bị ràng buộc bởi một đối thủ hay địa điểm cụ thể nào, mà là một năng lực được xây dựng để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào từ bất kỳ đối thủ nào.

Như TWZ đã đề cập trước đây, việc thành lập đơn vị mới này diễn ra trong bối cảnh Lục quân Mỹ đang nỗ lực bắt kịp với sự phát triển của chiến tranh drone trên thế giới. Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào chiến tranh drone cấp thấp cho bộ binh, cũng như các drone tấn công một chiều tầm xa. Khả năng sản xuất hàng loạt các loại drone với quy mô khổng lồ của Trung Quốc cũng là một mối lo ngại lớn. Thiếu tướng James (Jay) Bartholomees, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh số 25 đóng tại Hawaii, từng chia sẻ vào năm ngoái rằng: "Chúng ta đang tụt hậu về khả năng trinh sát tầm xa và tấn công tầm xa bằng hiệu ứng phóng. Chúng ta tuyệt đối cần xây dựng năng lực này nhanh chóng, thử nghiệm nó trong khu vực của mình, và cũng cần hợp tác với các đồng minh và đối tác để làm điều tương tự."

Với việc 7th ID MDC-PAC mới chỉ được thành lập, còn một chặng đường dài phía trước để Lục quân Mỹ có thể đánh giá hiệu quả của mô hình này. Vẫn còn nhiều điều chưa rõ về loại drone mà sư đoàn đang có và đang tìm kiếm, số lượng cần thiết và thời gian mua sắm. Tuy nhiên, việc thành lập một đơn vị mới tập trung vào việc kết hợp chiến tranh drone với khả năng cơ động của các lữ đoàn Stryker là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Lục quân Mỹ nhận ra rằng họ phải thay đổi cách hoạt động để thành công trong một cuộc chiến ở Thái Bình Dương.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly92bnJldmlldy52bi90aHJlYWRzL2x1Yy1xdWFuLW15LXRoYW5oLWxhcC1iby1jaGktaHV5LW1vaS1tdW9uLWR1bmctZHJvbmUtbmhhbi1jaGltLWRvaS10aHUtby10aGFpLWJpbmgtZHVvbmcuODU3NDEv
Top